Philippines xảy ra vụ bắt cóc hơn 30 người trên một xe bus

VOV.VN - Hôm nay (29/5), tỉnh Camarines Sur miền Bắc Philippines xảy ra vụ bắt cóc hơn 30 hành khách trên một xe buýt làm con tin.

Quân đội Philippines đã xác nhận kẻ bắt cóc các con tin là hạ sĩ Rene Prajele 36 tuổi. Người này đã mang theo súng trường M16 lên xe bus. Chiếc xe buýt này rời thành phố Naga sáng nay, đang trên đường tới thủ đô Manila.

Phiến quân Hồi giáo Philippines (ảnh: TheGuardian)

Hiện, giới chức trách Philippines đang thương lượng với đối tượng bắt cóc các con tin này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thách thức Trung Quốc, Philippines nói vẫn sẽ bay qua Biển Đông
Thách thức Trung Quốc, Philippines nói vẫn sẽ bay qua Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Aquino khẳng định: “Chúng tôi vẫn sẽ bay theo các tuyến đường bay dựa trên các công ước quốc tế khác nhau mà chúng tôi đã tham gia".

Thách thức Trung Quốc, Philippines nói vẫn sẽ bay qua Biển Đông

Thách thức Trung Quốc, Philippines nói vẫn sẽ bay qua Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Aquino khẳng định: “Chúng tôi vẫn sẽ bay theo các tuyến đường bay dựa trên các công ước quốc tế khác nhau mà chúng tôi đã tham gia".

Mỹ cam kết bảo vệ đồng minh Philippines ở Biển Đông
Mỹ cam kết bảo vệ đồng minh Philippines ở Biển Đông

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 27/5 tái cam kết bảo vệ Philippines và kêu gọi Trung Quốc dừng ngay việc cải tạo các bãi đá ở Biển Đông.

Mỹ cam kết bảo vệ đồng minh Philippines ở Biển Đông

Mỹ cam kết bảo vệ đồng minh Philippines ở Biển Đông

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 27/5 tái cam kết bảo vệ Philippines và kêu gọi Trung Quốc dừng ngay việc cải tạo các bãi đá ở Biển Đông.

Quốc vương Saudi Arabia thề sẽ trừng phạt các kẻ khủng bố Hồi giáo
Quốc vương Saudi Arabia thề sẽ trừng phạt các kẻ khủng bố Hồi giáo

VOV.VN - Quốc vương Saudi Arabia Salman hôm nay (24/5) cho biết ông vô cùng đau khổ về vụ đánh bom tự sát khiến 21 người thiệt mạng ở miền đông vương quốc này.

Quốc vương Saudi Arabia thề sẽ trừng phạt các kẻ khủng bố Hồi giáo

Quốc vương Saudi Arabia thề sẽ trừng phạt các kẻ khủng bố Hồi giáo

VOV.VN - Quốc vương Saudi Arabia Salman hôm nay (24/5) cho biết ông vô cùng đau khổ về vụ đánh bom tự sát khiến 21 người thiệt mạng ở miền đông vương quốc này.

Phiến quân Hồi giáo phục kích bắt cóc hàng chục cảnh sát Kenya
Phiến quân Hồi giáo phục kích bắt cóc hàng chục cảnh sát Kenya

VOV.VN -Ít nhất 13 cảnh sát Kenya mất tích bí ẩn sau một vụ xung đột vũ trang ở miền Bắc Kenya gần biên giới với Somalia.

Phiến quân Hồi giáo phục kích bắt cóc hàng chục cảnh sát Kenya

Phiến quân Hồi giáo phục kích bắt cóc hàng chục cảnh sát Kenya

VOV.VN -Ít nhất 13 cảnh sát Kenya mất tích bí ẩn sau một vụ xung đột vũ trang ở miền Bắc Kenya gần biên giới với Somalia.

Ấn Độ: Phiến quân cánh tả bắt cóc hơn 200 dân làng
Ấn Độ: Phiến quân cánh tả bắt cóc hơn 200 dân làng

VOV.VN - Hiện hoạt động cứu hộ các con tin đang diễn ra khẩn trương.

Ấn Độ: Phiến quân cánh tả bắt cóc hơn 200 dân làng

Ấn Độ: Phiến quân cánh tả bắt cóc hơn 200 dân làng

VOV.VN - Hiện hoạt động cứu hộ các con tin đang diễn ra khẩn trương.

Philippines sẽ trực tiếp gặp Mỹ yêu cầu hỗ trợ trên Biển Đông
Philippines sẽ trực tiếp gặp Mỹ yêu cầu hỗ trợ trên Biển Đông

VOV.VN - Nhiều khả năng Philippines sẽ yêu cầu Washington cung cấp máy bay đã qua sử dụng, tàu chiến và hệ thống radar ven biển.

Philippines sẽ trực tiếp gặp Mỹ yêu cầu hỗ trợ trên Biển Đông

Philippines sẽ trực tiếp gặp Mỹ yêu cầu hỗ trợ trên Biển Đông

VOV.VN - Nhiều khả năng Philippines sẽ yêu cầu Washington cung cấp máy bay đã qua sử dụng, tàu chiến và hệ thống radar ven biển.

Liên Hợp Quốc: 25.000 người nước ngoài đã gia nhập các nhóm khủng bố
Liên Hợp Quốc: 25.000 người nước ngoài đã gia nhập các nhóm khủng bố

VOV.VN - Các tay súng nước ngoài đến từ 100 nước trên thế giới đã gia nhập các lực lượng khủng bố

Liên Hợp Quốc: 25.000 người nước ngoài đã gia nhập các nhóm khủng bố

Liên Hợp Quốc: 25.000 người nước ngoài đã gia nhập các nhóm khủng bố

VOV.VN - Các tay súng nước ngoài đến từ 100 nước trên thế giới đã gia nhập các lực lượng khủng bố

Australia sẽ tước quốc tịch đối với công dân có hoạt động khủng bố
Australia sẽ tước quốc tịch đối với công dân có hoạt động khủng bố

VOV.VN -Đây là một trong những chính sách cứng rắn nhằm chống lại các mối đe dọa từ nhóm Hồi giáo cực đoan.

Australia sẽ tước quốc tịch đối với công dân có hoạt động khủng bố

Australia sẽ tước quốc tịch đối với công dân có hoạt động khủng bố

VOV.VN -Đây là một trong những chính sách cứng rắn nhằm chống lại các mối đe dọa từ nhóm Hồi giáo cực đoan.