Philippines đối phó với dịch bệnh bùng phát sau bão Bopha

(VOV) -Điều kiện chật chội, thiếu thốn tại các trung tâm sơ tán sẽ là tác nhân khiến bệnh dịch lây lan khó kiểm soát

Hôm 7/12, Chính phủ Philippines kêu gọi người dân tại các trung tâm sơ tán ở các khu vực vừa bị  bão Bopha tấn công, giữ gìn vệ sinh chung đồng thời tự bảo vệ bản thân nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát.

Phát biểu trên Đài phát thanh quốc gia, bà Abigail Valte - quan chức thuộc Văn phòng chính phủ, cho biết: Nhiều dịch bệnh thường  phát sinh sau bão lũ. Trong khi, điều kiện chật chội, thiếu thốn tại các trung tâm sơ tán sẽ là tác nhân khiến bệnh dịch lây lan khó kiểm soát. Vì vậy, Chính phủ Philippines kêu gọi sự chính quyền các địa phương phối hợp với người dân trong việc  khắc phục hậu quả thiên tai và làm sạch môi trường, bằng tất cả nỗ lực không để dịch bệnh tràn lan. Tổng thống Philippines Benigno S. Aquino đảm bảo rằng, Bộ Y tế nước này sẽ quan tâm đặc biệt đến sức khỏe cho người dân vùng thiên tai và chú trọng đến việc cung cấp nước sạch cũng như dịch vụ vệ sinh…

Số liệu mới nhất do Hội đồng quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines cung cấp hôm 8/12 cho biết, 456 người chết do bão Bopha và 533 người hiện nay vẫn còn mất tích. Thiệt hại kinh tế ước tính hàng tỷ pêsô ( tương đương hàng trăm triệu USD)./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines điều tra nguyên nhân thiệt hại trong bão Bopha
Philippines điều tra nguyên nhân thiệt hại trong bão Bopha

(VOV) -Tổng thống đã ra lệnh cho Bộ trưởng Nội vụ dẫn đầu một đội điều tra những cáo buộc gây nên hậu quả nặng nề vừa qua.

Philippines điều tra nguyên nhân thiệt hại trong bão Bopha

Philippines điều tra nguyên nhân thiệt hại trong bão Bopha

(VOV) -Tổng thống đã ra lệnh cho Bộ trưởng Nội vụ dẫn đầu một đội điều tra những cáo buộc gây nên hậu quả nặng nề vừa qua.

Bão Bopha gây thiệt hại kinh tế 80 triệu USD
Bão Bopha gây thiệt hại kinh tế 80 triệu USD

(VOV) - Cơn bão đã phá hủy 28.000 ngôi nhà và 14.000 ha chuối xuất khẩu của Philippines.

Bão Bopha gây thiệt hại kinh tế 80 triệu USD

Bão Bopha gây thiệt hại kinh tế 80 triệu USD

(VOV) - Cơn bão đã phá hủy 28.000 ngôi nhà và 14.000 ha chuối xuất khẩu của Philippines.