Kịch bản Mỹ đổ quân đánh chiếm đảo Kharg và sự đáp trả của Iran
VOV.VN - Cựu sĩ quan lục quân Mỹ, Stanislav Krapivnik, cho rằng một cuộc tiến công trên bộ của Mỹ nhằm vào đảo Kharg - trung tâm dầu mỏ của Iran trong vịnh Ba Tư - sẽ khiến lực lượng Mỹ hứng chịu tổn thất nặng nề và đối mặt ác mộng về hậu cần.
Mỹ cân nhắc đánh chiếm đảo Kharg của Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triển khai hàng nghìn binh sĩ đến Trung Đông và tuyên bố muốn chiếm giữ trung tâm xuất khẩu dầu thô hàng đầu của Iran, đảo Kharg, để “lấy dầu”. Tuy nhiên, theo cựu sĩ quan lục quân Mỹ Stanislav Krapivnik, một cuộc tấn công như vậy có nguy cơ gây ra cho Washington tổn thất nặng nề cũng như một “bãi sình lầy” về hậu cần.
Trả lời phỏng vấn của RT, chuyên gia quân sự - chính trị này cho biết, Tổng thống Trump muốn củng cố một “chiến thắng” trong cuộc chiến chống Iran để giành lại một phần sự ủng hộ trong nước.
“Họ phải thể hiện một chiến thắng, bởi vì hiện tại, họ không thể thuyết phục được dư luận về cuộc chiến này”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh, chỉ có 30% người Mỹ ủng hộ cuộc chiến và tỉ lệ này đang giảm. Stanislav Krapivnik bày tỏ sự hoài nghi kịch bản các tướng lĩnh của Tổng thống Trump sẽ “sẵn lòng nói cho ông ấy sự thật” về thương vong tiềm tàng.
Cách để Mỹ vượt qua 200km vùng nước mở
Hàng nghìn lính dù, lính thủy quân lục chiến và binh sĩ đặc nhiệm Mỹ được cho là đã được triển khai đến Trung Đông khi Washington cân nhắc việc chiếm giữ trung tâm dầu mỏ quan trọng Kharg, nơi xử lý phần lớn dầu thô xuất khẩu của Iran.
Theo ông Krapivnik, các lực lượng này chủ yếu được triển khai ngoài khơi bờ biển Kuwait, cách đảo Kharg khoảng 200km (124 dặm), qua Vịnh Ba Tư, có thể tiếp cận mục tiêu bằng đường biển nhưng “nhiều khả năng” sẽ tiếp cận từ trên không.
Các lựa chọn chính của họ bao gồm máy bay vận tải C-130, “là loại máy bay lớn có tốc độ bay tương đối chậm”, máy bay trực thăng, hoặc máy bay V-22 Osprey, “chỉ có thể chở tối đa 22 binh sĩ mỗi chiếc”, cựu sĩ quan Krapivnik nói. Loại máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng (VTOL) nổi tiếng là không đáng tin cậy này đã được đặt biệt danh là "kẻ tạo ra góa phụ", vì đã dẫn đến 30 trường hợp tử vong trước khi nó được đưa vào phục vụ chính thức vào năm 2007.
“Để đến được đó, họ sẽ phải chịu thương vong. Sẽ có những tổn thất về máy bay”, chuyên gia Krapivnik nói, nhấn mạnh rằng người Iran “đang cố thủ và chờ đợi để bảo vệ” hòn đảo bằng phẳng này. Bất kỳ máy bay nào tiếp cận sẽ phải đối mặt với tên lửa phòng không vác vai của Iran, thứ vũ khí “có thể dễ dàng bắn hạ những chiếc máy bay này”, ông nói thêm.
Thử thách bám trụ sau khi đổ bộ
Kế đó, lực lượng Mỹ sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ chiến đấu xuyên qua đảo Kharg và “làm sạch” các tòa nhà công nghiệp và dân cư còn lại ở khu vực phía bắc của đảo. “Họ sẽ phải chiến đấu để dọn sạch thành phố, mọi tòa nhà… Sẽ có thương vong và rất nhiều thương vong”, chuyên gia Krapivnik nói.
Trong khi đó, lực lượng Mỹ sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công liên tục từ tên lửa Iran, máy bay không người lái kiểu Shahed và máy bay không người lái FPV, vì hòn đảo này nằm cách đất liền Iran chỉ 36,5km, theo ông Krapivnik. Bất kỳ lượng dầu thô nào mà Mỹ có thể thu giữ cũng chỉ là dự trữ tại chỗ, vì Tehran sẽ đơn giản là đóng đường ống dẫn dầu đến đảo, ông nói thêm.
Cơn ác mộng về hậu cần
Washington sẽ phải đối mặt với “vấn đề khó khăn” là cung cấp tiếp tế cho lực lượng đóng quân trên đảo Kharg và sơ tán những người bị thương qua Vịnh Ba Tư, vẫn theo chuyên gia Krapivnik.
Trong điều kiện khí hậu 45 độ C của Iran, một người lính trong chiến đấu sẽ cần từ 3-4 lít nước mỗi ngày, ông nhấn mạnh. “Nếu bạn thả 2.000 người xuống đó, bạn cần 8.000 lít nước mỗi ngày… chưa kể thức ăn, đạn dược… chưa kể đến chuyện làm thế nào để sơ tán thương binh”, ông nói.
Xem thêm:
>> Nóng thế giới ngày 1/4: Iran tấn công tàu chở dầu, bất chấp cảnh báo của Mỹ
>> Tổng thống Ukraine: Nga đang giành lợi thế to lớn từ xung đột Iran