Quad hướng về tương lai, mong muốn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và an ninh

VOV.VN - Ấn Độ và Australia chia sẻ tầm nhìn tích cực về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương với quyết tâm chung về hợp tác đa phương và an ninh hàng hải. Đây là thông điệp được phát đi sau cuộc họp 2+2 giữa bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Australia và Ấn Độ diễn ra ngày 11/9.

Đối thoại song phương 2+2 giữa bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Australia và Ấn Độ được tổ chức lần đầu tiên trong bối cảnh quan hệ hai nước đang có những bước phát triển mới.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar và bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh chủ trì cuộc họp cùng Ngoại trưởng Australia Marise Payne và Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton. Trọng tâm của cuộc làm việc tập trung vào chủ đề Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, cuộc khủng hoảng tại Afghanistan và đại dịch Covid-19.

Phát biểu tại buổi họp báo kết thúc cuộc họp, Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar nhấn mạnh rằng, nhóm Đối thoại An ninh 4 bên gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ là một bước đi "hướng tới tương lai". Nó phản ánh "toàn cầu hóa và điều bắt buộc là các quốc gia phải hợp tác cùng nhau". Tuyên bố này được cho là nhằm phản ứng lại việc Trung Quốc gọi Quad là "NATO của châu Á".

“Quad là một diễn đàn nơi 4 quốc gia ngồi lại với nhau để hợp tác vì lợi ích của họ và của thế giới. Tôi nghĩ khái niệm NATO là khái niệm của Chiến tranh Lạnh, là nhìn về quá khứ. Quad hướng về tương lai. Nó phản ánh toàn cầu hóa và yêu cầu bắt buộc là các nước cùng hợp tác. Nếu chúng ta nhìn vào những vấn đề mà Quad quan tâm hiện nay như vaccine, chuỗi cung ứng, tôi không thấy bất cứ sự liên hệ nào với NATO hay bất cứ tổ chức nào khác. Tôi nghĩ điều quan trọng là không được xuyên tạc thực tế bên ngoài”, ông Jaishankar nói.

Diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 20 năm các cuộc tấn công khủng bố vào nước Mỹ, cuộc họp cấp bộ trưởng 2+2 Ấn Độ Australia cũng bàn tới nguy cơ Afghanistan lại trở thành nơi chưa chấp khủng bố và bất ổn của thế giới.

Ngoại trưởng Australia Marise Payne cho biết Ấn Độ và Australia cũng nhấn mạnh việc tiếp tục tham gia tích cực vào các cấu trúc do ASEAN dẫn dắt, cam kết hỗ trợ việc triển khai trong thực tế Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương. Trong đó, hai nước cho rằng việc can dự mang tính xây dựng và ngoại giao phi truyền thống sẽ đóng góp rất lớn vào một khu vực rộng mở và bao trùm.

Tại buổi họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cũng cho biết hai nước đang tìm hiểu việc hợp tác trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) và phương tiện không người lái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp và QUAD tập trận, hợp tác thúc đẩy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở
Pháp và QUAD tập trận, hợp tác thúc đẩy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở

VOV.VN - Ngày 5/4, Pháp sẽ dẫn đầu cuộc tập trận mang tên La Perouse kéo dài 3 ngày tại vịnh Bengal ở Ấn Độ Dương, cùng với sự tham gia của Bộ Tứ gồm Ấn Độ, Australia, Nhật Bản và Mỹ.

Pháp và QUAD tập trận, hợp tác thúc đẩy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở

Pháp và QUAD tập trận, hợp tác thúc đẩy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở

VOV.VN - Ngày 5/4, Pháp sẽ dẫn đầu cuộc tập trận mang tên La Perouse kéo dài 3 ngày tại vịnh Bengal ở Ấn Độ Dương, cùng với sự tham gia của Bộ Tứ gồm Ấn Độ, Australia, Nhật Bản và Mỹ.

Hai tàu chiến Pháp cập cảng Ấn Độ, chuẩn bị tập trận với nhóm Quad
Hai tàu chiến Pháp cập cảng Ấn Độ, chuẩn bị tập trận với nhóm Quad

VOV.VN - Hai tàu chiến của Hải quân Pháp ngày 30/3 đã đã cập cảng thành phố Kochi ở bang Tây Nam Kerala, Ấn Độ, chuẩn bị cho cuộc tập trận hàng hải chung với nhóm Đối thoại An ninh 4 bên (Quad) sẽ diễn ra trên Ấn Độ Dương.

Hai tàu chiến Pháp cập cảng Ấn Độ, chuẩn bị tập trận với nhóm Quad

Hai tàu chiến Pháp cập cảng Ấn Độ, chuẩn bị tập trận với nhóm Quad

VOV.VN - Hai tàu chiến của Hải quân Pháp ngày 30/3 đã đã cập cảng thành phố Kochi ở bang Tây Nam Kerala, Ấn Độ, chuẩn bị cho cuộc tập trận hàng hải chung với nhóm Đối thoại An ninh 4 bên (Quad) sẽ diễn ra trên Ấn Độ Dương.

Ấn Độ trước lựa chọn giữa QUAD và BRICS trong quan hệ với Trung Quốc
Ấn Độ trước lựa chọn giữa QUAD và BRICS trong quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Ấn Độ có thể sẽ phải đối mặt với lựa chọn giữa nhóm QUAD, chĩa mũi nhọn vào Trung Quốc, và nhóm BRICS mà Trung quốc là một thành viên quan trọng.

Ấn Độ trước lựa chọn giữa QUAD và BRICS trong quan hệ với Trung Quốc

Ấn Độ trước lựa chọn giữa QUAD và BRICS trong quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Ấn Độ có thể sẽ phải đối mặt với lựa chọn giữa nhóm QUAD, chĩa mũi nhọn vào Trung Quốc, và nhóm BRICS mà Trung quốc là một thành viên quan trọng.