Syria và Libya là tâm điểm cuộc gặp thượng đỉnh Pháp - Italy

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande nhấn mạnh, sự can thiệp nào của nước ngoài vào Syria chỉ được phép giới hạn trong mục đích chiến đấu chống IS.

Libya, Syria và các thỏa thuận thương mại song phương là những trọng tâm của chương trình nghị sự cuộc gặp giữa Thủ tướng Italy Matteo Renzi và Tổng thống Pháp Francois Hollande tại Venice hôm qua (8/3).

Thủ tướng Italy Matteo Renzi và Tổng thống Pháp Francois Hollande trong cuộc họp báo chung tại Venice. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trong cuộc họp báo chung tối qua sau khi kết thúc cuộc gặp, Thủ tướng Italy Matteo Renzi cho biết: “Việc thành lập Chính phủ ở Libya là ưu tiên hàng đầu cho tất cả người dân Libya. Chính vì thế, bất chấp những khó khăn vẫn còn dai dẳng đến ngày nay, cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Liên Hợp Quốc sẽ làm tất cả những gì có thể để Chính phủ Libya có thể giành đủ số phiếu tín nhiệm và bắt đầu đi vào hoạt động càng sớm càng tốt. Tất nhiên, chính người Libya phải biết rằng thời gian dành cho họ không phải là vô hạn”.

Kể từ khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ 5 năm trước, Libya vẫn trượt dài trong hỗn loạn và hiện có đến 2 chinh phủ đối lập với các nhóm vũ trang tranh nhau giành quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ. Lợi dụng tình hình này, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tăng cường hoạt động và chiếm được thành phố Sirte, bắt đầu tuyển mộ các tay súng thánh chiến cực đoan ở đây.

Bên cạnh những quan ngại về tình hình ở Libya, lãnh đạo Pháp và Italy cũng thảo luận cuộc khủng hoảng ở Syria. Tổng thống Pháp Francois Hollande nhấn mạnh, sự can thiệp nào của nước ngoài vào Syria chỉ được phép giới hạn trong mục đích chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

“Lối thoát cho cuộc khủng hoảng hiện nay là phải khôi phục sự đoàn kết của Syria, đảm bảo sự ổn định và dân chủ. Đây là một tiến trình dài mà cùng với đó chúng ta phải tiến hành cuộc chiến chống khủng bố, cụ thể là tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Pháp và Italy đã nhất trí rằng kẻ thù chỉ có một và duy nhất, đó là chủ nghĩa khủng bố”, ông Hollande nói.

Lãnh đạo Pháp và Italy cũng thảo luận và nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp chủ chốt, bao gồm viễn thông, đồng thời thành lập các công ty lớn có thể cạnh tranh ở cấp độ khu vực châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ lập 2 căn cứ không quân ở phía Bắc Syria
Mỹ lập 2 căn cứ không quân ở phía Bắc Syria

VOV.VN - Hiện vẫn chưa rõ quy mô lực lượng Mỹ đang có mặt cũng như mục đích sử dụng các căn cứ này như thế nào.

Mỹ lập 2 căn cứ không quân ở phía Bắc Syria

Mỹ lập 2 căn cứ không quân ở phía Bắc Syria

VOV.VN - Hiện vẫn chưa rõ quy mô lực lượng Mỹ đang có mặt cũng như mục đích sử dụng các căn cứ này như thế nào.

Truy kích các tay súng tấn công ở khu vực biên giới Tunisia-Libya
Truy kích các tay súng tấn công ở khu vực biên giới Tunisia-Libya

VOV.VN - Lực lượng an ninh Tunisia đang đẩy mạnh chiến dịch truy kích các tay súng tại khu vực thị trấn Ben Guerdan, gần biên giới Libya.

Truy kích các tay súng tấn công ở khu vực biên giới Tunisia-Libya

Truy kích các tay súng tấn công ở khu vực biên giới Tunisia-Libya

VOV.VN - Lực lượng an ninh Tunisia đang đẩy mạnh chiến dịch truy kích các tay súng tại khu vực thị trấn Ben Guerdan, gần biên giới Libya.

Tình hình Syria đang đi đúng hướng sau lệnh ngừng bắn
Tình hình Syria đang đi đúng hướng sau lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Lệnh ngừng bắn tại Syria do Nga và Mỹ đề xuất được thực thi hơn một tuần qua đã tạo ra sự tin tưởng về khả năng giải quyết triệt để vấn đề Syria. 

Tình hình Syria đang đi đúng hướng sau lệnh ngừng bắn

Tình hình Syria đang đi đúng hướng sau lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Lệnh ngừng bắn tại Syria do Nga và Mỹ đề xuất được thực thi hơn một tuần qua đã tạo ra sự tin tưởng về khả năng giải quyết triệt để vấn đề Syria. 

Syria: Phe đối lập chấp thuận nối lại đàm phán
Syria: Phe đối lập chấp thuận nối lại đàm phán

VOV.VN - Đại diện phe đối lập tại Syria vừa chấp thuận vòng đàm phán mới do quốc tế bảo trợ, dự kiến bắt đầu cuối tuần này hoặc đầu tuần sau tại Thụy Sỹ.

Syria: Phe đối lập chấp thuận nối lại đàm phán

Syria: Phe đối lập chấp thuận nối lại đàm phán

VOV.VN - Đại diện phe đối lập tại Syria vừa chấp thuận vòng đàm phán mới do quốc tế bảo trợ, dự kiến bắt đầu cuối tuần này hoặc đầu tuần sau tại Thụy Sỹ.

Mỹ khẳng định lập trường ủng hộ Chính phủ thống nhất ở Libya
Mỹ khẳng định lập trường ủng hộ Chính phủ thống nhất ở Libya

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh, Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Thủ tướng Fayez Seraj và chính phủ đoàn kết dân tộc Libya.

Mỹ khẳng định lập trường ủng hộ Chính phủ thống nhất ở Libya

Mỹ khẳng định lập trường ủng hộ Chính phủ thống nhất ở Libya

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh, Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Thủ tướng Fayez Seraj và chính phủ đoàn kết dân tộc Libya.

Ông Ban Ki-moon kêu gọi các bên tại Syria tôn trọng hòa bình
Ông Ban Ki-moon kêu gọi các bên tại Syria tôn trọng hòa bình

VOV.VN - Lời kêu gọi của Ông Ban Ki-moon được đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Nga tố cáo, có ít nhất 7 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn ở Syria.

Ông Ban Ki-moon kêu gọi các bên tại Syria tôn trọng hòa bình

Ông Ban Ki-moon kêu gọi các bên tại Syria tôn trọng hòa bình

VOV.VN - Lời kêu gọi của Ông Ban Ki-moon được đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Nga tố cáo, có ít nhất 7 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn ở Syria.