Nga mở mũi tấn công mới cắt đứt mắt xích chiến lược của Ukraine tại Kharkov

VOV.VN - Giao tranh hiện đang diễn ra dữ dội xung quanh thành phố Kupyansk ở tỉnh Kharkov, miền Đông Ukraine, khi Nga tìm cách cắt đứt mắt xích chiến lược của Ukraine còn Kiev nỗ lực đẩy lùi cuộc tấn công của Nga.

Nga mở mũi tấn công vào Kupyansk

Nga đang đẩy mạnh đà tấn công ở Đông Bắc Ukraine nhằm tìm cách giành lại các vùng lãnh thổ mà Kiev kiểm soát vào mùa thu năm 2022 và chuyển hướng các lực lượng Ukraine ra khỏi phía Đông và phía Nam.

Các cuộc giao tranh chính đang diễn ra xung quanh làng Synkivka, chỉ cách biên giới Nga hơn 25km. Tại đây, Nga đang cố gắng vượt qua các bãi mìn của Ukraine và tiến vào thành phố Kupyansk, phía Đông vùng Kharkov. Trong khi đó, Ukraine đang tiến dần về phía Đông và phía Nam khi nước này tiếp tục tiến hành cuộc phản công nhằm xuyên phá tuyến phòng thủ kiên cố của Nga.

Những nỗ lực của Nga xung quanh Kupyansk cho thấy, Moscow đang hy vọng giành thêm nhiều phần lãnh thổ, ngay cả khi cuộc xung đột rơi vào tình trạng bế tắc. Các blogger quân sự của Nga ngày 21/8 đã chia sẻ video cho thấy cây cầu bắc qua sông Oskil chia tách khu vực Kupyansk đã bị phá hủy. Điều này làm phức tạp thêm nỗ lực tiếp tế của Ukraine và có thể khiến cuộc tấn công trên bộ của Nga vào trung tâm thành phố trở nên khó khăn hơn.

Sau các cuộc giao tranh triền miên diễn ra suốt mùa Đông và mùa Xuân, Nga và Ukraine đang dần cạn kiệt các nguồn lực dự trữ.

Nga đạt được rất ít lợi thế, ngoài việc giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut ở phía Đông Donetsk. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dự đoán cuộc phản công của Ukraine khó có khả năng thành công và xung đột sẽ biến thành cuộc chiến tiêu hao kéo dài. Khi đó, Nga – quốc gia có tổ hợp công nghiệp quốc phòng phát triển và dân số đông gấp 3 lần Ukraine sẽ có lợi thế rõ rệt.

Moscow vẫn nỗ lực siết chặt gọng kìm, nhằm bao vây các lực lượng Ukraine tại Kupyansk. Quân đội Ukraine cho biết, tỷ lệ các cuộc tấn công bằng pháo binh của Nga đã tăng lên rõ rệt trong thời gian gần đây, mặc dù Moscow vẫn chưa giành được quyền kiểm soát Synkivka và đang tiến quân từ phía Bắc.

Kupyansk là một trung tâm đường sắt lớn với năm tuyến đường sắt giao nhau trong thành phố, một trong số đó dẫn thẳng đến Nga. Moscow đã kiểm soát khu vực này trong những ngày đầu cuộc xung đột và nhanh chóng biến nơi đây thành căn cứ chiến lược tập trung sức mạnh ở khu vực Đông Bắc Kharkov. Nhưng trong cuộc tấn công chớp nhoáng vào mùa Thu năm 2022, Ukraine đã giành lại phần lớn khu vực Kharkov.

Oles Maliarevych – chỉ huy đơn vị vận hành máy bay không người lái bảo vệ Kupyansk, cho biết Nga đang cố gắng tấn công khu vực bằng cách sử dụng các nhóm bộ binh nhỏ. Đơn vị của Maliarevych đang được trang bị máy bay không người lái tấn công và máy bay không người lái trinh sát để phát hiện và loại bỏ các mục tiêu của đối phương. Theo chỉ huy này, không có các vùng lãnh thổ quan trọng nào được đổi chủ trong thời gian gần đây.

Blogger người Nga Semyon Pegov cho rằng, các lực lượng Nga đang gặp khó khăn khi cố gắng vượt qua bãi mìn của Ukraine ở phía Bắc Synkivka. Theo ông, khu vực này đã bị biến thành “vùng xám” hay vùng đất không có người ở. Tuy vậy, quân đội Ukraine đang chịu áp lực lớn từ đòn tấn công liên tiếp của các lực lượng Nga, được sự hỗ trợ của đơn vị tinh nhuệ và đơn vị lính dù.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar thừa nhận tình hình gần thành phố Kupyansk rất khó khăn: “Nga đang tiến hành đợt tấn công mới bằng pháo binh theo hướng Kupiansk. Nhưng các lực lượng của chúng tôi đang đẩy lùi cuộc tấn công và giữ vững phòng tuyến, không để đối phương tiến về phía trước”. Trước đó, nhà chức trách Ukraine đã yêu cầu sơ tán người dân khỏi 37 khu định cư xung quanh thành phố.

Tính toán của Moscow

Chỉ huy Maliarevych cho biết, các lực lượng Nga đang tiến về phía Nam với mục tiêu giành quyền kiểm soát toàn bộ bờ đông sông Oskil, đồng thời chiếm giữ các vị trí chiến lược xung quanh Kupyansk từ phía đông trước khi tái chiếm thành phố.

 “Kế hoạch của họ rất rõ ràng”, ông Maliarevych nói.

Theo các binh sỹ Ukraine, Nga có lợi thế về đạn dược và súng cối. Chưa kể, trực thăng tấn công của nước này đang tạo ra thách thức lớn trên khắp chiến tuyến dài gần 1.000km, vì Kiev không có đủ máy bay chiến đấu hoặc hệ thống phòng không để ngăn chặn.

Một số chuyên gia quốc phòng coi làn sóng tấn công mới nhất của Nga vào thành phố Kupyansk là nỗ lực nhằm cắt đứt mắt xích chiến lược của Ukraine và ngăn cản bước tiến của đối phương ở phía Nam.

Nhà phân tích quân sự Serhiy Hrabsky cho rằng, chiến thuật của Nga ở phía Bắc khiến Kiev khó huy động lực lượng cần thiết để chọc thủng tuyến phòng thủ chính của Nga ở phía Nam, trước khi điều kiện thời tiết trở nên bất lợi cho các cuộc tiến quân trên bộ trong mùa Thu. Theo ông Serhiy Hrabsky, Ukraine đang phải vật lộn với tình trạng thiếu đạn pháo và vũ khí tiên tiến.

“Xét về mặt khoa học quân sự, Ukraine lẽ ra không nên bắt đầu cuộc phản công. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi Kiev có lực lượng gấp 3 Nga, có ưu thế vượt trội về pháo binh và kiểm soát hoàn toàn không phận của họ. Nhưng Ukraine không đạt được bất cứ yếu tố nào trong số này”.  

“Cả hai bên hiện đang trong giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc chiến. Ukraine chưa thể huy động hết tiềm năng quân sự của họ, còn Nga dường như sắp bước qua đỉnh cao về tiềm lực”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ có nguy cơ mất quyền kiểm soát căn cứ quân sự chủ chốt tại Niger
Mỹ có nguy cơ mất quyền kiểm soát căn cứ quân sự chủ chốt tại Niger

VOV.VN - Mỹ có nguy cơ mất quyền kiểm soát căn cứ máy bay không người lái lớn ở khu vực Agadez thuộc Niger sau cuộc đảo chính tại quốc gia này vào cuối tháng 7 vừa qua, Intellinews đưa tin.

Mỹ có nguy cơ mất quyền kiểm soát căn cứ quân sự chủ chốt tại Niger

Mỹ có nguy cơ mất quyền kiểm soát căn cứ quân sự chủ chốt tại Niger

VOV.VN - Mỹ có nguy cơ mất quyền kiểm soát căn cứ máy bay không người lái lớn ở khu vực Agadez thuộc Niger sau cuộc đảo chính tại quốc gia này vào cuối tháng 7 vừa qua, Intellinews đưa tin.

Nga tập kích lực lượng dự bị, phá hủy hàng loạt lựu pháo của Ukraine
Nga tập kích lực lượng dự bị, phá hủy hàng loạt lựu pháo của Ukraine

VOV.VN - Bộ quốc phòng Nga ngày 21/8 cho biết, các lực lượng nước này đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của các đơn vị dự bị chiến lược của quân đội Ukraine gần khu định cư Rabotino ở khu vực Zaporizhia trong 24 giờ qua và phá hủy nhiều lựu pháo.

Nga tập kích lực lượng dự bị, phá hủy hàng loạt lựu pháo của Ukraine

Nga tập kích lực lượng dự bị, phá hủy hàng loạt lựu pháo của Ukraine

VOV.VN - Bộ quốc phòng Nga ngày 21/8 cho biết, các lực lượng nước này đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của các đơn vị dự bị chiến lược của quân đội Ukraine gần khu định cư Rabotino ở khu vực Zaporizhia trong 24 giờ qua và phá hủy nhiều lựu pháo.

Trùm Wagner lộ diện sau binh biến, cam kết hoàn thành sứ mệnh tại châu Phi
Trùm Wagner lộ diện sau binh biến, cam kết hoàn thành sứ mệnh tại châu Phi

VOV.VN - Người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga, ông Yevgeny Prigozhin đã đăng video đầu tiên kể từ cuộc binh biến vào cuối tháng 6/2023, ám chỉ ông đang ở châu Phi.

Trùm Wagner lộ diện sau binh biến, cam kết hoàn thành sứ mệnh tại châu Phi

Trùm Wagner lộ diện sau binh biến, cam kết hoàn thành sứ mệnh tại châu Phi

VOV.VN - Người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga, ông Yevgeny Prigozhin đã đăng video đầu tiên kể từ cuộc binh biến vào cuối tháng 6/2023, ám chỉ ông đang ở châu Phi.

Thiết bị giúp binh sỹ Ukraine thoát khỏi bẫy mìn nguy hiểm của Nga
Thiết bị giúp binh sỹ Ukraine thoát khỏi bẫy mìn nguy hiểm của Nga

VOV.VN - Để vượt qua các bãi mìn dày đặc của Nga, quân đội Ukraine đã sử dụng một thiết bị được thiết kế đặc biệt có tên gọi giày nhện. Thiết bị này đang góp phần cứu mạng sống cũng như giảm tỷ lệ thương tật do bom mìn gây ra đối với các binh sỹ.

Thiết bị giúp binh sỹ Ukraine thoát khỏi bẫy mìn nguy hiểm của Nga

Thiết bị giúp binh sỹ Ukraine thoát khỏi bẫy mìn nguy hiểm của Nga

VOV.VN - Để vượt qua các bãi mìn dày đặc của Nga, quân đội Ukraine đã sử dụng một thiết bị được thiết kế đặc biệt có tên gọi giày nhện. Thiết bị này đang góp phần cứu mạng sống cũng như giảm tỷ lệ thương tật do bom mìn gây ra đối với các binh sỹ.

Sát thủ diệt xe tăng "Hoa cúc vàng" của Nga sắp trang bị cho trực thăng
Sát thủ diệt xe tăng "Hoa cúc vàng" của Nga sắp trang bị cho trực thăng

VOV.VN - Nga vừa công bố một phiên bản mới của tên lửa chống tăng siêu thanh 9M123 Khrizantema (còn được gọi là Hoa cúc vàng), không chỉ có tầm bắn gia tăng 68% mà còn có thể được phóng từ trực thăng tấn công Mi-28NM và Ka-52 của Nga.

Sát thủ diệt xe tăng "Hoa cúc vàng" của Nga sắp trang bị cho trực thăng

Sát thủ diệt xe tăng "Hoa cúc vàng" của Nga sắp trang bị cho trực thăng

VOV.VN - Nga vừa công bố một phiên bản mới của tên lửa chống tăng siêu thanh 9M123 Khrizantema (còn được gọi là Hoa cúc vàng), không chỉ có tầm bắn gia tăng 68% mà còn có thể được phóng từ trực thăng tấn công Mi-28NM và Ka-52 của Nga.