Quan tham Trung Quốc lãnh án tử hình treo vì nhận hối lộ và giao dịch nội gián

VOV.VN - Ngày 2/6, tòa án Trung Quốc tuyên án tử hình hoãn thi hành án 2 năm đối với cựu Bí thư Thành ủy Tam Á, tỉnh Hải Nam Đồng Đạo Trì vì tội nhận hối hộ và giao dịch nội gián.

 

Tòa án nhân dân Trung cấp thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông vừa công khai xét xử nguyên Thường vụ Tỉnh ủy Hải Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Tam Á Đồng Đạo Trì. Theo phán quyết của tòa, quan chức này bị kết án tử hình hoãn thi hành án 2 năm vì tội nhận hối lộ và giao dịch nội gián, đồng thời bị tước bỏ quyền lợi chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

Ngoài làm việc tại tỉnh Hải Nam, quan chức này từng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng ở Ủy ban Quản lý Giám sát Chứng khoán Trung Quốc trong thời gian từ năm 2004-2020. Theo kết luận tại tòa, bằng cách lợi dụng chức vụ quyền hạn, Đồng Đạo Trì đã hỗ trợ nhiều đơn vị, cá nhân trong niêm yết công ty, hoạt động kinh doanh, tài trợ vay vốn và thăng quan tiến chức, trực tiếp hoặc thông qua các bên nhận hối lộ 274 triệu nhân dân tệ (hơn 41 triệu USD), đồng thời sử dụng thông tin nội bộ để người thân hoặc những người có quan hệ thân thiết mua chứng khoán trị giá gần 31,7 triệu nhân dân tệ (hơn 4,7 triệu USD), thu lợi bất chính hơn 3,38 triệu nhân dân tệ (hơn 500.000 USD).

Tòa án cho rằng, hành vi của quan chức này đã cấu thành tội phạm với số tiền nhận hối lộ cực lớn, tình tiết hết sức nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho nhà nước và nhân dân, đáng bị kết án tử hình. Tuy nhiên, do bị cáo đã thành thật khai báo, chủ động nhận tội và đầu thú hành vi giao dịch nội gián, nên được tòa xem xét giảm nhẹ. Bị cáo đã phục tùng phán quyết và không nộp đơn phúc thẩm.

Trước đó một ngày, cựu Thị trưởng Thâm Quyến Trần Như Quế và nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thượng Hải Trương Bổn Tài cũng vừa ngã ngựa.

Hồi đầu năm, Trung Quốc từng xử cựu Phó Trưởng đoàn kiểm tra Trung ương thuộc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) Đổng Hoành tử hình treo vì nhận hối lộ 463 triệu nhân dân tệ (gần 73 triệu USD) và cựu Bí thư, Chủ tịch Chính Hiệp (tương đương Mặt trận) tỉnh Quý Châu Vương Phú Ngọc tử hình treo vì nhận hối lộ 434 triệu nhân dân tệ (hơn 70 triệu USD).

Tại Trung Quốc, án tử hình treo cho phép hoãn thi hành án hai năm, nếu trong thời gian này phạm nhân không được giảm án hoặc ân xá, bản án sẽ chuyển thành tù chung thân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản đối “Sáng kiến Thương mại thế kỷ 21 Mỹ - Đài Loan”
Trung Quốc phản đối “Sáng kiến Thương mại thế kỷ 21 Mỹ - Đài Loan”

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo hôm nay (2/6), người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ và khu vực Đài Loan của Trung Quốc tuyên bố khởi động “Sáng kiến Thương mại thế kỷ 21 Mỹ - Đài Loan”.

Trung Quốc phản đối “Sáng kiến Thương mại thế kỷ 21 Mỹ - Đài Loan”

Trung Quốc phản đối “Sáng kiến Thương mại thế kỷ 21 Mỹ - Đài Loan”

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo hôm nay (2/6), người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ và khu vực Đài Loan của Trung Quốc tuyên bố khởi động “Sáng kiến Thương mại thế kỷ 21 Mỹ - Đài Loan”.

Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới chỉ bắt đầu
Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới chỉ bắt đầu

VOV.VN - Dưới thời Tổng thống Biden, nước Mỹ bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc trên “mặt trận” Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương – khu vực vừa trở thành một trong các trọng điểm nổi bật nhất đối với cả phương Tây lẫn Trung Quốc.

Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới chỉ bắt đầu

Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới chỉ bắt đầu

VOV.VN - Dưới thời Tổng thống Biden, nước Mỹ bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc trên “mặt trận” Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương – khu vực vừa trở thành một trong các trọng điểm nổi bật nhất đối với cả phương Tây lẫn Trung Quốc.

Lợn nhân bản tự động hóa bằng robot đầu tiên trên thế giới ra đời ở Trung Quốc
Lợn nhân bản tự động hóa bằng robot đầu tiên trên thế giới ra đời ở Trung Quốc

VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc mới đây cho biết, họ đã phát triển được một quy trình nhân bản lợn tự động hóa hoàn toàn thông qua việc sử dụng robot - một sự phát triển có thể giúp quốc gia tiêu thụ thịt lợn nhiều nhất thế giới này giảm sự phụ thuộc vào lợn giống nhập khẩu

Lợn nhân bản tự động hóa bằng robot đầu tiên trên thế giới ra đời ở Trung Quốc

Lợn nhân bản tự động hóa bằng robot đầu tiên trên thế giới ra đời ở Trung Quốc

VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc mới đây cho biết, họ đã phát triển được một quy trình nhân bản lợn tự động hóa hoàn toàn thông qua việc sử dụng robot - một sự phát triển có thể giúp quốc gia tiêu thụ thịt lợn nhiều nhất thế giới này giảm sự phụ thuộc vào lợn giống nhập khẩu