Sau căng thẳng lãnh sự, Nga-Mỹ lại tiếp tục cuộc chiến truyền thông

VOV.VN-Tổng thống Vladimir Putin ngày 20/10 tuyên bố sẽ đáp trả nếu Mỹ áp đặt các biện pháp chống lại tập đoàn truyền thông Nga RT đang hoạt động ở Mỹ.

Ông Putin cho biết, Nga sẽ hành động theo đúng như cách mà Mỹ áp dụng nhằm gây áp lực với các cơ quan truyền thông nước này. Những biện pháp nhằm hạn chế hoạt động báo chí của Nga tại Mỹ sẽ bị đáp trả ngay lập tức.

Chú thích ảnh

Hiện Mỹ đang gây sức ép để kênh truyền hình RT của Nga đăng ký hoạt động tại Mỹ với tư cách là một “văn phòng đại diện nước ngoài” trong một động thái gia tăng sức ép đối với tập đoàn truyền thông này.

Đại diện kênh RT cho biết, trong tháng 10 này, kênh truyền hình này bị đưa ra thời hạn chót là ngày 17/10 phải đăng ký hoạt động theo “Đạo luật đăng ký các cơ quan nước ngoài (FARA)”. Ngoài kênh RT, các hãng tin Tass, Sputnik cùng nhiều tờ báo và nhà báo của Nga cũng bị cản trở hoạt động tại Mỹ.

Đáp lại, Bộ Tư pháp Nga cũng đã gửi thư tới một số đơn vị truyền thông của Mỹ đang hoạt động tại Nga, cảnh báo không chấp nhận những hành động vi phạm luật pháp Nga.

Hiện Nga có luật yêu cầu các tổ chức phi chính phủ có vốn nước ngoài đăng ký hoạt động như các cơ quan nước ngoài, nhưng chưa bao giờ nhằm vào các tổ chức truyền thông.

Một nguồn tin trong Hội đồng Liên bang Nga vừa cho biết, Ủy ban về chủ quyền quốc gia đã liệt ít nhất 5 cơ quan truyền thông Mỹ vào danh sách đen, có thể bị hạn chế hoạt động tại Nga, trong đó có The Washington Post, The New York Times và The Wall Street Journal./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiệp ước Lực lượng hạt nhân chiến lược Nga-Mỹ trước nguy cơ đổ vỡ
Hiệp ước Lực lượng hạt nhân chiến lược Nga-Mỹ trước nguy cơ đổ vỡ

VOV.VN - Những ngày gần đây, cả Nga và Mỹ liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm Hiệp ước Lực lượng hạt nhân chiến lược (INF) được 2 nước ký từ năm 1987.

Hiệp ước Lực lượng hạt nhân chiến lược Nga-Mỹ trước nguy cơ đổ vỡ

Hiệp ước Lực lượng hạt nhân chiến lược Nga-Mỹ trước nguy cơ đổ vỡ

VOV.VN - Những ngày gần đây, cả Nga và Mỹ liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm Hiệp ước Lực lượng hạt nhân chiến lược (INF) được 2 nước ký từ năm 1987.

Khủng hoảng “Lãnh sự quán” Nga - Mỹ ngày càng tăng nhiệt
Khủng hoảng “Lãnh sự quán” Nga - Mỹ ngày càng tăng nhiệt

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng “Lãnh sự quán” giữa Nga và Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu mà còn bùng phát và trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Khủng hoảng “Lãnh sự quán” Nga - Mỹ ngày càng tăng nhiệt

Khủng hoảng “Lãnh sự quán” Nga - Mỹ ngày càng tăng nhiệt

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng “Lãnh sự quán” giữa Nga và Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu mà còn bùng phát và trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Tình tiết mới “đáng xấu hổ” trong tranh cãi ngoại giao Nga-Mỹ
Tình tiết mới “đáng xấu hổ” trong tranh cãi ngoại giao Nga-Mỹ

VOV.VN-Trong tuyên bố ngày 11/10, Nga cáo buộc Mỹ lấy trộm quốc kỳ Nga ở Lãnh sự quán tại San Francisco, tuy nhiên phía Mỹ nhanh chóng phản bác thông tin này.

Tình tiết mới “đáng xấu hổ” trong tranh cãi ngoại giao Nga-Mỹ

Tình tiết mới “đáng xấu hổ” trong tranh cãi ngoại giao Nga-Mỹ

VOV.VN-Trong tuyên bố ngày 11/10, Nga cáo buộc Mỹ lấy trộm quốc kỳ Nga ở Lãnh sự quán tại San Francisco, tuy nhiên phía Mỹ nhanh chóng phản bác thông tin này.

Căng thẳng “lãnh sự quán” Nga - Mỹ tiếp tục leo thang
Căng thẳng “lãnh sự quán” Nga - Mỹ tiếp tục leo thang

VOV.VN - Các quan chức Nga ngày 12/10 đồng loạt chỉ trích việc Mỹ gỡ bỏ quốc kỳ Nga tại các cơ quan ngoại giao và thương mại nước này tại Mỹ.

Căng thẳng “lãnh sự quán” Nga - Mỹ tiếp tục leo thang

Căng thẳng “lãnh sự quán” Nga - Mỹ tiếp tục leo thang

VOV.VN - Các quan chức Nga ngày 12/10 đồng loạt chỉ trích việc Mỹ gỡ bỏ quốc kỳ Nga tại các cơ quan ngoại giao và thương mại nước này tại Mỹ.

Ngoại trưởng Nga-Mỹ điện đàm về tình hình Triều Tiên, Syria
Ngoại trưởng Nga-Mỹ điện đàm về tình hình Triều Tiên, Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 9/10 điện đàm về tình hình trên bán đảo Triều Tiên và vấn đề Syria.

Ngoại trưởng Nga-Mỹ điện đàm về tình hình Triều Tiên, Syria

Ngoại trưởng Nga-Mỹ điện đàm về tình hình Triều Tiên, Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 9/10 điện đàm về tình hình trên bán đảo Triều Tiên và vấn đề Syria.