Thách thức với Thủ tướng Hun Sen hậu bầu cử

VOV.VN -Cuộc bầu cử Quốc hội khóa V của Campuchia được đánh giá là “gay cấn” nhất từ trước đến nay.

Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) vừa công bố số phiếu mà các chính đảng giành được sau cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa V. Theo đó, đã có hơn 6,6 triệu người trên tổng số hơn 9,6 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 68,38%.

Người dân Campuchia tham gia bỏ phiếu ở Phnom Penh (Ảnh: EPA)

Theo kết quả kiểm phiếu, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) giành được hơn 3,2 triệu phiếu bầu, trong khi Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) được hơn 2,9 triệu phiếu. Các chính đảng khác chỉ giành được một số lượng phiếu không đáng kể.

Trước đó hôm 28/7, kết quả sơ bộ sau bỏ phiếu cho thấy, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của Thủ tướng Hun Sen giành được 68 trong số 123 ghế quốc hội. Đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) do ứng viên Sam Rainsy đứng đầu giành được 55 ghế.

Việc xác định số ghế chính thức tại Quốc hội khóa V của Campuchia chỉ được tiến hành dựa trên cơ sở kết quả cuối cùng sau khi kết thúc quá trình giải quyết các khiếu nại liên quan đến hoạt động bầu cử.

Căng thẳng sau bầu cử

Sau tuyên bố giành thắng lợi của đảng Nhân dân Campuchia (CPP) trong cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra ngày 28/7, Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đã lên tiếng phản đối không thừa nhận kết quả bầu cử và cáo buộc Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền gian lận bầu cử và cho rằng có hơn 1 triệu người có thể đã bị tước quyền bầu cử đồng thời kêu gọi mở cuộc điều tra quốc tế.

Nghị sĩ Yim Sovann, người phát ngôn của CNRP, khẳng định Đảng này giành được 63 trong tổng số 123 ghế quốc hội, 60 ghế còn lại thuộc về CPP. Ông Yim Sovann nói: “Kết quả này dựa trên số liệu mà chúng tôi thu thập ở nhiều tỉnh khác nhau”.

Đương kim Thủ tướng Campuchia, ông Hun Sen (Ảnh: EPA)

Ngày 31/7, Thủ tướng Hun Sen cũng đã lên tiếng, khẳng định sẵn sàng đàm phán với phe đối lập. Tuy nhiên, Đảng đối lập CNRP yêu cầu phải thành lập một ủy ban độc lập để điều tra gian lận trong cuộc bầu cử trước khi tiến hành đám phán với Đảng cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen để giải quyết bất đồng trong việc thành lập chính phủ mới.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia phân tích, sau 28 năm cầm quyền, vị thủ tướng 60 tuổi đang phải đối mặt với những thách thức chính trị mới. Nếu đúng như kết quả bầu cử sơ bộ, CPP chỉ giành được 68/123 ghế quốc hội, tức là mất đi ưu thế 2/3, cũng đồng nghĩa với việc cần sự đồng thuận từ phe đối lập nếu muốn chỉnh sửa hiến pháp.

Phát biểu trước báo giới ông Hun Sen cho biết: “Cho dù số ghế trong Quốc hội tăng hay giảm không quan trọng đối với chúng tôi, mục đích chính là làm việc vì lợi ích của đất nước”. Đảng CPP của ông Hun Sen hiện đang giữ 90 ghế trong Quốc hội Campuchia.

Ông Hun Sen cũng cho rằng, hai đảng nên tự giải quyết vấn đề với nhau hơn là dựa vào sự hỗ trợ của các nước khác. Tuyên bố này của ông Hun Sen như một lời phủ nhận những nỗ lực của lãnh đạo Đảng đối lập Sam Rainsy, hiện đang tích cực vận động sự can thiệp của nước ngoài và các tổ chức quốc tế vào tiến trình bầu cử ở Campuchia.

Sau CNRP, Đảng Bảo hoàng FUNCINPEC cũng đề nghị thành lập ủy ban điều tra độc lập sau khi không giành được ghế nào ở Quốc hội.

Giới phân tích cho rằng tình hình tại Campuchia sẽ còn căng thẳng ít nhất là cho đến khi Ủy ban Bầu cử quốc gia (NEC) công bố kết quả chính thức vào giữa tháng 8.

Cả Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đều bày tỏ lo ngại song cho rằng Campuchia nên tự điều tra. Đề nghị mời Liên Hiệp Quốc tham gia điều tra của lãnh đạo CNRP Sam Rainsy cũng đã bị chính phủ Campuchia bác bỏ hôm 30/7.

Ưu thế của CPP phản ánh đúng nguyện vọng của người dân

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa V của Campuchia chỉ có 8 trong số 42 chính đảng tham gia tranh cử nhưng lại được đánh giá là cuộc bầu cử “gay cấn” nhất từ trước đến nay.

Bất chấp việc đã bị mất một số ghế trong Quốc hội nhưng rõ ràng ưu thế của Đảng CPP phản ánh đúng nguyện vọng của người dân trong việc lựa chọn một tương lai ổn định dưới sự lãnh đạo của đảng cầm quyền.

Không phải ngẫu nhiên mà Thủ tướng Hun Sen và Đảng CPP đã có 28 năm lãnh đạo đất nước Campuchia. Dưới dự lãnh đạo của ông và đảng CPP, Campuchia đã giành được nhiều thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực.

 Để lại những dấu ấn tốt đẹp và với uy tín của đảng cầm quyền trên chính trường sau hơn 6 thập kỷ thành lập, phát triển, CPP đã đóng vai trò tiên phong lãnh đạo nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot với chiến thắng lịch sử năm 1979.

Campuchia từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá đã trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất Đông Nam Á, nhờ các ngành kinh tế mũi nhọn là du lịch, dệt may, xây dựng và nông nghiệp.

Năm 2012, tăng trưởng kinh tế của Campuchia đạt 7% bất chấp việc kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn. Trong năm 2013, Campuchia đang phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người lên 1.080 USD, so với mức 990 USD trong năm ngoái.

Cương lĩnh tranh cử 11 điểm được CPP giới thiệu trước cuộc bầu cử Quốc hội khóa V đã nhấn mạnh việc xây dựng bảo vệ đất nước, đoàn kết dân tộc, bảo vệ chế độ quân chủ lập hiến và đề cao quyền tự do dân chủ, tăng cường hợp tác với các lực lượng chính trị để xây dựng một đất nước Campuchia thịnh vượng.

Dù Đảng đối lập CNRP có đe dọa biểu tình hay tẩy chay kết quả bầu cử thì điều đó cũng không thể làm thay đổi nguyên vọng của đại đa số cử tri Campuchia trong việc đảm bảo tính liên tục của các chính sách lớn, vì sự ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế của đất nước.

Rõ ràng với những gì đã làm được, ông Hun Sen và Đảng CPP xứng đáng giành được sự tin tưởng của người dân Campuchia. Việc ông Hun Sen giành chiến thắng không nằm ngoài dự đoán và chắc chắn  rằng đất nước Campuchia sẽ tiếp tục thay da đổi thịt dưới sự chèo lái của ông và Đảng CPP./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc tế đánh giá cao bầu cử Quốc hội Campuchia
Quốc tế đánh giá cao bầu cử Quốc hội Campuchia

VOV.VN - Đại diện nhóm các nhà quan sát viên quốc tế: cuộc bầu cử Quốc hội khóa 5 ở Campuchia đã diễn ra tự do, công bằng.

Quốc tế đánh giá cao bầu cử Quốc hội Campuchia

Quốc tế đánh giá cao bầu cử Quốc hội Campuchia

VOV.VN - Đại diện nhóm các nhà quan sát viên quốc tế: cuộc bầu cử Quốc hội khóa 5 ở Campuchia đã diễn ra tự do, công bằng.

Đảng đối lập Campuchia phủ nhận kết quả bầu cử
Đảng đối lập Campuchia phủ nhận kết quả bầu cử

VOV.VN - Đảng Cứu quốc đối lập (CNRP) còn yêu cầu thành lập Ủy ban điều tra kết quả bầu cử.

Đảng đối lập Campuchia phủ nhận kết quả bầu cử

Đảng đối lập Campuchia phủ nhận kết quả bầu cử

VOV.VN - Đảng Cứu quốc đối lập (CNRP) còn yêu cầu thành lập Ủy ban điều tra kết quả bầu cử.

Quan sát viên quốc tế công nhận kết quả bầu cử tại Campuchia
Quan sát viên quốc tế công nhận kết quả bầu cử tại Campuchia

VOV.VN - Các quan sát viên Trung Quốc và Hungary khẳng định, bầu cử Campuchia đã diễn ra tự do, công bằng và minh bạch.

Quan sát viên quốc tế công nhận kết quả bầu cử tại Campuchia

Quan sát viên quốc tế công nhận kết quả bầu cử tại Campuchia

VOV.VN - Các quan sát viên Trung Quốc và Hungary khẳng định, bầu cử Campuchia đã diễn ra tự do, công bằng và minh bạch.