Quan hệ Nhật Bản – Hàn Quốc “nóng lên” vì vấn đề lịch sử

VOV.VN - Nhật Bản cho rằng, việc dựng bức tượng “phụ nữ mua vui” bên ngoài Lãnh sự quán Nhật Bản ở Busan không đóng góp cho quan hệ song phương.

Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục phải đối mặt với những sóng gió mới sau vụ các nhà hoạt động của Hàn Quốc dựng một bức tượng “phụ nữ mua vui” mới bên ngoài Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Busan. Nhằm phản đối động thái trên của Hàn Quốc, nhà chức trách Nhật Bản hôm nay (6/1) đã công bố một loạt các biện pháp trả đũa.

Bức tượng Phụ nữ mua vui đặt bên ngoài Lãnh sự quán Nhật Bản ở Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 6/1, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, Nhật Bản thông báo quyết định tạm thời triệu hồi Đại sứ nước này tại Hàn Quốc Yasumasa Nagamine về nước để phản đối vụ dựng một bức tượng “phụ nữ mua vui” mới bên ngoài Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Busan.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng quyết định đình chỉ các cuộc đối thoại kinh tế cấp cao với Hàn Quốc, trong đó có thỏa thuận trao đổi tiền tệ giữa hai nước như các biện pháp bổ sung.

Giải thích cho các quyết định này, ông Suga nêu rõ, Chính phủ Nhật Bản rất lấy làm tiếc về tình trạng này, đồng thời nhấn mạnh rằng Nhật Bản đã nhiều lần đề nghị Hàn Quốc giải quyết vấn đề “phụ nữ mua vui” một cách thỏa đáng, nhưng tình hình không cải thiện do đó Nhật Bản buộc phải đưa ra hành động.

“Việc dựng bức tượng bên ngoài Lãnh sự quán Nhật Bản ở Busan không mang lại tác động tích cực cho mối quan hệ Nhật Bản – Hàn Quốc. Đây là một điều đáng tiếc. Chúng tôi cho rằng, điều này vi phạm Công ước Vienna về quan hệ lãnh sự”, ông Suga nói.

Phía Hàn Quốc đã ngay lập tức có phản ứng. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trong một tuyên bố cùng ngày đã bày tỏ lấy làm tiếc về các bước đi của Nhật Bản. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định, Chính phủ Hàn Quốc mong muốn hai nước nên duy trì các bước tiến trong quan hệ song phương dựa trên cơ sở lòng tin cho dù có gặp bất cứ thử thách gì.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Hàn Quốc cùng ngày kêu gọi hai nước nên tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế và tài chính bởi vấn đề này không liên quan đến mối quan hệ chính trị và ngoại giao giữa hai nước.

Trong nhiều năm trở lại đây, quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhiều lần bị kéo căng bởi những bất đồng liên quan đến lịch sử, trong đó có vấn đề “phụ nữ mua vui”.

Việc giải quyết vấn đề này ngày càng trở nên cấp bách do nhiều nạn nhân đã qua đời. Ước tính có hơn 200.000 phụ nữ, phần lớn là phụ nữ trên bán đảo Triều Tiên, đã bị ép buộc phục vụ tình dục cho binh sĩ Nhật Bản thời Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Tuy nhiên, hiện ở Hàn Quốc chỉ còn 46 người thuộc nhóm đối tượng này còn sống. Phía Hàn Quốc kêu gọi Chính phủ Nhật Bản đưa ra lời xin lỗi chính thức và bồi thường cho các nạn nhân, trong khi phía Nhật Bản cho rằng, vấn đề này đã được giải quyết theo thỏa thuận bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1965.

Mới đây nhất, hồi tháng 12/2015, Hàn Quốc và Nhật Bản đã đạt thỏa thuận song phương về vấn đề “phụ nữ mua vui”, theo đó hai bên cam kết vấn đề này “một cách dứt khoát và triệt để”. Phía Hàn Quốc cũng cam kết sẽ “cố gắng giải quyết vấn đề này một cách thỏa đáng”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản yêu cầu Hàn Quốc dỡ bỏ tượng “phụ nữ mua vui” tại Busan
Nhật Bản yêu cầu Hàn Quốc dỡ bỏ tượng “phụ nữ mua vui” tại Busan

VOV.VN - Tokyo cho rằng, việc nhóm dân sự Hàn Quốc dựng tượng “phụ nữ mua vui” ngoài lãnh sự quán Nhật Bản ở Busan là “không thể chấp nhận” được.

Nhật Bản yêu cầu Hàn Quốc dỡ bỏ tượng “phụ nữ mua vui” tại Busan

Nhật Bản yêu cầu Hàn Quốc dỡ bỏ tượng “phụ nữ mua vui” tại Busan

VOV.VN - Tokyo cho rằng, việc nhóm dân sự Hàn Quốc dựng tượng “phụ nữ mua vui” ngoài lãnh sự quán Nhật Bản ở Busan là “không thể chấp nhận” được.

Vấn đề “phụ nữ mua vui”: Bước ngoặt mới trong quan hệ Nhật-Hàn
Vấn đề “phụ nữ mua vui”: Bước ngoặt mới trong quan hệ Nhật-Hàn

VOV.VN - Lãnh đạo và dư luận Nhật Bản-Hàn Quốc hoan nghênh thỏa thuận mới đạt được trong vấn đề “phụ nữ mua vui”, được coi là bước ngoặt mới.

Vấn đề “phụ nữ mua vui”: Bước ngoặt mới trong quan hệ Nhật-Hàn

Vấn đề “phụ nữ mua vui”: Bước ngoặt mới trong quan hệ Nhật-Hàn

VOV.VN - Lãnh đạo và dư luận Nhật Bản-Hàn Quốc hoan nghênh thỏa thuận mới đạt được trong vấn đề “phụ nữ mua vui”, được coi là bước ngoặt mới.

Nạn nhân “phụ nữ mua vui” Hàn Quốc yêu cầu Thủ tướng Nhật Bản xin lỗi
Nạn nhân “phụ nữ mua vui” Hàn Quốc yêu cầu Thủ tướng Nhật Bản xin lỗi

VOV.VN - Hai phụ nữ Hàn Quốc là nạn nhân “mua vui” cho quân đội Nhật trong Thế chiến đã yêu cầu Thủ tướng Nhật Abe trực tiếp xin lỗi và bồi thường.

Nạn nhân “phụ nữ mua vui” Hàn Quốc yêu cầu Thủ tướng Nhật Bản xin lỗi

Nạn nhân “phụ nữ mua vui” Hàn Quốc yêu cầu Thủ tướng Nhật Bản xin lỗi

VOV.VN - Hai phụ nữ Hàn Quốc là nạn nhân “mua vui” cho quân đội Nhật trong Thế chiến đã yêu cầu Thủ tướng Nhật Abe trực tiếp xin lỗi và bồi thường.

Nhật Bản hối thúc Hàn Quốc thực hiện thỏa thuận về phụ nữ mua vui
Nhật Bản hối thúc Hàn Quốc thực hiện thỏa thuận về phụ nữ mua vui

VOV.VN - Trước đó Thủ tướng Nhật Bản đã xin lỗi về việc lính Nhật ép hàng trăm nghìn phụ nữ Hàn Quốc trở thành nô lệ tình dục.

Nhật Bản hối thúc Hàn Quốc thực hiện thỏa thuận về phụ nữ mua vui

Nhật Bản hối thúc Hàn Quốc thực hiện thỏa thuận về phụ nữ mua vui

VOV.VN - Trước đó Thủ tướng Nhật Bản đã xin lỗi về việc lính Nhật ép hàng trăm nghìn phụ nữ Hàn Quốc trở thành nô lệ tình dục.

Nhật- Hàn đạt thỏa thuận cuối cùng về vấn đề “phụ nữ mua vui”
Nhật- Hàn đạt thỏa thuận cuối cùng về vấn đề “phụ nữ mua vui”

VOV.VN- Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 28/12 đã đạt được thỏa thuận quan trọng về việc giải quyết vấn đề “phụ nữ mua vui” trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Nhật- Hàn đạt thỏa thuận cuối cùng về vấn đề “phụ nữ mua vui”

Nhật- Hàn đạt thỏa thuận cuối cùng về vấn đề “phụ nữ mua vui”

VOV.VN- Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 28/12 đã đạt được thỏa thuận quan trọng về việc giải quyết vấn đề “phụ nữ mua vui” trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.