Quan chức Mỹ: Dòng chảy phương Bắc 2 khó có thể "hồi sinh"

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland nói rằng dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 “đã chết” và khó có thể “hồi sinh”.

Trong phiên họp của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hôm 8/3, một thượng nghị sĩ đã hỏi Thứ trưởng Nuland rằng bà có tin các lệnh trừng phạt mà Washington áp đặt đối với Dòng chảy phương Bắc 2 nên kéo dài hay không.

“Tôi nghĩ Dòng chảy phương Bắc 2 hiện đã chết. Tôi nghĩ rằng dự án này sẽ không thể hồi sinh”, bà Nuland nói.

Ngày 22/2, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết chính phủ Đức đã dừng quá trình cấp giấy chứng nhận cho dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 sau khi Nga công nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk.

Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã áp đặt biện pháp trừng phạt công ty xây dựng đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 và các quan chức doanh nghiệp để đáp trả các động thái của Nga ở Ukraine.

Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 dài 1.230km, trị giá 11,6 tỷ USD. Khi Dòng chảy phương Bắc 2 đi vào hoạt động, sẽ tăng gấp đôi công suất vận chuyển khí đốt của Nga sang Đức, lên đến 110 tỷ m3/năm. Hoàn thành vào tháng 9/2021, dự án này chưa thể đi vào hoạt động vì còn chờ hoàn tất thủ tục cấp phép của cơ quan quản lý Đức và các nước EU.

Theo TASS, Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Dòng chảy phương Bắc 2 là một dự án thương mại và được thực hiện cùng với các đối tác châu Âu.

Mỹ và các đồng minh châu Âu từ lâu đã phản đối Dòng chảy phương Bắc 2 do lo ngại Nga sẽ sử dụng dự án này như một vũ khí địa chính trị và làm tăng sự phụ thuộc năng lượng của châu Âu vào Moscow.

Bình luận của quan chức Mỹ được đưa ra cùng ngày Tổng thống Biden thông báo sẽ cấm nhập khẩu dầu và các loại năng lượng khác từ Nga nhằm phản ứng trước chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Ngoài ra, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cho biết, bà ủng hộ việc thiết lập sự hiện diện luân phiên thường xuyên của các lực lượng NATO ở Biển Đen.

“Tôi đã ủng hộ điều này trong một thời gian dài. NATO, giống như Mỹ, có một lịch trình tập trận thường xuyên”, bà Nuland nói khi trả lời một câu hỏi trong phiên họp của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cảnh báo cắt khí đốt sang châu Âu qua Dòng chảy phương Bắc 1
Nga cảnh báo cắt khí đốt sang châu Âu qua Dòng chảy phương Bắc 1

VOV.VN - Ngày 7/3, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cảnh báo Moscow có thể cắt nguồn cung cấp khí đốt đi qua đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 1 nhằm đáp trả lệnh cấm hoạt động đối với Dòng chảy phương Bắc 2.

Nga cảnh báo cắt khí đốt sang châu Âu qua Dòng chảy phương Bắc 1

Nga cảnh báo cắt khí đốt sang châu Âu qua Dòng chảy phương Bắc 1

VOV.VN - Ngày 7/3, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cảnh báo Moscow có thể cắt nguồn cung cấp khí đốt đi qua đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 1 nhằm đáp trả lệnh cấm hoạt động đối với Dòng chảy phương Bắc 2.

Mỹ áp đặt trừng phạt đối với công ty xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2
Mỹ áp đặt trừng phạt đối với công ty xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Mỹ sẽ áp đặt trừng phạt đối với công ty xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 và các quan chức của công ty này.

Mỹ áp đặt trừng phạt đối với công ty xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2

Mỹ áp đặt trừng phạt đối với công ty xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Mỹ sẽ áp đặt trừng phạt đối với công ty xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 và các quan chức của công ty này.

Nga nói gì sau khi Đức dừng thông qua Dòng chảy phương Bắc 2?
Nga nói gì sau khi Đức dừng thông qua Dòng chảy phương Bắc 2?

VOV.VN - Nga sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt sang châu Âu và sẽ không biến việc xuất khẩu năng lượng thành một vũ khí địa chính trị, Bộ trưởng Năng lượng Nga cho biết ngày 22/2, sau khi Đức cho biết sẽ không thông qua đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2.

Nga nói gì sau khi Đức dừng thông qua Dòng chảy phương Bắc 2?

Nga nói gì sau khi Đức dừng thông qua Dòng chảy phương Bắc 2?

VOV.VN - Nga sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt sang châu Âu và sẽ không biến việc xuất khẩu năng lượng thành một vũ khí địa chính trị, Bộ trưởng Năng lượng Nga cho biết ngày 22/2, sau khi Đức cho biết sẽ không thông qua đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2.