Solomon không tham gia quân sự hóa khu vực Thái Bình Dương

VOV.VN - Chính quyền Quần đảo Solomon tuyên bố quốc đảo Nam Thái Bình Dương hiểu được cái giá của chiến tranh nên sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có thể dẫn đến việc quân sự hóa trong khu vực.

Trong một động thái mới nhất nhằm trấn an Mỹ, Australia và các nước trong khu vực sau khi ký thỏa thuận an ninh gây tranh cãi với Trung Quốc, Thủ tướng Solomon Manasseh Sogavare đã lên tiếng khẳng định, Solomon biết được cái giá phải trả của chiến tranh nên đất nước của ông sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động quân sự hóa nào trong khu vực Thái Bình Dương.

Tuyên bố của Thủ tướng Sogavare được đưa ra sau khi cả chính phủ Solomon và Trung Quốc đều lên tiếng xác nhận 2 nước đã ký một thỏa thuận hợp tác an ninh. Động thái này đã khiến Mỹ, Australia, New Zealand và một số nước trong khu vực quan ngại, đồng thời cho rằng thỏa thuận sẽ mở đường cho việc Trung Quốc thiết lập một căn cứ hải quân tại Solomon và tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.

Sau khi Solomon và Trung Quốc công bố thỏa thuận an ninh, Mỹ đã cử Điều phối viên khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Kurt Campbell đến Solomon và hội đàm với Thủ tướng Sogavare. Ngay sau đó, phái đoàn của Nhật Bản do Thứ trưởng Ngoại giao Uesugi Kentaro dẫn đầu cũng vừa đến quốc đảo Thái Bình Dương.

Trao đổi với chính quyền Solomon, các đại diện của Mỹ và Nhật Bản đã cảnh báo Solomon không nên cho phép Trung Quốc xây dựng căn cứ hải quân.

Thủ tướng Sogavare xác nhận ông đồng ý với quan điểm của Australia, Mỹ và Nhật Bản. Và trong bài phát biểu trước Quốc hội nước này vào ngày hôm qua, ông Sogavare một lần nữa nhắc lại rằng Solomon sẽ không cho phép Trung Quốc đặt căn cứ quân sự vì điều này sẽ không mang đến lợi ích cho Solomon cũng như khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ: Thỏa thuận an ninh Trung Quốc - Solomon tạo ra nguy cơ an ninh mới
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ: Thỏa thuận an ninh Trung Quốc - Solomon tạo ra nguy cơ an ninh mới

VOV.VN - “Thỏa thuận an ninh giữa quốc đảo Solomon và Trung Quốc không rõ ràng và có thể đặt khu vực trước những nguy cơ an ninh mới”. Đó là nhận định của Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương ông Daniel Kritenbrink trong cuộc họp báo qua điện thoại sáng nay (26/4).

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ: Thỏa thuận an ninh Trung Quốc - Solomon tạo ra nguy cơ an ninh mới

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ: Thỏa thuận an ninh Trung Quốc - Solomon tạo ra nguy cơ an ninh mới

VOV.VN - “Thỏa thuận an ninh giữa quốc đảo Solomon và Trung Quốc không rõ ràng và có thể đặt khu vực trước những nguy cơ an ninh mới”. Đó là nhận định của Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương ông Daniel Kritenbrink trong cuộc họp báo qua điện thoại sáng nay (26/4).

Mỹ cảnh báo sẽ hành động nếu Trung Quốc xây căn cứ quân sự ở Solomon
Mỹ cảnh báo sẽ hành động nếu Trung Quốc xây căn cứ quân sự ở Solomon

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Kritenbrink cho biết nước này sẽ sẵn sàng hành động nếu Quần đảo Solomon cho phép Trung Quốc thiết lập một căn cứ quân sự ở nơi đây.

Mỹ cảnh báo sẽ hành động nếu Trung Quốc xây căn cứ quân sự ở Solomon

Mỹ cảnh báo sẽ hành động nếu Trung Quốc xây căn cứ quân sự ở Solomon

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Kritenbrink cho biết nước này sẽ sẵn sàng hành động nếu Quần đảo Solomon cho phép Trung Quốc thiết lập một căn cứ quân sự ở nơi đây.

Trung Quốc phủ nhận "khát khao xây căn cứ quân sự trên Quần đảo Solomon"
Trung Quốc phủ nhận "khát khao xây căn cứ quân sự trên Quần đảo Solomon"

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm 25/4 khẳng định, các tuyên bố cho rằng “Trung Quốc khát khao xây dựng một căn cứ quân sự trên Quần đảo Solomon trong thỏa thuận an ninh song phương mới ký kết” là thông tin sai lệch.

Trung Quốc phủ nhận "khát khao xây căn cứ quân sự trên Quần đảo Solomon"

Trung Quốc phủ nhận "khát khao xây căn cứ quân sự trên Quần đảo Solomon"

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm 25/4 khẳng định, các tuyên bố cho rằng “Trung Quốc khát khao xây dựng một căn cứ quân sự trên Quần đảo Solomon trong thỏa thuận an ninh song phương mới ký kết” là thông tin sai lệch.