Serbia dừng đối thoại bình thường hóa quan hệ với Kosovo

VOV.VN - Tổng thống Serbia Vucic hôm 16/1 tuyên bố dừng các cuộc đối thoại do Liên minh châu Âu hậu thuẫn về bình thường hóa quan hệ với  Kosovo.

Quyết định này được đưa ra sau khi một chính trị gia người Serbia Oliver Ivanovic bị bắn chết sáng qua tại khu vực miền Bắc Kosovo. Cảnh sát Kosovo cho biết họ đang tìm kiếm kẻ tấn công, đồng thời treo giải thưởng hơn 12.000 USD cho thông tin về kẻ tấn công.

Tổng thống Aleksandar Vucic. Ảnh: CorD Magazine.

Tổng thống Aleksandar Vucic cho rằng đây là một hành động khủng bố  và các cơ quan của nước này bắt đầu thu thập thông tin. Serbia yêu cầu một cuộc điều tra đầy đủ của chính quyền Kosovo, với sự tham gia của  các bên liên quan.

Tổng thống Vucic khẳng định: “Các cơ quan nhà nước Serbia sẽ theo dõi chặt chẽ những gì cảnh sát Kosovo và Cơ quan thực thi pháp luật của Liên minh châu Âu thực hiện. Nếu họ không có khả năng thực hiện công việc của mình, chúng tôi sẽ biết làm thế nào để  hoàn thành cuộc điều tra này”.

Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập tách khỏi Serbia từ năm 2008. Mặc dù được 110 quốc gia trên thế giới công nhận độc lập, nhưng Kosovo vẫn chưa phải là thành viên của Liên Hợp Quốc.

Cho đến nay, Serbia kiên quyết không công nhận Kosovo là nhà nước độc lập và phản đối vùng lãnh thổ này trở thành thành viên của các tổ chức quốc tế. Năm 2011, hai bên đã thống nhất mở các cuộc đàm phán dưới sự bảo trợ của EU nhằm bình thường hóa quan hệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Obama nhầm lẫn khi nói Kosovo có cuộc trưng cầu dân ý
Ông Obama nhầm lẫn khi nói Kosovo có cuộc trưng cầu dân ý

VOV.VN - Một sử gia Serbia phủ nhận có cuộc trưng cầu như vậy và nhận định có lẽ người viết diễn văn cho Tổng thống Mỹ đã lầm.

Ông Obama nhầm lẫn khi nói Kosovo có cuộc trưng cầu dân ý

Ông Obama nhầm lẫn khi nói Kosovo có cuộc trưng cầu dân ý

VOV.VN - Một sử gia Serbia phủ nhận có cuộc trưng cầu như vậy và nhận định có lẽ người viết diễn văn cho Tổng thống Mỹ đã lầm.

Cảnh sát Kosovo đụng độ với người biểu tình
Cảnh sát Kosovo đụng độ với người biểu tình

VOV.VN - 13 sỹ quan và 10 dân thường đã bị thương trong vụ đụng độ ở thị trấn Mitrovica ngày 22/6.

Cảnh sát Kosovo đụng độ với người biểu tình

Cảnh sát Kosovo đụng độ với người biểu tình

VOV.VN - 13 sỹ quan và 10 dân thường đã bị thương trong vụ đụng độ ở thị trấn Mitrovica ngày 22/6.

Bầu cử Kosovo: Đảng của Thủ tướng Thaci giành chiến thắng
Bầu cử Kosovo: Đảng của Thủ tướng Thaci giành chiến thắng

VOV.VN - Đảng Dân chủ Kosovo chiến thắng sau khi giành được nhiều hơn 3% số phiếu bầu so với đảng Liên đoàn Dân chủ Kosovo.

Bầu cử Kosovo: Đảng của Thủ tướng Thaci giành chiến thắng

Bầu cử Kosovo: Đảng của Thủ tướng Thaci giành chiến thắng

VOV.VN - Đảng Dân chủ Kosovo chiến thắng sau khi giành được nhiều hơn 3% số phiếu bầu so với đảng Liên đoàn Dân chủ Kosovo.

Bầu cử Kosovo - tiến trình khó khăn
Bầu cử Kosovo - tiến trình khó khăn

VOV.VN - Tỉnh ly khai Kosovo của Cộng hòa Serbia đã tiến hành cuộc bầu cử địa phương hôm 4/11.

Bầu cử Kosovo - tiến trình khó khăn

Bầu cử Kosovo - tiến trình khó khăn

VOV.VN - Tỉnh ly khai Kosovo của Cộng hòa Serbia đã tiến hành cuộc bầu cử địa phương hôm 4/11.

Kosovo tổ chức bầu cử Quốc hội sớm
Kosovo tổ chức bầu cử Quốc hội sớm

VOV.VN - Qua cuộc bầu cử lần này, Thủ tướng Kosovo, Hashim Thaci mong muốn tìm kiếm cơ hội tiếp tục nhiệm kỳ thứ 3.

Kosovo tổ chức bầu cử Quốc hội sớm

Kosovo tổ chức bầu cử Quốc hội sớm

VOV.VN - Qua cuộc bầu cử lần này, Thủ tướng Kosovo, Hashim Thaci mong muốn tìm kiếm cơ hội tiếp tục nhiệm kỳ thứ 3.