Taliban nhận trách nhiệm vụ tấn công Lãnh sự quán Đức ở Afghanistan

VOV.VN - Nhóm phiến quân Taliban lên tiếng nhận trách nhiệm đã gây ra 2 vụ nổ liên tiếp ở khách sạn Mazar, nơi các nhà ngoại giao Đức đặt cơ quan lãnh sự.

Ngày 10/11, ít nhất 2 người thiệt mạng và 84 người khác bị thương trong hai vụ đánh bom liên tiếp nhằm vào Lãnh sự quán Đức ở thành phố Mazar-i-Sharif, miền Bắc Afghanistan.

Hiện trường vụ đánh bom (Ảnh: RT)
Nguồn tin khu vực dẫn lời người phát ngôn cảnh sát ở khu vực miền Bắc Afghanistan Sayid Sarwar Hussaini cho biết, hai vụ nổ lớn xảy ra liên tiếp ở khách sạn Mazar, cũng là nơi các nhà ngoại giao Đức đặt cơ quan Lãnh sự của nước này tại thành phố Mazar-i-Sharif. Theo đó, một kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ chiếc xe chứa đầy thuốc nổ ngay khi phóng vào bờ tường bên ngoài khách sạn Mazar và tiếp theo sau là một vụ nổ khác ở bên trong khách sạn.  

Cùng ngày, nhóm phiến quân Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom trên, đồng thời cho biết cuộc tấn công là nhằm trả đũa cho các đợt không kích nhằm vào nhóm phiến quân này ở Kunduz trong ít ngày trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Afghanistan: Tấn công gần căn cứ của NATO làm 2 người Mỹ thiệt mạng
Afghanistan: Tấn công gần căn cứ của NATO làm 2 người Mỹ thiệt mạng

VOV.VN - Một tay súng mặc quân phục Afghanistan đã bắn chết ít nhất 2 cố vấn người Mỹ và làm bị thương 5 người khác gần căn cứ của NATO ở thủ đô Kabul.

Afghanistan: Tấn công gần căn cứ của NATO làm 2 người Mỹ thiệt mạng

Afghanistan: Tấn công gần căn cứ của NATO làm 2 người Mỹ thiệt mạng

VOV.VN - Một tay súng mặc quân phục Afghanistan đã bắn chết ít nhất 2 cố vấn người Mỹ và làm bị thương 5 người khác gần căn cứ của NATO ở thủ đô Kabul.

Phiến quân có liên hệ với IS thảm sát 36 dân thường Afghanistan?
Phiến quân có liên hệ với IS thảm sát 36 dân thường Afghanistan?

VOV.VN - Giới chức Afghanistan cho rằng, vụ sát hại 36 dân thường ở tỉnh Ghor có thể do các phiến quân có liên hệ với IS thực hiện.

Phiến quân có liên hệ với IS thảm sát 36 dân thường Afghanistan?

Phiến quân có liên hệ với IS thảm sát 36 dân thường Afghanistan?

VOV.VN - Giới chức Afghanistan cho rằng, vụ sát hại 36 dân thường ở tỉnh Ghor có thể do các phiến quân có liên hệ với IS thực hiện.

Afghanistan: Đánh bom liều chết khiến hàng chục người thương vong
Afghanistan: Đánh bom liều chết khiến hàng chục người thương vong

VOV.VN - Một vụ đánh bom xảy ra chiều tối nay bên ngoài một đền thờ thành phố Mazar-i-Sharif, Afghanistan làm ít nhất 14 người chết, 24 người bị thương. 

Afghanistan: Đánh bom liều chết khiến hàng chục người thương vong

Afghanistan: Đánh bom liều chết khiến hàng chục người thương vong

VOV.VN - Một vụ đánh bom xảy ra chiều tối nay bên ngoài một đền thờ thành phố Mazar-i-Sharif, Afghanistan làm ít nhất 14 người chết, 24 người bị thương. 

Hơn 70 người thiệt mạng trong chiến dịch chống khủng bố ở Afghanistan
Hơn 70 người thiệt mạng trong chiến dịch chống khủng bố ở Afghanistan

VOV.VN -Ít nhất 66 tay súng và 6 quân nhân Quân đội Quốc gia Afghanistan đã thiệt mạng trong 24 giờ qua trong các hoạt động chống khủng bố ở nước này.

Hơn 70 người thiệt mạng trong chiến dịch chống khủng bố ở Afghanistan

Hơn 70 người thiệt mạng trong chiến dịch chống khủng bố ở Afghanistan

VOV.VN -Ít nhất 66 tay súng và 6 quân nhân Quân đội Quốc gia Afghanistan đã thiệt mạng trong 24 giờ qua trong các hoạt động chống khủng bố ở nước này.

Afghanistan tiêu diệt một chỉ huy khét tiếng của Taliban
Afghanistan tiêu diệt một chỉ huy khét tiếng của Taliban

VOV.VN - Ngoài tên Hafiz Rashid - chỉ huy của Taliban, 200 tay súng khác của tổ chức này cũng đã bị quân đội Afghanistan tiêu diệt.

Afghanistan tiêu diệt một chỉ huy khét tiếng của Taliban

Afghanistan tiêu diệt một chỉ huy khét tiếng của Taliban

VOV.VN - Ngoài tên Hafiz Rashid - chỉ huy của Taliban, 200 tay súng khác của tổ chức này cũng đã bị quân đội Afghanistan tiêu diệt.

Thế giới 24h: IS lại gây tội ác “tày trời” ở Afghanistan?
Thế giới 24h: IS lại gây tội ác “tày trời” ở Afghanistan?

VOV.VN - Dù chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm vụ thảm sát 36 người ở Ghor, Afghanistan nhưng giới chức nước này cho rằng, IS có thể có liên quan.

Thế giới 24h: IS lại gây tội ác “tày trời” ở Afghanistan?

Thế giới 24h: IS lại gây tội ác “tày trời” ở Afghanistan?

VOV.VN - Dù chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm vụ thảm sát 36 người ở Ghor, Afghanistan nhưng giới chức nước này cho rằng, IS có thể có liên quan.