Hai tàu chiến Pháp cập cảng Ấn Độ, chuẩn bị tập trận với nhóm Quad

VOV.VN - Hai tàu chiến của Hải quân Pháp ngày 30/3 đã đã cập cảng thành phố Kochi ở bang Tây Nam Kerala, Ấn Độ, chuẩn bị cho cuộc tập trận hàng hải chung với nhóm Đối thoại An ninh 4 bên (Quad) sẽ diễn ra trên Ấn Độ Dương.

Tàu sân bay trực thăng đổ bộ Tonnerre và tàu khu trục Surcouf dự kiến sẽ tham gia cuộc tập trận La Perouse cùng hạm đội của các nước Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ và Australia tại vịnh Bengal từ ngày 5-7/4 tới.

Trước khi bắt đầu cuộc tập trận chung này, thủy thủ đoàn của hai tàu chiến Pháp sẽ có 3 ngày thăm và giao lưu tại cảng Kochi. Tàu sân bay trực thăng đổ bộ Tonnerre mang theo hơn 600 sỹ quan và học viên trong chuyến đi huấn luyện cuối khóa học. Sau khi kết thúc cuộc tập trận, hai tàu của Hải quân Pháp sẽ tới Nhật Bản.

Tháng 11/2020, các tàu của Hải quân Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ đã tham gia vào cuộc tập trận Malabar tại vịnh Bengal. Đội hình các tàu của 4 nước đã tiến hành các hoạt động tác chiến chống tàu ngầm và cơ động hải quân trên biển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa tàu chiến vào Biển Đông, Pháp đang khẳng định đối tác đa phương và tự do đi lại
Đưa tàu chiến vào Biển Đông, Pháp đang khẳng định đối tác đa phương và tự do đi lại

VOV.VN - Khi đưa 2 tàu chiến tiến vào Biển Đông, Bộ Quốc phòng Pháp nói rằng hoạt động này là nhằm ủng hộ “tự do hàng hải”. Trung Quốc nhiều khả năng đã xem Pháp đang ủng hộ chiến lược chính trị và quân sự của Mỹ trong vùng.

Đưa tàu chiến vào Biển Đông, Pháp đang khẳng định đối tác đa phương và tự do đi lại

Đưa tàu chiến vào Biển Đông, Pháp đang khẳng định đối tác đa phương và tự do đi lại

VOV.VN - Khi đưa 2 tàu chiến tiến vào Biển Đông, Bộ Quốc phòng Pháp nói rằng hoạt động này là nhằm ủng hộ “tự do hàng hải”. Trung Quốc nhiều khả năng đã xem Pháp đang ủng hộ chiến lược chính trị và quân sự của Mỹ trong vùng.

Lý do tàu chiến Pháp gia tăng hoạt động ở Biển Đông
Lý do tàu chiến Pháp gia tăng hoạt động ở Biển Đông

VOV.VN - Pháp quan tâm tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và muốn hợp tác với các nước đối tác chiến lược để phản đối các tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.

Lý do tàu chiến Pháp gia tăng hoạt động ở Biển Đông

Lý do tàu chiến Pháp gia tăng hoạt động ở Biển Đông

VOV.VN - Pháp quan tâm tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và muốn hợp tác với các nước đối tác chiến lược để phản đối các tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.

Pháp điều 2 tàu chiến tới Biển Đông
Pháp điều 2 tàu chiến tới Biển Đông

VOV.VN - Các tàu chiến của Pháp sẽ vào Biển Đông 2 lần và tham gia các cuộc tập trận chung với Mỹ và Nhật Bản vào tháng 5/2021.

Pháp điều 2 tàu chiến tới Biển Đông

Pháp điều 2 tàu chiến tới Biển Đông

VOV.VN - Các tàu chiến của Pháp sẽ vào Biển Đông 2 lần và tham gia các cuộc tập trận chung với Mỹ và Nhật Bản vào tháng 5/2021.