Sợ Trung Quốc hiểu lầm, Sri Lanka vội xúc tiến dự án đầu tư

VOV.VN - Hiện Trung Quốc có nhiều ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế Sri Lanka. Tàu ngầm của Trung Quốc cũng đã ghé thăm hải cảng nước này.

Nhằm tránh hiểu lầm từ phía Bắc Kinh, chính phủ mới của Sri Lanka sẽ xúc tiến một dự án do Trung Quốc đầu tư trị giá 1,5 tỷ USD bắt đầu từ nhiệm kỳ của tổng thống trước đó.

Một người bán hàng rong tại dự án hải cảng Colombo (ảnh: Reuters)
Thông tin trên do một quan chức Sri Lanka đưa ra vào hôm 5/2.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chính thức bắt đầu dự án phát triển một hòn đảo nhân tạo của một thành phố cảng Sri Lanka trong chuyến thăm quốc gia này vào tháng 9/2014.

Chính phủ mới của Tổng thống Maithripala Sirisena cho biết họ muốn xem lại tất cả các dự án để bảo đảm chúng thân thiện với môi trường và không có tham nhũng.

Phát ngôn viên nội các Sri Lanka Rajitha Senaratne nói với phóng viên rằng dự án này sẽ tiếp tục bất chấp việc người ta chưa hoàn thiện quá trình đánh giá về môi trường, nhằm tránh sự “hiểu lầm” từ phía chính phủ Trung Quốc.

Từ khi được bầu lên vào tháng 1/2015, chính quyền tân Tổng thống Sirisena đã cố gắng hàn gắn quan hệ với Mỹ và nước láng giềng Ấn Độ. Mối quan hệ này vốn căng thẳng trong thời kỳ của chính quyền thân Bắc Kinh của cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa. Quyết định nối lại dự án hải cảng nói trên được xem là một nỗ lực để bảo đảm thái độ gần gũi với Trung Quốc.

Một thông cáo của chính phủ cho hay, trợ lý ngoại trưởng Trung Quốc Lưu Kiến Siêu sẽ gặp Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe vào hôm nay (6/2).

Dưới thời Tổng thống Rajapaksa, quan hệ giữa Sri Lanka và Trung Quốc được tăng cường, trong đó Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư với quốc gia Nam Á này. Dự án hải cảng trở thành gương mặt cho sự ảnh hưởng của Trung Quốc ở Sri Lanka.

Việc hai tàu ngầm của Trung Quốc ghé thăm hải cảng Sri Lanka làm dấy lên các đồn đoán cho rằng Bắc Kinh muốn có quyền tiếp cận hải cảng Sri Lanka dọc theo các tuyến đường biển chiến lược nối khu vực Vùng Vịnh Persian giàu dầu mỏ với khu vực miền Đông Trung Quốc.

Chuyến thăm của tàu ngầm Trung Quốc khiến Ấn Độ kinh sợ. Ấn Độ nắm cách Sri Lanka chỉ 50km. Cũng như Mỹ, Ấn Độ lo ngại về ý định của Bắc Kinh khi sức mạnh quân sự của Trung Quốc ngày càng gia tăng.

Trung Quốc đã trở thành nước cho vay lớn nhất của Sri Lanka trong những năm gần đây. Trung Quốc đã cung cấp hơn 6 tỷ USD cho các cơ sở hải cảng, đường cao tốc và một sân bay quốc tế mới.

Trung Quốc cũng cung cấp vũ khí cho chính quyền Sri Lanka trong thời kỳ nội chiến của nước này./.

>> Xem thêm: Trung Quốc bành trướng thế lực ở châu Mỹ Latin

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Viễn Đông Nga phụ thuộc nguồn vốn và nhân công Trung Quốc
Viễn Đông Nga phụ thuộc nguồn vốn và nhân công Trung Quốc

VOV.VN - Nga muốn hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc ở vùng Viễn Đông. Trớ trêu thay, chỉ có Trung Quốc là sẵn lòng đưa vốn và người vào đây.

Viễn Đông Nga phụ thuộc nguồn vốn và nhân công Trung Quốc

Viễn Đông Nga phụ thuộc nguồn vốn và nhân công Trung Quốc

VOV.VN - Nga muốn hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc ở vùng Viễn Đông. Trớ trêu thay, chỉ có Trung Quốc là sẵn lòng đưa vốn và người vào đây.

“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi
“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi

(VOV) - Phương Tây "tố" Trung Quốc thực hành chế độ “thực dân kiểu mới” ở châu Phi. Thực chất quan hệ Trung Quốc và lục địa đen ra sao?

“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi

“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi

(VOV) - Phương Tây "tố" Trung Quốc thực hành chế độ “thực dân kiểu mới” ở châu Phi. Thực chất quan hệ Trung Quốc và lục địa đen ra sao?

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương
Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Ấn Độ đã vạch ra các toan tính thâm hiểm của Trung Quốc đối với Biển Đông, Ấn Độ Dương và lãnh thổ Ấn Độ.

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Ấn Độ đã vạch ra các toan tính thâm hiểm của Trung Quốc đối với Biển Đông, Ấn Độ Dương và lãnh thổ Ấn Độ.

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin
Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”
Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

VOV.VN - Chưa bao giờ quan hệ giữa 2 cường quốc láng giềng này lại toàn diện và đi vào thực chất như hiện nay.

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

VOV.VN - Chưa bao giờ quan hệ giữa 2 cường quốc láng giềng này lại toàn diện và đi vào thực chất như hiện nay.

Sri Lanka chính thức có Tổng thống mới
Sri Lanka chính thức có Tổng thống mới

VOV.VN - Tân Tổng thống Sri Lanka cam kết thực hiện những cải cách cơ bản đối với chức tổng thống và sẽ chuyển nhiều quyền hạn của tổng thống cho quốc hội.

Sri Lanka chính thức có Tổng thống mới

Sri Lanka chính thức có Tổng thống mới

VOV.VN - Tân Tổng thống Sri Lanka cam kết thực hiện những cải cách cơ bản đối với chức tổng thống và sẽ chuyển nhiều quyền hạn của tổng thống cho quốc hội.