Quan hệ giữa Iran và EU thêm “nồng ấm”

VOV.VN - Bà Mogherini cho rằng, Iran đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong thỏa thuận hạt nhân vì thế quan hệ EU và Tehran có thể tiến xa hơn.

Thực hiện chuyến thăm tới Iran, Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini hôm nay (16/4) tuyên bố, Liên minh châu Âu (EU) và Iran đang sang trang cho mối quan hệ song phương.

Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Ảnh: AFP)

Đây là chuyến thăm thứ hai của bà Mogherini đến Iran, sau khi Tehran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) đạt thỏa thuận hạt nhân lịch sử mùa hè năm ngoái.

Bà Mogherini đã có cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif về quan hệ song phương trên lĩnh vực thương mại, năng lượng và giáo dục. Hai bên cũng đề cập những vấn đề cùng quan tâm như nhập cư và an ninh, qua đó nhất trí thiết lập các kênh để giải quyết tình trạng người di cư từ khu vực này.

Bà Mogherini tuyên bố, EU sẽ hỗ trợ Iran 6,5 triệu euro dành cho giáo dục và chăm sóc y tế cho những người Afghanistan đang cư trú tại đây.

 “Iran đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong thỏa thuận. Liên minh châu Âu cũng đã đưa ra những cam kết của mình. Chúng tôi đã dỡ bỏ những lệnh trừng phạt kinh tế và tài chính liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và tôi tới đây hôm nay để nối lại đối thoại mạng tính xây dựng với Iran”, bà Mogherini nói.

Đề cập cuộc khủng hoảng Syria với Ngoại trưởng Iran, Cao ủy Liên minh châu Âu nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì lệnh ngừng bắn tạo điều kiện cho hòa đàm và viện trợ nhân đạo. Bà Mogherini cũng bày tỏ hy vọng hợp tác với Iran để hỗ trợ tiến trình hòa bình cho Yemen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận hạt nhân
Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Một vị bộ trưởng Iran đã khẳng định Mỹ vi phạm thỏa thuận hạt nhân khi họ ngăn cản Iran trong các hoạt động kinh tế với các nước khác trên thế giới.

Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận hạt nhân

Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Một vị bộ trưởng Iran đã khẳng định Mỹ vi phạm thỏa thuận hạt nhân khi họ ngăn cản Iran trong các hoạt động kinh tế với các nước khác trên thế giới.

Các nước công kích Iran tại Hội nghị Hợp tác Hồi giáo (OIC) thứ 13
Các nước công kích Iran tại Hội nghị Hợp tác Hồi giáo (OIC) thứ 13

VOV.VN - Tuyên bố chung của Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Hồi giáo đã lên án Iran can thiệp vào các nước OIC. Tổng thống Iran bỏ Hội nghị và không dự bế mạc.

Các nước công kích Iran tại Hội nghị Hợp tác Hồi giáo (OIC) thứ 13

Các nước công kích Iran tại Hội nghị Hợp tác Hồi giáo (OIC) thứ 13

VOV.VN - Tuyên bố chung của Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Hồi giáo đã lên án Iran can thiệp vào các nước OIC. Tổng thống Iran bỏ Hội nghị và không dự bế mạc.

Nga bắt đầu chuyển giao S-300 cho Iran, Mỹ và phương Tây lo ngại
Nga bắt đầu chuyển giao S-300 cho Iran, Mỹ và phương Tây lo ngại

VOV.VN - Việc chuyển giao một trong những hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến nhất của thế giới cho Iran là một tin tức đáng lo ngại với cả Mỹ và NATO.

Nga bắt đầu chuyển giao S-300 cho Iran, Mỹ và phương Tây lo ngại

Nga bắt đầu chuyển giao S-300 cho Iran, Mỹ và phương Tây lo ngại

VOV.VN - Việc chuyển giao một trong những hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến nhất của thế giới cho Iran là một tin tức đáng lo ngại với cả Mỹ và NATO.

Đặc phái viên LHQ thăm Iran vì khủng hoảng Syria
Đặc phái viên LHQ thăm Iran vì khủng hoảng Syria

VOV.VN - Hôm qua (12/4), Đặc phái viên Liên hợp quốc Staffan De Mistura tới thủ đô Tehran để thảo luận với giới chức Iran về cuộc khủng hoảng Syria.

Đặc phái viên LHQ thăm Iran vì khủng hoảng Syria

Đặc phái viên LHQ thăm Iran vì khủng hoảng Syria

VOV.VN - Hôm qua (12/4), Đặc phái viên Liên hợp quốc Staffan De Mistura tới thủ đô Tehran để thảo luận với giới chức Iran về cuộc khủng hoảng Syria.

Italy ký thỏa thuận hàng tỷ USD với Iran để đón đầu cơ hội
Italy ký thỏa thuận hàng tỷ USD với Iran để đón đầu cơ hội

VOV.VN - Ngày 12/4, Italy và Iran đã ký hàng loạt thỏa thuận có trị giá lên tới hàng tỷ USD trong chuyến thăm của Thủ tướng Italy Matteo Renzi tới Tehran.

Italy ký thỏa thuận hàng tỷ USD với Iran để đón đầu cơ hội

Italy ký thỏa thuận hàng tỷ USD với Iran để đón đầu cơ hội

VOV.VN - Ngày 12/4, Italy và Iran đã ký hàng loạt thỏa thuận có trị giá lên tới hàng tỷ USD trong chuyến thăm của Thủ tướng Italy Matteo Renzi tới Tehran.