Syria: Hành động của Mỹ và đồng minh là “hiếu chiến và tàn bạo“

VOV.VN - Syria gọi cuộc không kích của Mỹ và đồng minh là “xâm lược, vi phạm trắng trợn luật quốc tế, trái với mong muốn của cộng đồng quốc tế”.

Bộ Ngoại giao Syria đã lên án cuộc không kích của Mỹ, Anh và Pháp nhằm vào lãnh thổ của nước này, mô tả đây là một “hành động hiếu chiến, tàn bạo”; đồng thời cho rằng cuộc tấn công nhằm cản trở hoạt động điều tra của Tổ chức Cấm Vũ khí hoá học đối với cáo buộc tấn công khí độc ở ngoại ô Damascus hôm 7/4.

Tên lửa được phóng đi từ tàu chiến neo đậu ở Địa Trung Hải. Ảnh: AFP/Getty.

“Sự xâm lược man rợ sẽ không thể tác động đến lòng quyết tâm, sự kiên định của người dân Syria và lực lượng vũ trang anh hùng. Cuộc xâm lược là sự vi phạm trắng trợn luật quốc tế, trái với mong muốn của cộng đồng quốc tế và sẽ thất bại”, hãng thông tấn Sana dẫn lời một nguồn tin của Bộ Ngoại giao Syria nêu rõ. 

Damascus nhấn mạnh rằng cuộc tấn công của phương Tây sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc chiến của quân đội Syria chống lại các phần tử nổi dậy và khôi phục lại quyền kiểm soát của Chính phủ trên khắp cả nước.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria có đoạn:  “Hành động xâm lược này sẽ chỉ dẫn tới việc gây ra căng thẳng trên thế giới và đe dọa an ninh quốc tế”.

Quan điểm này được Tổng Tư lệnh quân đội Syria nhắc lại, theo đó, quân đội nước này sẽ tiếp tục chiến đấu chống khủng bố bất chấp hành động xâm lược của Mỹ và đồng minh, cho rằng những cuộc tấn công tương tự sẽ chỉ làm tăng cường thêm quyết tâm của các lực lượng Chính phủ Syria.

Mỹ, Anh và Pháp rạng sáng 14/4 triển khai các máy bay, tàu chiến không kích ba mục tiêu được cho là cơ sở vũ khí hoá học ở Damascus và Homs ở Syria. Syria tuyên bố đánh chặn khoảng 20 tên lửa của liên quân do Mỹ dẫn đầu. Nước này cũng cho biết vụ không kích chỉ gây thiệt hại vật chất, khi một toà nhà gồm trung tâm đào tạo và phòng thí nghiệm bị phá huỷ, ba dân thường bị thương, 

Hành động của phương Tây nhằm phản ứng trước cáo buộc chính quyền Syria tấn công hoá học vào dân thường hồi tuần trước ở thành phố Douma, ngoại ô Damascus, làm khoảng 70 người chết. Syria đã bác bỏ mọi cáo buộc về cuộc tấn công này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp: Tấn công Syria là “việc bắt buộc“
Pháp: Tấn công Syria là “việc bắt buộc“

VOV.VN - Ngay sau khi xác nhận đã tấn công Syria, Pháp cũng nhấn mạnh việc nối lại các kênh ngoại giao với Nga.

Pháp: Tấn công Syria là “việc bắt buộc“

Pháp: Tấn công Syria là “việc bắt buộc“

VOV.VN - Ngay sau khi xác nhận đã tấn công Syria, Pháp cũng nhấn mạnh việc nối lại các kênh ngoại giao với Nga.

Nga: Hầu hết tên lửa của Mỹ và đồng minh phóng vào Syria đã bị bắn hạ
Nga: Hầu hết tên lửa của Mỹ và đồng minh phóng vào Syria đã bị bắn hạ

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, Syria đã đẩy lùi cuộc tấn công của phương Tây bằng các tổ hợp phòng không của Liên Xô có tuổi đời hơn 30 năm.

Nga: Hầu hết tên lửa của Mỹ và đồng minh phóng vào Syria đã bị bắn hạ

Nga: Hầu hết tên lửa của Mỹ và đồng minh phóng vào Syria đã bị bắn hạ

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, Syria đã đẩy lùi cuộc tấn công của phương Tây bằng các tổ hợp phòng không của Liên Xô có tuổi đời hơn 30 năm.

Thủ tướng Nhật Bản lên tiếng về quyết định của Mỹ tấn công Syria
Thủ tướng Nhật Bản lên tiếng về quyết định của Mỹ tấn công Syria

VOV.VN - Nhật Bản đã bày tỏ sự ủng hộ về quyết định của Mỹ, Anh, Pháp khi tấn công Syria nhằm ngăn chặn hành vi sử dụng vũ khí hóa học.

Thủ tướng Nhật Bản lên tiếng về quyết định của Mỹ tấn công Syria

Thủ tướng Nhật Bản lên tiếng về quyết định của Mỹ tấn công Syria

VOV.VN - Nhật Bản đã bày tỏ sự ủng hộ về quyết định của Mỹ, Anh, Pháp khi tấn công Syria nhằm ngăn chặn hành vi sử dụng vũ khí hóa học.

Người Mỹ biểu tình chống chiến tranh sau vụ tấn công Syria
Người Mỹ biểu tình chống chiến tranh sau vụ tấn công Syria

VOV.VN - Ngay sau vụ tấn công Syria của Mỹ, Anh và Pháp, các nhà hoạt động chống chiến tranh tại Mỹ đã kêu gọi biểu tình tại hàng loạt thành phố lớn để phản đối Tổng thống Donald Trump.

Người Mỹ biểu tình chống chiến tranh sau vụ tấn công Syria

Người Mỹ biểu tình chống chiến tranh sau vụ tấn công Syria

VOV.VN - Ngay sau vụ tấn công Syria của Mỹ, Anh và Pháp, các nhà hoạt động chống chiến tranh tại Mỹ đã kêu gọi biểu tình tại hàng loạt thành phố lớn để phản đối Tổng thống Donald Trump.

Video: Hệ thống phòng không Syria bắn cháy tên lửa Mỹ và đồng minh
Video: Hệ thống phòng không Syria bắn cháy tên lửa Mỹ và đồng minh

VOV.VN - Quân đội Syria cho biết đã bắn hạ được ít nhất 20 tên lửa của Mỹ, Anh và Pháp trong khi Lầu Năm Góc từ chối đưa ra bình luận.

Video: Hệ thống phòng không Syria bắn cháy tên lửa Mỹ và đồng minh

Video: Hệ thống phòng không Syria bắn cháy tên lửa Mỹ và đồng minh

VOV.VN - Quân đội Syria cho biết đã bắn hạ được ít nhất 20 tên lửa của Mỹ, Anh và Pháp trong khi Lầu Năm Góc từ chối đưa ra bình luận.