Pháo kích dữ dội ở miền Đông Ukraine, dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Bất chấp lệnh ngừng bắn Minsk 2 đang có hiệu lực, hôm qua 18/5, miền Đông Ukraine lại đỏ lửa với trận pháo kích gần sân bay Donetsk.

Ít nhất 1 dân thường đã thiệt mạng khi pháo từ quân đội Ukraine bắn vào một tòa nhà gần khu vực lực lượng nổi dậy miền Đông kiểm soát.

Cứu hộ đang tìm kiếm thi thể người thiệt mạng trong tòa nhà trúng đạn pháo ở Donetsk hôm 18/5 (ảnh: RT)
RT nhận định đây được cho là vụ pháo kích tồi tệ nhất trong suốt mấy tháng qua.

“Pháo nã suốt 2 tiếng đồng hồ, không ngừng nghỉ. Có thể cảm nhận những chấn động từ vụ nổ, cho dù ở cách chiến tuyến hàng chục km”, phóng viên Murad Gazdiev của RT điện thoại từ Donetsk.

Theo phóng viên Gazdiev, vụ nã pháo xảy ra ở phía bắc, nơi có sân bay Donetsk, ít nhất một quả đạn pháo đã bắn trúng một khu dân cư. “Những người sống sót chạy ra ngoài ngồi, người họ phủ đầy bụi và tâm trạng hoảng loạn. Một người đàn ông lớn tuổi lúc đó đang ở trên tầng cao, và một phát đạn pháo đã bắn trúng căn hộ nơi ông ở. Nơi đó đã bị phá hủy hoàn toàn”.

Hiện các đội cứu nạn đang nỗ lực để tìm kiếm thi thể của người đàn ông trong đống đổ nát.

Bạo lực lại gia tăng ở khu vực miền Đông Ukraine sau tuyên bố của Tổng thống Poroshenko đã thề sẽ “chiến đấu đến giọt máu cuối cùng” chống lại “quân xâm lược Nga” và gọi thỏa thuận hòa bình Minsk là “giả tạo” trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ZDF của Đức.

Trước đó, ông Poroshenko từng nói: “Tôi tin rằng, chúng ta sẽ giải phóng sân bay Donetsk, bởi nó là của chúng ta. Chúng ta sẽ xây dựng lại sân bay này”.

Sân bay Donetsk từng được xem là một vị trí chiến lược trong cuộc xung đột giữa quân đội Kiev và lực lượng nổi dậy miền Đông trước khi bị lực lượng này kiểm soát sau 8 tháng giao tranh.

Những ngày qua, diễn biến tại miền Đông Ukraine lại theo chiều hướng xấu đi khi các bên liên tục tố cáo nhau vi phạm lệnh ngừng bắn Minsk được ký kết hồi tháng 2. Vụ pháo kích ngày 18/5 đã xảy ra bất chấp việc Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland đang có chuyến công du cả Kiev và Moscow để bàn về cuộc khủng hoảng miền Đông Ukraine.

Trong một diễn biến khác, Nga và Ukraine lại xuất hiện dấu hiệu căng thẳng sau vụ quân đội Kiev bắt giữ 2 người được cho là quân nhân Nga đang “tham chiến” tại Donetsk. Phía Nga đã bác bỏ thông tin 2 công dân này hiện đang làm việc cho quân đội Nga. Đồng thời cũng thừa nhận, hiện có nhiều công dân Nga tự ý sang Ukraine phục vụ cho lực lượng miền Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạo lực tiếp diễn tại khu vực miền Đông Ukraine
Bạo lực tiếp diễn tại khu vực miền Đông Ukraine

VOV.VN - Đại diện quân đội Ukraine cáo buộc phe đối lập đã sử dụng súng cối 122 ly 16 lần, xe tăng hai lần trong ngày nhằm vào các binh sĩ của họ.

Bạo lực tiếp diễn tại khu vực miền Đông Ukraine

Bạo lực tiếp diễn tại khu vực miền Đông Ukraine

VOV.VN - Đại diện quân đội Ukraine cáo buộc phe đối lập đã sử dụng súng cối 122 ly 16 lần, xe tăng hai lần trong ngày nhằm vào các binh sĩ của họ.

OSCE báo cáo về vi phạm lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine
OSCE báo cáo về vi phạm lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine

VOV.VN- Nhóm thanh sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 13/2 thông báo về nhiều vụ vi phạm lệnh ngừng bắn ở Donetsk.

OSCE báo cáo về vi phạm lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine

OSCE báo cáo về vi phạm lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine

VOV.VN- Nhóm thanh sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 13/2 thông báo về nhiều vụ vi phạm lệnh ngừng bắn ở Donetsk.

Ukraine lại nóng: Phe đối lập ở Lugansk đã kiểm soát biên giới với Nga
Ukraine lại nóng: Phe đối lập ở Lugansk đã kiểm soát biên giới với Nga

VOV.VN -Người phát ngôn Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine thông báo “quân nổi dậy Lugansk do Nga hậu thuẫn đã kiểm soát vùng biên giới với Nga".

Ukraine lại nóng: Phe đối lập ở Lugansk đã kiểm soát biên giới với Nga

Ukraine lại nóng: Phe đối lập ở Lugansk đã kiểm soát biên giới với Nga

VOV.VN -Người phát ngôn Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine thông báo “quân nổi dậy Lugansk do Nga hậu thuẫn đã kiểm soát vùng biên giới với Nga".

Mỹ ký gói vay đảm bảo thứ 2 trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine
Mỹ ký gói vay đảm bảo thứ 2 trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN - Thỏa thuận này là một phần trong gói hỗ trợ kinh tế toàn diện của Mỹ dành cho Ukraine, bao gồm cả các lĩnh vực công và tư nhân.

Mỹ ký gói vay đảm bảo thứ 2 trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ ký gói vay đảm bảo thứ 2 trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN - Thỏa thuận này là một phần trong gói hỗ trợ kinh tế toàn diện của Mỹ dành cho Ukraine, bao gồm cả các lĩnh vực công và tư nhân.

Quân ly khai tố Kiev lén lút đưa 200 pháo tự hành tới miền Đông
Quân ly khai tố Kiev lén lút đưa 200 pháo tự hành tới miền Đông

Theo phía lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng (LPR), động thái này vi phạm thỏa thuận Minsk.

Quân ly khai tố Kiev lén lút đưa 200 pháo tự hành tới miền Đông

Quân ly khai tố Kiev lén lút đưa 200 pháo tự hành tới miền Đông

Theo phía lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng (LPR), động thái này vi phạm thỏa thuận Minsk.

Nhóm Bộ Tứ thúc giục rút thêm xe tăng và pháo khỏi miền Đông Ukraine
Nhóm Bộ Tứ thúc giục rút thêm xe tăng và pháo khỏi miền Đông Ukraine

VOV.VN - Bên cạnh việc tiếp tục rút các vũ khí hạng nặng trong danh sách từ trước thì 2 bên cần phải rút thêm xe tăng, pháo, súng cối dưới 100mm.

Nhóm Bộ Tứ thúc giục rút thêm xe tăng và pháo khỏi miền Đông Ukraine

Nhóm Bộ Tứ thúc giục rút thêm xe tăng và pháo khỏi miền Đông Ukraine

VOV.VN - Bên cạnh việc tiếp tục rút các vũ khí hạng nặng trong danh sách từ trước thì 2 bên cần phải rút thêm xe tăng, pháo, súng cối dưới 100mm.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đến Kiev trước tin xấu về tình hình miền Đông
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đến Kiev trước tin xấu về tình hình miền Đông

VOV.VN -Hôm qua (15/5), Tổng thống Ukraine Poroshenko đã có cuộc gặp với trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu Victoria Nuland tại Kiev.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đến Kiev trước tin xấu về tình hình miền Đông

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đến Kiev trước tin xấu về tình hình miền Đông

VOV.VN -Hôm qua (15/5), Tổng thống Ukraine Poroshenko đã có cuộc gặp với trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu Victoria Nuland tại Kiev.

Ukraine đã trả thêm 32 triệu USD tiền mua khí đốt của Nga
Ukraine đã trả thêm 32 triệu USD tiền mua khí đốt của Nga

VOV.VN - Ngày 18/5, công ty khí đốt quốc gia Naftogaz Ukraine đã phải chuyển cho phía Gazprom, Nga 32 triệu USD thanh toán tiền khí đốt.

Ukraine đã trả thêm 32 triệu USD tiền mua khí đốt của Nga

Ukraine đã trả thêm 32 triệu USD tiền mua khí đốt của Nga

VOV.VN - Ngày 18/5, công ty khí đốt quốc gia Naftogaz Ukraine đã phải chuyển cho phía Gazprom, Nga 32 triệu USD thanh toán tiền khí đốt.

Nga lên tiếng về vụ 2 lính nước này bị quân đội Ukraine bắt
Nga lên tiếng về vụ 2 lính nước này bị quân đội Ukraine bắt

VOV.VN - Ukraine ngày 17/5 đưa tin lực lượng an ninh nước này bắt được 2 quân nhân Nga ở khu vực chiến sự thuộc CH nhân dân tự xưng Lugansk.

Nga lên tiếng về vụ 2 lính nước này bị quân đội Ukraine bắt

Nga lên tiếng về vụ 2 lính nước này bị quân đội Ukraine bắt

VOV.VN - Ukraine ngày 17/5 đưa tin lực lượng an ninh nước này bắt được 2 quân nhân Nga ở khu vực chiến sự thuộc CH nhân dân tự xưng Lugansk.

Tổng thống Ukraine: 7.000 dân thường chết vì chiến sự tại miền Đông
Tổng thống Ukraine: 7.000 dân thường chết vì chiến sự tại miền Đông

VOV.VN - Ông Poroshenko cũng nhấn mạnh, thỏa thuận hòa bình vẫn là giải pháp duy nhất mang lại sự ổn định cho miền Đông Ukraine.

Tổng thống Ukraine: 7.000 dân thường chết vì chiến sự tại miền Đông

Tổng thống Ukraine: 7.000 dân thường chết vì chiến sự tại miền Đông

VOV.VN - Ông Poroshenko cũng nhấn mạnh, thỏa thuận hòa bình vẫn là giải pháp duy nhất mang lại sự ổn định cho miền Đông Ukraine.