Quan chức Nhật Bản bị nghi hối lộ để giúp Tokyo đăng cai Olympic 2020

VOV.VN - Người đứng đầu Ủy ban Olympic Nhật Bản (JOC) bị nghi ngờ hối lộ 2,3 triệu USD để giúp Tokyo giành quyền đăng cai Olympic 2020.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản (JOC) cho biết ông sẽ không tái ứng cử khi nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 6 này, đồng thời cũng sẽ từ chức thành viên của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), một vị trí mà ông này nắm giữ từ năm 2012.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản Tsunekazu Takeda. (Ảnh: Reuters).

Tuyên bố này được ông Tsunekazu Takeda đưa ra trong bối cảnh xuất hiện hàng loạt nghi vấn liên quan tới việc Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản thanh toán một khoản hối lộ 2,3 triệu USD, giúp thủ đô Tokyo (Nhật Bản) vượt qua Madrid (Tây Ban Nha) và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) giành quyền đăng cai Olympic và Paralympic 2020. 

Trong buổi họp báo hôm 19/3, ông Takeda khẳng định không làm gì bất hợp pháp, nhưng gửi lời xin lỗi vì những ồn ào hiện nay. 

"Tôi cảm thấy rất tệ vì bản thân đã gây ra xáo trộn đối với công chúng trước năm Tokyo đăng cai Thế Vận Hội", ông Takeda nói, nhưng khẳng định trách nhiệm của ông là phục vụ cho tới khi nhiệm kỳ của mình kết thúc vào cuối tháng 6. 

"Tôi nghĩ về tương lai của JOC và tôi đi tới quyết định rằng sẽ thích hợp nhất để trao quyền điều hành JOC cho những nhà lãnh đạo trẻ, những người sẽ mang tới một kỷ nguyên mới cho Nhật Bản thông qua kỳ Olympic tới", vị Chủ tịch JOC nhấn mạnh. 

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cho biết họ tôn trọng quyết định của ông Takeda. Ông Takeda giữ chức Chủ tịch JOC từ năm 2001 và là một thành viên rất có ảnh hưởng ở IOC. Tuy nhiên sau khi bị truy tố ở Pháp với tội danh tham nhũng liên quan đến việc Tokyo đăng cai Olympic 2020 vào tháng 12/2018, danh tiếng của ông đã bị sụt giảm nghiêm trọng. 

Sau khi ông Takeda từ chức, chiếc ghế mà ông để lại nhiều khả năng sẽ do cựu võ sỹ judo Yasuhiro Yamashita, nhà cựu vô địch Olympic và hiện là một thành viên cấp cao của ban điều hành JOC đảm nhận. 

Thế vận hội Mùa hè năm 2020 dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 24/7 đến 9/8/2020 tại Tokyo, Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Qatar bị nghi hối lộ gần 1 tỷ USD cho FIFA để đăng cai World Cup 2022
Qatar bị nghi hối lộ gần 1 tỷ USD cho FIFA để đăng cai World Cup 2022

VOV.VN - Theo The Sunday Times, một số tài liệu bị rò rỉ tiết lộ rằng Qatar đã hối lộ tới 880 triệu USD cho FIFA để giành quyền đăng cai World Cup 2022.

Qatar bị nghi hối lộ gần 1 tỷ USD cho FIFA để đăng cai World Cup 2022

Qatar bị nghi hối lộ gần 1 tỷ USD cho FIFA để đăng cai World Cup 2022

VOV.VN - Theo The Sunday Times, một số tài liệu bị rò rỉ tiết lộ rằng Qatar đã hối lộ tới 880 triệu USD cho FIFA để giành quyền đăng cai World Cup 2022.

​Chủ tịch UB Olympic Nhật Bản bị truy tố tại Pháp vì tham nhũng
​Chủ tịch UB Olympic Nhật Bản bị truy tố tại Pháp vì tham nhũng

VOV.VN -Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản, Tsunekazu Takeda, đã bị truy tố tại thủ đô Paris, Pháp về các cáo buộc tham nhũng.  

​Chủ tịch UB Olympic Nhật Bản bị truy tố tại Pháp vì tham nhũng

​Chủ tịch UB Olympic Nhật Bản bị truy tố tại Pháp vì tham nhũng

VOV.VN -Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản, Tsunekazu Takeda, đã bị truy tố tại thủ đô Paris, Pháp về các cáo buộc tham nhũng.