Phương Tây phải mở tài khoản ở ngân hàng Nga nếu muốn mua khí đốt Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa ký sắc lệnh quy định về việc mua bán khí đốt đối với những quốc gia được coi là “không thân thiện”.

Ông Putin nói rằng, những nước muốn hợp tác kinh doanh với Nga phải mở tài khoản tại các ngân hàng của Nga, đồng thời nêu rõ, những hợp đồng hiện có sẽ bị đóng băng nếu bên mua không chi trả khoản thanh toán bằng đồng rúp.

“Chúng tôi đang cung cấp cho các nhà thầu từ những quốc gia đó một kế hoạch rõ ràng và minh bạch. Để mua khí đốt của Nga, họ phải mở tài khoản bằng đồng rúp trong các ngân hàng Nga. Từ những tài khoản này, việc chi trả cho nguồn cung khí đốt sẽ được bắt đầu từ ngày mai (1/4)”, Tổng thống Putin tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng, nước này sẽ tiếp tục đáp ứng nghĩa vụ trong việc cung cấp khí đốt với khối lượng và mức giá được ấn định theo những hợp đồng hiện có. Ông cũng lưu ý, nhu cầu thanh toán bằng đồng nội tệ của Nga không phải là vấn đề cần đàm phán.

“Không ai bán bất cứ thứ gì miễn phí và chúng tôi cũng sẽ không tham gia hoạt động từ thiện. Những hợp đồng hiện có không được chi trả bằng đồng rúp sẽ bị dừng lại. Nếu những khoản thanh toán bằng đồng rúp không được thực hiện, chúng tôi sẽ mặc định đây là do lỗi của bên mua. Và chắc chắn họ sẽ phải chịu hậu quả”, ông Putin nói.  

Trước đó hôm 23/3, Tổng thống Putin tuyên bố, Nga sẽ yêu cầu những nước đã áp dụng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga phải trả tiền mua khí đốt tự nhiên bằng đồng rúp. Ngân hàng Trung ương Nga, chính phủ và tập đoàn khí đốt Gazprom có thời gian một tuần để sửa đổi các hợp đồng hiện có. Nguồn cung cấp sẽ bị phong tỏa nếu những nước này cố gắng thanh toán bằng ngoại tệ.

Ngay sau thông báo của nhà lãnh đạo Nga, giá trị của đồng rúp đã tăng vọt từ mức thấp lịch sử so với đồng USD và đồng euro./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga công bố lệnh ngừng bắn tại thành phố chiến lược Mariupol của Ukraine
Nga công bố lệnh ngừng bắn tại thành phố chiến lược Mariupol của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố lệnh ngừng bắn tại thành phố cảng Mariupol của Ukraine vào ngày 31/3 để cho phép dân thường sơ tán khỏi thành phố này.

Nga công bố lệnh ngừng bắn tại thành phố chiến lược Mariupol của Ukraine

Nga công bố lệnh ngừng bắn tại thành phố chiến lược Mariupol của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố lệnh ngừng bắn tại thành phố cảng Mariupol của Ukraine vào ngày 31/3 để cho phép dân thường sơ tán khỏi thành phố này.

Ngoại trưởng Nga: Phương Tây cố gắng biến Ukraine thành “Afghanistan thứ 2”
Ngoại trưởng Nga: Phương Tây cố gắng biến Ukraine thành “Afghanistan thứ 2”

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 30/3 cáo buộc phương Tây đang cố gắng biến Ukraine thành “Afghanistan thứ hai”.

Ngoại trưởng Nga: Phương Tây cố gắng biến Ukraine thành “Afghanistan thứ 2”

Ngoại trưởng Nga: Phương Tây cố gắng biến Ukraine thành “Afghanistan thứ 2”

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 30/3 cáo buộc phương Tây đang cố gắng biến Ukraine thành “Afghanistan thứ hai”.

Nga và Ukraine đưa ra quan điểm trái chiều về kết quả đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ
Nga và Ukraine đưa ra quan điểm trái chiều về kết quả đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Phát biểu trong chuyến thăm Trung Quốc ngày 30/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo ra một bước tiến quan trọng, đó là việc Kiev từ bỏ Crimea và Donbass.

Nga và Ukraine đưa ra quan điểm trái chiều về kết quả đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ

Nga và Ukraine đưa ra quan điểm trái chiều về kết quả đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Phát biểu trong chuyến thăm Trung Quốc ngày 30/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo ra một bước tiến quan trọng, đó là việc Kiev từ bỏ Crimea và Donbass.

Điện Kremlin: Tất cả mặt hàng xuất khẩu của Nga sẽ sớm được định giá bằng đồng rúp
Điện Kremlin: Tất cả mặt hàng xuất khẩu của Nga sẽ sớm được định giá bằng đồng rúp

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30/3 cho biết, tất cả năng lượng và hàng hóa xuất khẩu của Nga có thể sớm được định giá bằng đồng rúp (RUB).

Điện Kremlin: Tất cả mặt hàng xuất khẩu của Nga sẽ sớm được định giá bằng đồng rúp

Điện Kremlin: Tất cả mặt hàng xuất khẩu của Nga sẽ sớm được định giá bằng đồng rúp

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30/3 cho biết, tất cả năng lượng và hàng hóa xuất khẩu của Nga có thể sớm được định giá bằng đồng rúp (RUB).