Phòng không Syria phá “mục tiêu thù địch” gần Damascus

VOV.VN - Lực lượng phòng không Syria vừa phá một “mục tiêu thù địch” gần thủ đô Damascus.

Hãng thông tấn chính thức SANA ngày 2/8 dẫn một nguồn tin quân sự cho biết, Lực lượng phòng không Syria đã đối phó với một “mục tiêu thù địch” và phá hủy mục tiêu này ở khu vực phía Tây Damascus.

Lực lượng phòng không Syria vừa phá một “mục tiêu thù địch” gần thủ đô Damascus. Ảnh minh họa: AFP.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về sự kiện này. Tuy nhiên, Israel đã tiến hành các vụ tấn công tương tự trong vài tháng qua.

Tuần trước, lực lượng quân đội Israel đã bắn hạ một máy bay chiến đấu của Không quân Syria trên cao nguyên Golan khi chiếc máy bay này tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào các vị trí của phiến quân Takfiri được nước ngoài bảo trợ ở khu vực Cao nguyên Golan.

Giữa tháng 7, Israel đã tấn công bằng tên lửa và gây thiệt hại cho một khu vực quân sự của Syria ở ngoại ô Aleppo. Trước đó, Quân đội Syria nói rằng, họ đã đáp trả một cuộc tấn công của Israel nhằm vào các vị trí quân sự ở tỉnh Quneitra gần cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng.

Trước đó, ngày 10/5, Israel đã tiến hành các cuộc không kích mạnh nhất trong hàng chục năm qua nhằm vào Syria. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Israel đã sử dụng 28 máy bay chiến đấu trong các cuộc không kích này và đã phóng 70 tên lửa. Cả Syria và Nga đều tuyên bố Quân đội Syria đã bắn hạ được hơn một nửa số tên lửa này. Phía Israel tuyên bố các vụ tấn công là nhằm đáp trả loạt 20 rocket từ phía Syria nhằm vào các tiền đồn quân sự của Israel tại Golan.

Syria đã nhiều lần chỉ trích sự gây hấn của Israel và cảnh báo về “đòn đáp trả nguy hiểm” đối với những vụ tấn công vào lãnh thổ Syria.

Israel cũng được cho là đã cung cấp vũ khí cho các phiến quân chống chính phủ Syria cũng như thuốc men cho các phiến quân Takfiri ở cao nguyên Golan.

Trong những tuần gần đây, Quân đội Syria đã có những thắng lợi đáng kể trước những kẻ khủng bố ở khu vực miền Nam. Lực lượng phiến quân đã giao nộp vũ khí hạng nặng cho lực lượng chính phủ và rời khỏi khu vực theo thỏa thuận đầu hàng đã được đàm phán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria cáo buộc Israel tấn công quân đội tại tỉnh Hama
Syria cáo buộc Israel tấn công quân đội tại tỉnh Hama

VOV.VN - Hãng thông tấn Sana (Syria) đưa tin, Israel hôm 22/7 đã tiến hành một đợt không kích nhằm vào căn cứ quân sự của quân đội chính phủ Syria.

Syria cáo buộc Israel tấn công quân đội tại tỉnh Hama

Syria cáo buộc Israel tấn công quân đội tại tỉnh Hama

VOV.VN - Hãng thông tấn Sana (Syria) đưa tin, Israel hôm 22/7 đã tiến hành một đợt không kích nhằm vào căn cứ quân sự của quân đội chính phủ Syria.

Ảnh: Cuộc chiến khốc liệt ở Syria nhìn từ phía Israel
Ảnh: Cuộc chiến khốc liệt ở Syria nhìn từ phía Israel

VOV.VN - Những bức ảnh phần nào cho thấy mức độ tàn khốc của các cuộc giao tranh trên lãnh thổ Syria gần khu vực cao nguyên Golan do Israel kiểm soát.

Ảnh: Cuộc chiến khốc liệt ở Syria nhìn từ phía Israel

Ảnh: Cuộc chiến khốc liệt ở Syria nhìn từ phía Israel

VOV.VN - Những bức ảnh phần nào cho thấy mức độ tàn khốc của các cuộc giao tranh trên lãnh thổ Syria gần khu vực cao nguyên Golan do Israel kiểm soát.

Tên lửa “đũa thần” Israel lần đầu khai hỏa nhằm vào tên lửa Syria
Tên lửa “đũa thần” Israel lần đầu khai hỏa nhằm vào tên lửa Syria

VOV.VN - Tên lửa mệnh danh "đũa thần" của Israel được phóng đi sau khi có đánh giá ban đầu rằng, 2 tên lửa SS-21 của Syria sẽ tấn công vào cao nguyên Golan.

Tên lửa “đũa thần” Israel lần đầu khai hỏa nhằm vào tên lửa Syria

Tên lửa “đũa thần” Israel lần đầu khai hỏa nhằm vào tên lửa Syria

VOV.VN - Tên lửa mệnh danh "đũa thần" của Israel được phóng đi sau khi có đánh giá ban đầu rằng, 2 tên lửa SS-21 của Syria sẽ tấn công vào cao nguyên Golan.

Israel khẳng định bắn hạ máy bay Sukhoi của Syria, không phải của Nga
Israel khẳng định bắn hạ máy bay Sukhoi của Syria, không phải của Nga

VOV.VN - Israel tuyên bố, chiếc máy bay Sukhoi mà họ đã đánh chặn bằng tên lửa Patriot ở Cao nguyên Golan ngày 24/7 chắc chắn không phải của Không quân Nga.

Israel khẳng định bắn hạ máy bay Sukhoi của Syria, không phải của Nga

Israel khẳng định bắn hạ máy bay Sukhoi của Syria, không phải của Nga

VOV.VN - Israel tuyên bố, chiếc máy bay Sukhoi mà họ đã đánh chặn bằng tên lửa Patriot ở Cao nguyên Golan ngày 24/7 chắc chắn không phải của Không quân Nga.

Chính quyền Syria giành lại quyền kiểm soát vùng biên giới với Israel
Chính quyền Syria giành lại quyền kiểm soát vùng biên giới với Israel

VOV.VN - Lần đầu tiên trong 7 năm, chính quyền Syria đã giành lại quyền kiểm soát đường biên giới với Cao nguyên Golan hôm 30/7.

Chính quyền Syria giành lại quyền kiểm soát vùng biên giới với Israel

Chính quyền Syria giành lại quyền kiểm soát vùng biên giới với Israel

VOV.VN - Lần đầu tiên trong 7 năm, chính quyền Syria đã giành lại quyền kiểm soát đường biên giới với Cao nguyên Golan hôm 30/7.