Pháp phản đối các đe doạ từ Phó chủ tịch Duma quốc gia Nga

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua (22/3) đã lên án các phát biểu Phó chủ tịch Duma quốc gia Nga Piotr Tolstoï khi tuyên bố Nga sẽ bắn hạ các binh sĩ Pháp được triển khai tại Ukraine cũng như có thể tấn công hạt nhân vào Paris trong thời gian ngắn.

Trong bài trả lời phỏng vấn kênh truyền hình BFMTV của Pháp ngày 22/3, Phó chủ tịch Duma quốc gia Nga Piotr Tolstoï đã có tuyên bố cứng rắn sẽ bắn hạ tất cả các binh sĩ Pháp được triển khai tới Ukraine để đáp trả tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc phương Tây sẽ đưa quân vào Ukraine vào một thời điểm nhất định. Quan chức Nga cũng cảnh báo tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của Nga có thể bay tới Paris chỉ trong vòng hơn hai phút.

Phát biểu sau Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ngày 22/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chì trích các tuyên bố gay gắt của quan chức Nga nhắm vào nước Pháp.

“Với những tuyên bố này, tôi cho rằng không nên đưa ra những bình luận. Điều khiến tôi ngạc nhiên là các quan chức Nga dường như đang rất căng thẳng và tỏ ra thiếu bình tĩnh”.

Trước đó, Bộ Quân đội Pháp cũng phản đối các phát biểu của Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga Sergei Naryshkin khi cho rằng Pháp đang chuẩn bị gửi 2.000 binh sĩ tới Ukraine.

Pháp cáo buộc Nga đang thực hiện chiến dịch tuyên truyền các thông tin sai lệch nhắm vào nước này. Vào tháng 1/2024, Pháp đã bác bỏ mọi quan điểm cho rằng Paris có lính đánh thuê ở Ukraine, một ngày sau khi các nhà lập pháp Nga thông qua nghị quyết lên án lính đánh thuê Pháp tại Ukraine.

Quan hệ giữa Pháp và Nga trong những tuần gần đây liên tục xấu đi khi Paris ký kết hiệp định an ninh song phương dài hạn với Ukraine, cam kết tăng cường hỗ trợ không giới hạn cho Kiev và không loại trừ khả năng một ngày nào đó quân đội châu Âu có thể phải tới Ukraine.

Trong diễn biến mới nhất, Tổng thống Pháp Macron đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố vào một trung tâm thương mại nằm gần thủ đô Moscow của Nga, khiến ít nhất 40 người chết và khoảng 100 người bị thương. Nhiều chính trị gia tại Pháp so sánh vụ tấn công trên với vụ khủng bố tại nhà hát Bataclan tại Paris xảy ra vào cuối năm 2015.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Pháp Macron nói “đưa quân vào Ukraine sẽ cần thiết” trong tương lai
Tổng thống Pháp Macron nói “đưa quân vào Ukraine sẽ cần thiết” trong tương lai

VOV.VN - Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron, ngày 16/3, tiếp tục khẳng định có thể sẽ xem xét các việc đưa quân vào Ukraine vào một thời điểm nhất định trong tương lai, đồng thời nhấn mạnh nước Pháp cần phải chuẩn bị cho mọi kịch bản.

Tổng thống Pháp Macron nói “đưa quân vào Ukraine sẽ cần thiết” trong tương lai

Tổng thống Pháp Macron nói “đưa quân vào Ukraine sẽ cần thiết” trong tương lai

VOV.VN - Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron, ngày 16/3, tiếp tục khẳng định có thể sẽ xem xét các việc đưa quân vào Ukraine vào một thời điểm nhất định trong tương lai, đồng thời nhấn mạnh nước Pháp cần phải chuẩn bị cho mọi kịch bản.

Tổng thống Macron: Pháp sẽ không gây chiến với Nga nhưng sẽ ngăn Moscow thắng
Tổng thống Macron: Pháp sẽ không gây chiến với Nga nhưng sẽ ngăn Moscow thắng

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ngày 14/3, tiếp tục khẳng định an ninh của Pháp và châu Âu phụ thuộc vào cuộc xung đột tại Ukraine và nhấn mạnh không chủ trương đối đầu trực tiếp với Nga nhưng sẽ sử dụng mọi cách để Nga không giành chiến thắng.

Tổng thống Macron: Pháp sẽ không gây chiến với Nga nhưng sẽ ngăn Moscow thắng

Tổng thống Macron: Pháp sẽ không gây chiến với Nga nhưng sẽ ngăn Moscow thắng

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ngày 14/3, tiếp tục khẳng định an ninh của Pháp và châu Âu phụ thuộc vào cuộc xung đột tại Ukraine và nhấn mạnh không chủ trương đối đầu trực tiếp với Nga nhưng sẽ sử dụng mọi cách để Nga không giành chiến thắng.

Tổng thống Pháp Macron chuẩn bị thăm Ukraine để bàn về viện trợ
Tổng thống Pháp Macron chuẩn bị thăm Ukraine để bàn về viện trợ

VOV.VN - Văn phòng Tổng thống Pháp hôm qua (11/3) cho biết ông Emmanuel Macron sẽ đến thăm Ukraine trong những tuần tới để thúc đẩy vấn đề viện trợ trong bối cảnh Paris đang dần trở thành lá cờ đầu ủng hộ Ukraine tại châu Âu.

Tổng thống Pháp Macron chuẩn bị thăm Ukraine để bàn về viện trợ

Tổng thống Pháp Macron chuẩn bị thăm Ukraine để bàn về viện trợ

VOV.VN - Văn phòng Tổng thống Pháp hôm qua (11/3) cho biết ông Emmanuel Macron sẽ đến thăm Ukraine trong những tuần tới để thúc đẩy vấn đề viện trợ trong bối cảnh Paris đang dần trở thành lá cờ đầu ủng hộ Ukraine tại châu Âu.

Tổng thống Pháp Macron muốn “không có giới hạn” trong hỗ trợ Ukraine
Tổng thống Pháp Macron muốn “không có giới hạn” trong hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - “Tổng thống Macron không muốn đặt giới hạn đối với việc hỗ trợ cho Ukraine để đối phó với Nga”. Đây là nhận định chung của lãnh đạo các đảng phái chính trị tại Pháp sau cuộc gặp với Người đứng đầu nước Pháp hôm qua (07/3) và để được giải thích về sự thay đổi trong chính sách của Pháp đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine thời gian tới.

Tổng thống Pháp Macron muốn “không có giới hạn” trong hỗ trợ Ukraine

Tổng thống Pháp Macron muốn “không có giới hạn” trong hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - “Tổng thống Macron không muốn đặt giới hạn đối với việc hỗ trợ cho Ukraine để đối phó với Nga”. Đây là nhận định chung của lãnh đạo các đảng phái chính trị tại Pháp sau cuộc gặp với Người đứng đầu nước Pháp hôm qua (07/3) và để được giải thích về sự thay đổi trong chính sách của Pháp đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine thời gian tới.

Quan chức Nga cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân sau bình luận của ông Macron
Quan chức Nga cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân sau bình luận của ông Macron

VOV.VN - Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergei Naryshkin ngày 5/3 cho biết, việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố về việc không loại trừ khả năng phương Tây đưa quân tới Ukraine đang đẩy thế giới đến bờ vực của chiến tranh hạt nhân.

Quan chức Nga cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân sau bình luận của ông Macron

Quan chức Nga cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân sau bình luận của ông Macron

VOV.VN - Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergei Naryshkin ngày 5/3 cho biết, việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố về việc không loại trừ khả năng phương Tây đưa quân tới Ukraine đang đẩy thế giới đến bờ vực của chiến tranh hạt nhân.