Quan chức Ukraine: Kịch bản tồi tệ nhất trong cuộc chiến với Nga đã trôi qua

VOV.VN - Kịch bản tồi tệ nhất của Ukraine trong cuộc chiến với Nga đã trôi qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov nhận định ngày 23/8.

"Kịch bản tồi tệ nhất đã ở phía sau chúng ta", ông Reznikov nhận định.

"Chúng tôi đang trong giai đoạn ổn định chiến trường với những đợt di chuyển nhỏ. Chúng tôi đã tạo ra nhiều trở ngại (cho Nga) ở đây".

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng tin rằng Kiev đang sắp bước vào "giai đoạn mới" của cuộc chiến khi bắt đầu chiến dịch phản công mới "theo một hướng khác".

Khi được hỏi liệu ông có lo ngại cộng đồng quốc tế sẽ bắt đầu mệt mỏi vì cuộc chiến ở Ukraine hay không, ông Reznikov đã trả lời rằng "hội chứng mệt mỏi" có thể gây tổn hại cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

"Tôi gọi đó là hội chứng mệt mỏi và với tôi đó là một trong những mối đe dọa lớn nhất. Chúng tôi cần đối phó với mối đe dọa này bởi đây là điều rất nguy hiểm".

Cuộc chiến ở Ukraine trong 6 tháng qua đã chứng kiến nhiều cuộc giao tranh dữ dội tại các thành phố như Kharkhiv, Mykolaiv, Kherson và nhiều nơi khác. Quân đội Ukraine đang chiến đấu với Nga ở phía Đông và bắt đầu tiến hành các cuộc phản công ở phía Nam.

Tại khu vực Donbass, quân đội Nga tiếp tục pháo kích và tấn công tên lửa vào phía Đông Lugansk và Donetsk. Moscow đã kiểm soát thành phố cuối cùng của Ukraine ở Lugansk vào tháng 7. Ukraine vẫn kiểm soát một khu vực đáng kể ở Donetsk nhưng đang đứng trước sức ép từ nhiều hướng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga-Ukraine “khẩu chiến” về Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia
Nga-Ukraine “khẩu chiến” về Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

VOV.VN - Ngày 23/8, Hội đồng bảo an tổ chức cuộc họp nhằm thảo luận về tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia tại Ukraine. Tuy nhiên, một lần nữa cuộc họp trở thành "sân khấu" cho các chỉ trích qua lại giữa Nga với Ukraine.

Nga-Ukraine “khẩu chiến” về Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Nga-Ukraine “khẩu chiến” về Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

VOV.VN - Ngày 23/8, Hội đồng bảo an tổ chức cuộc họp nhằm thảo luận về tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia tại Ukraine. Tuy nhiên, một lần nữa cuộc họp trở thành "sân khấu" cho các chỉ trích qua lại giữa Nga với Ukraine.

Hé lộ 4 kịch bản tương lai cho Nga và Ukraine sau 6 tháng giao tranh
Hé lộ 4 kịch bản tương lai cho Nga và Ukraine sau 6 tháng giao tranh

VOV.VN - Ông Steve Ganyard, cựu Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho rằng, 4 kịch bản có thể xảy ra đối với cuộc xung đột Nga-Ukraine trong thời gian tới.

Hé lộ 4 kịch bản tương lai cho Nga và Ukraine sau 6 tháng giao tranh

Hé lộ 4 kịch bản tương lai cho Nga và Ukraine sau 6 tháng giao tranh

VOV.VN - Ông Steve Ganyard, cựu Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho rằng, 4 kịch bản có thể xảy ra đối với cuộc xung đột Nga-Ukraine trong thời gian tới.

Ông Medvedev: Cơ hội gia nhập NATO của Ukraine gần như bằng 0
Ông Medvedev: Cơ hội gia nhập NATO của Ukraine gần như bằng 0

VOV.VN - Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 23/8 cho rằng, cơ hội gia nhập NATO của Ukraine gần như bằng 0 do chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Ông Medvedev: Cơ hội gia nhập NATO của Ukraine gần như bằng 0

Ông Medvedev: Cơ hội gia nhập NATO của Ukraine gần như bằng 0

VOV.VN - Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 23/8 cho rằng, cơ hội gia nhập NATO của Ukraine gần như bằng 0 do chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

NATO: Châu Âu sẽ phải trả giá vì hỗ trợ Ukraine
NATO: Châu Âu sẽ phải trả giá vì hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine là điều không hề dễ dàng.

NATO: Châu Âu sẽ phải trả giá vì hỗ trợ Ukraine

NATO: Châu Âu sẽ phải trả giá vì hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine là điều không hề dễ dàng.

Đức viện trợ thêm 500 triệu euro cho Ukraine
Đức viện trợ thêm 500 triệu euro cho Ukraine

VOV.VN - Theo thông báo của Thủ tướng Olaf Scholz, Đức chuẩn bị cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, trị giá hơn 500 triệu euro (tương đương 499,3 triệu USD), nhằm giúp Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga.  

Đức viện trợ thêm 500 triệu euro cho Ukraine

Đức viện trợ thêm 500 triệu euro cho Ukraine

VOV.VN - Theo thông báo của Thủ tướng Olaf Scholz, Đức chuẩn bị cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, trị giá hơn 500 triệu euro (tương đương 499,3 triệu USD), nhằm giúp Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga.