Serbia tái khẳng định sẽ không gia nhập NATO

VOV.VN - Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić hôm 9/8 khẳng định nước này sẽ không có ý định gia nhập NATO hay bất cứ liên minh quân sự nào khác.

Phát biểu tại một lễ khởi công dự án xây cầu cạn đường sắt qua sông Danube, Tổng thống Vučić cho biết Serbia sẽ luôn trung lập về quân sự, muốn tự do chứ không bị phụ thuộc vào bất cứ ai trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Chính vì vậy ông nhấn mạnh Serbia sẽ tự quan tâm tới an ninh và phát triển quân đội cho riêng mình.

Tổng thống Aleksandar Vučić muốn Serbia tự chủ về mặt quân sự. Ảnh: Tanjug

Tuyên bố của ông Vučić được đưa ra sau khi ba đảng lớn nhất nước láng giềng Bosnia & Herzegovina đồng ý thành lập chính phủ mới với định hướng gia nhập NATO trong tương lai. Tổng thống Vučić nói rằng đó là vấn đề của Bosnia & Herzegovina và Serbia không muốn can thiệp vào công việc nội bộ của nước láng giềng.

Đây không phải là lần đầu tiên giới lãnh đạo Serbia khẳng định quan điểm không có ý định gia nhập liên minh quân sự nối hai bờ đại dương bất chấp tham vọng của các nước láng giềng Tây Balkan. Đã 20 năm trôi qua kể từ cuộc không kích của quân đồng minh NATO vào Liên bang Nam Tư cũ, trong đó có Serbia, người dân Serbia vẫn còn bị ám ảnh bởi hậu quả của nó.  

Trong lễ kỷ niệm 20 năm vụ không kích của NATO đầu năm nay, Tổng thống Vučić mô tả đây là một hành động xâm lược chống lại người dân Serbia và Serbia sẽ không bao giờ quên điều mà ông gọi là tội ác do liên quân gây ra. Mặt khác, ông cũng muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa Serbia và NATO để tránh một thảm kịch tương tự sẽ xảy ra trong tương lai.

Về phần mình, NATO cho biết họ hoàn toàn tôn trọng chính sách trung lập về quân sự của Serbia, đồng thời ủng hộ cải cách thể chế, dân chủ và quốc phòng tại Serbia thông qua cơ chế đối thoại chính trị và hợp tác song phương./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều gì xảy ra với NATO nếu quân đội Nga và Trung Quốc liên thủ?
Điều gì xảy ra với NATO nếu quân đội Nga và Trung Quốc liên thủ?

Nga và Trung Quốc đã trở nên gần gũi hơn – mới đây, lần đầu tiên trong lịch sử, máy bay tầm xa hai nước đã thực hiện cuộc tuần tra chung.

Điều gì xảy ra với NATO nếu quân đội Nga và Trung Quốc liên thủ?

Điều gì xảy ra với NATO nếu quân đội Nga và Trung Quốc liên thủ?

Nga và Trung Quốc đã trở nên gần gũi hơn – mới đây, lần đầu tiên trong lịch sử, máy bay tầm xa hai nước đã thực hiện cuộc tuần tra chung.

NATO thúc giục Australia tham gia tuần tra tại Vùng Vịnh
NATO thúc giục Australia tham gia tuần tra tại Vùng Vịnh

VOV.VN - Chủ đề được quan tâm trong chuyến thăm của Tổng thư ký NATO Stoltenberg tới Australia là khả năng nước này tham gia tuần tra tại Eo biển Hormuz.

NATO thúc giục Australia tham gia tuần tra tại Vùng Vịnh

NATO thúc giục Australia tham gia tuần tra tại Vùng Vịnh

VOV.VN - Chủ đề được quan tâm trong chuyến thăm của Tổng thư ký NATO Stoltenberg tới Australia là khả năng nước này tham gia tuần tra tại Eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump chính thức coi Brazil là đồng minh chính ngoài NATO
Tổng thống Trump chính thức coi Brazil là đồng minh chính ngoài NATO

VOV.VN - Hồi đầu năm 2019, Tổng thống Trump đã từng bày tỏ ý định muốn công nhận Brazil là một đồng minh chính ngoài NATO.

Tổng thống Trump chính thức coi Brazil là đồng minh chính ngoài NATO

Tổng thống Trump chính thức coi Brazil là đồng minh chính ngoài NATO

VOV.VN - Hồi đầu năm 2019, Tổng thống Trump đã từng bày tỏ ý định muốn công nhận Brazil là một đồng minh chính ngoài NATO.