Tàu hộ vệ tên lửa Nga phóng tên lửa hành trình Moskit

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/4 công bố video cho thấy tàu hộ vệ tên lửa R-298 của nước này đã phóng tên lửa hành trình Moskit ở Biển Okhotsk trong khuôn khổ cuộc kiểm tra bất ngờ về khả năng sẵn sàng chiến đấu của Hạm đội Thái Bình Dương.

Theo Bộ quốc phòng Nga, tên lửa đã bắn trúng mục tiêu giả định là tàu của đối phương cách xa 70km. Moskit (theo định danh NATO là SS-N-22 Sunburn), là loại tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh có khả năng mang đầu đạn nổ mạnh, đạn xuyên giáp hoặc đầu đạn hạt nhân. Loại tên lửa này có thể bay với tốc độ Mach 3, tầm bắn từ 80 đến 100km. Nó được chế tạo để đánh chìm các tàu lớn.

Tàu hộ vệ tên lửa Nga phóng tên lửa hành trình Moskit trên biển. Nguồn: Telegram

Trước đó, Nga đã đặt Hạm đội Thái Bình Dương trong trạng thái báo động sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Trong đợt kiểm tra đột xuất của Bộ Quốc phòng, toàn bộ lực lượng Hạm đội Thái Bình Dương được chuyển sang trạng thái báo động sẵn sàng chiến đấu cao nhất, nhằm tăng cường khả năng đẩy lùi các đợt tấn công của đối phương giả định từ hướng biển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Binh sỹ Ukraine tiết lộ sốc về chiến trường, chỉ rõ 2 vấn đề lớn trước cuộc phản công
Binh sỹ Ukraine tiết lộ sốc về chiến trường, chỉ rõ 2 vấn đề lớn trước cuộc phản công

VOV.VN - Ukraine đang thiếu trầm trọng nhân lực và đạn pháo để chuẩn bị cho cuộc phản công sắp tới trong bối cảnh giao tranh kéo dài 14 tháng, các binh sỹ Ukraine cho biết.

Binh sỹ Ukraine tiết lộ sốc về chiến trường, chỉ rõ 2 vấn đề lớn trước cuộc phản công

Binh sỹ Ukraine tiết lộ sốc về chiến trường, chỉ rõ 2 vấn đề lớn trước cuộc phản công

VOV.VN - Ukraine đang thiếu trầm trọng nhân lực và đạn pháo để chuẩn bị cho cuộc phản công sắp tới trong bối cảnh giao tranh kéo dài 14 tháng, các binh sỹ Ukraine cho biết.

Điều gì xảy ra nếu Ukraine cạn kiệt toàn bộ tên lửa phòng không thời Liên Xô?
Điều gì xảy ra nếu Ukraine cạn kiệt toàn bộ tên lửa phòng không thời Liên Xô?

VOV.VN - Một số tài liệu mật bị rò rỉ của Bộ Quốc phòng Mỹ đã báo động về khả năng Ukraine cạn kiệt các loại tên lửa dành cho hệ thống phòng không trên mặt đất.

Điều gì xảy ra nếu Ukraine cạn kiệt toàn bộ tên lửa phòng không thời Liên Xô?

Điều gì xảy ra nếu Ukraine cạn kiệt toàn bộ tên lửa phòng không thời Liên Xô?

VOV.VN - Một số tài liệu mật bị rò rỉ của Bộ Quốc phòng Mỹ đã báo động về khả năng Ukraine cạn kiệt các loại tên lửa dành cho hệ thống phòng không trên mặt đất.

Nga tuyên bố trang bị vũ khí cho Triều Tiên nếu Hàn Quốc cung cấp vũ khí cho Ukraine
Nga tuyên bố trang bị vũ khí cho Triều Tiên nếu Hàn Quốc cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 19/4 tuyên bố Nga sẽ cung cấp vũ khí cho Triều Tiên nếu Hàn Quốc viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine.

Nga tuyên bố trang bị vũ khí cho Triều Tiên nếu Hàn Quốc cung cấp vũ khí cho Ukraine

Nga tuyên bố trang bị vũ khí cho Triều Tiên nếu Hàn Quốc cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 19/4 tuyên bố Nga sẽ cung cấp vũ khí cho Triều Tiên nếu Hàn Quốc viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine.

Nga phóng tên lửa Krasnopol, phá hủy pháo tự hành Paladin của Ukraine
Nga phóng tên lửa Krasnopol, phá hủy pháo tự hành Paladin của Ukraine

VOV.VN - Trang Avia-Pro của Nga ngày 19/4 đưa tin, các lực lượng nước này đã sử dụng tên lửa dẫn đường Krasnopol phá hủy pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Nga phóng tên lửa Krasnopol, phá hủy pháo tự hành Paladin của Ukraine

Nga phóng tên lửa Krasnopol, phá hủy pháo tự hành Paladin của Ukraine

VOV.VN - Trang Avia-Pro của Nga ngày 19/4 đưa tin, các lực lượng nước này đã sử dụng tên lửa dẫn đường Krasnopol phá hủy pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ cung cấp cho Ukraine.