Tân Đại sứ Mỹ tại Nga cam kết “thực tế” với quan hệ song phương

VOV.VN - “Chân ướt, chân ráo” tới Nga, Đại sứ Mỹ Jon Huntsman đã cam kết trong nhiệm kỳ của mình ông sẽ rất “thực tế” khi điều phối quan hệ 2 nước.

Quan hệ giữa Nga và Mỹ đã xuống cấp nghiêm trọng sau khi Washington cáo buộc Moscow “xâm lược” Georgia và Ukraine cũng như can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Đại sứ Mỹ Jon Huntsman đến chào Tổng thống Nga Vladimir Putin khi đảm nhận cương vị mới. (Ảnh: AP)

“Đó không phải là một bí mật, rằng chúng tôi đang rơi xuống một điểm rất thấp trong quan hệ Nga Mỹ”, ông Huntsman chia sẻ ngay trong đoạn video vốn thường được dùng để giới thiệu về bản thân ông với người Nga. Đoạn video này được đăng tuần trước trên website chính thức của Đại sứ quán Mỹ tại Moscow.

Là Thống đốc bang Utah, đồng thời là một doanh nhân thành công, với kinh nghiệm là Đại sứ đầu tiên mà cựu Tổng thống Barack Obama cử tới Trung Quốc, ông Huntsman tự cho rằng bản thân “luôn gây dựng sự nghiệp bằng cách tìm những giải pháp thực tế cho các vấn đề khó khăn”.

“Tôi mong mỏi được gặp các nhà lãnh đạo Nga để tìm những giải pháp thực tế cho nhiều thách thức mà quan hệ song phương đang phải đối mặt”, tân Đại sứ Huntsman chia sẻ trong đoạn video. “Ở những điểm nào chúng tôi còn bất đồng, tôi sẽ đại diện cho những giá trị và lợi ích của Mỹ để nói một cách thẳng thắn và tôi cũng sẽ lắng nghe (phía Nga) với sự tôn trọng và cởi mở”.

Lời hứa “sẽ thực tế” của ông Huntsman dường như lặp lại tầm nhìn của Tổng thống Donald Trump đối với Nga, đó là việc sẵn sàng tìm thấy những điểm chung bất chấp cộng đồng tình báo Mỹ đưa ra những bằng chứng chưa từng thấy về việc Moscow đã cố gắng tìm cách định hình kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Đại sứ Mỹ tại Nga coi Ukraine, Triều Tiên là vấn đề trọng tâm
Tân Đại sứ Mỹ tại Nga coi Ukraine, Triều Tiên là vấn đề trọng tâm

VOV.VN - Ông Huntsman, tân Đại sứ Mỹ tại Nga, cho biết vấn đề trọng tâm của ông là Ukraine và hạt nhân Triều Tiên.

Tân Đại sứ Mỹ tại Nga coi Ukraine, Triều Tiên là vấn đề trọng tâm

Tân Đại sứ Mỹ tại Nga coi Ukraine, Triều Tiên là vấn đề trọng tâm

VOV.VN - Ông Huntsman, tân Đại sứ Mỹ tại Nga, cho biết vấn đề trọng tâm của ông là Ukraine và hạt nhân Triều Tiên.

Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Nga qua “mổ xẻ” của truyền thông Nga
Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Nga qua “mổ xẻ” của truyền thông Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump có ý gì khi lựa chọn một ứng viên Đại sứ có thái độ cứng rắn với Nga, trong khi ông Trump muốn quan hệ tốt đẹp hơn với Nga?

Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Nga qua “mổ xẻ” của truyền thông Nga

Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Nga qua “mổ xẻ” của truyền thông Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump có ý gì khi lựa chọn một ứng viên Đại sứ có thái độ cứng rắn với Nga, trong khi ông Trump muốn quan hệ tốt đẹp hơn với Nga?

Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Nga, ông là ai?
Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Nga, ông là ai?

VOV.VN - Đại sứ mới của Mỹ tại Nga được cho là sự lựa chọn an toàn cho Tổng thống nhưng ông còn phải vượt qua bài kiểm tra độ trung thành với ông Trump.

Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Nga, ông là ai?

Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Nga, ông là ai?

VOV.VN - Đại sứ mới của Mỹ tại Nga được cho là sự lựa chọn an toàn cho Tổng thống nhưng ông còn phải vượt qua bài kiểm tra độ trung thành với ông Trump.

Jon Huntsman, người được ông Trump đề cử làm Đại sứ Mỹ ở Nga là ai?
Jon Huntsman, người được ông Trump đề cử làm Đại sứ Mỹ ở Nga là ai?

VOV.VN - Chính trị gia Jon Huntsman từng chỉ trích Donald Trump một cách gay gắt và kêu gọi ông Trump rút khỏi cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ 2016.

Jon Huntsman, người được ông Trump đề cử làm Đại sứ Mỹ ở Nga là ai?

Jon Huntsman, người được ông Trump đề cử làm Đại sứ Mỹ ở Nga là ai?

VOV.VN - Chính trị gia Jon Huntsman từng chỉ trích Donald Trump một cách gay gắt và kêu gọi ông Trump rút khỏi cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ 2016.

Nga triệu Phó Đại sứ Mỹ để phản đối việc lục soát cơ quan thương mại
Nga triệu Phó Đại sứ Mỹ để phản đối việc lục soát cơ quan thương mại

VOV.VN - Trong thông báo trên trang web chính thức, Bộ Ngoại giao Nga đã gọi “hành vi khám xét bất hợp pháp” này là một hành động gây hấn chưa từng có. 

Nga triệu Phó Đại sứ Mỹ để phản đối việc lục soát cơ quan thương mại

Nga triệu Phó Đại sứ Mỹ để phản đối việc lục soát cơ quan thương mại

VOV.VN - Trong thông báo trên trang web chính thức, Bộ Ngoại giao Nga đã gọi “hành vi khám xét bất hợp pháp” này là một hành động gây hấn chưa từng có.