Tàu trinh sát của Nga bị đắm ở Biển Đen

VOV.VN -Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngày 27/4, một tàu trinh sát của hải quân Nga đã bị chìm tại Biển Đen sau khi va chạm với chiếc tàu chở hàng khác.

Tàu trinh sát điện tử mang tên Liman của Hạm đội Biển đen Nga, có tải trọng 1.560 tấn đã bị chìm, sau khi va chạm với chiếc tàu có tên Ashot-7 trên Biển Đen, cách eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ 40 km về phía tây bắc. Trong khi phương tiện truyền thông khác đăng tin tàu của Nga đã va chạm với tàu chở gia súc mang cờ Togo có tên ‘Youzarsif H.

Tàu Liman trên biển Đen năm 2016.

Ngay lập tức, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã điều chiếc tàu kéo và 3 tàu cứu hộ đến nơi tàu Nga gặp nạn.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ đã cứu 78 người trên tàu. Nguyên nhân vụ va chạm được cho là do sương mù và tầm nhìn kém. Hiện vẫn chưa biết có chính xác bao nhiêu người vào thời điểm tàu chìm.

Hãng tin Reuters cho biết, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, Binali Yildirim đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin, chia buồn về vụ tai nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga: “Mỹ tự làm nhục mình khi cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử”
Nga: “Mỹ tự làm nhục mình khi cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử”

VOV.VN - Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Mỹ đang “tự làm nhục mình” khi cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Nga: “Mỹ tự làm nhục mình khi cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử”

Nga: “Mỹ tự làm nhục mình khi cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử”

VOV.VN - Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Mỹ đang “tự làm nhục mình” khi cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Nga bác thông tin Bộ trưởng Tư pháp Mỹ liên hệ với Đại sứ Nga
Nga bác thông tin Bộ trưởng Tư pháp Mỹ liên hệ với Đại sứ Nga

VOV.VN - Chính phủ Nga không hay biết về cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions với Đại sứ Nga Sergey Kislyak.

Nga bác thông tin Bộ trưởng Tư pháp Mỹ liên hệ với Đại sứ Nga

Nga bác thông tin Bộ trưởng Tư pháp Mỹ liên hệ với Đại sứ Nga

VOV.VN - Chính phủ Nga không hay biết về cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions với Đại sứ Nga Sergey Kislyak.

Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Nga qua “mổ xẻ” của truyền thông Nga
Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Nga qua “mổ xẻ” của truyền thông Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump có ý gì khi lựa chọn một ứng viên Đại sứ có thái độ cứng rắn với Nga, trong khi ông Trump muốn quan hệ tốt đẹp hơn với Nga?

Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Nga qua “mổ xẻ” của truyền thông Nga

Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Nga qua “mổ xẻ” của truyền thông Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump có ý gì khi lựa chọn một ứng viên Đại sứ có thái độ cứng rắn với Nga, trong khi ông Trump muốn quan hệ tốt đẹp hơn với Nga?

“Hành động của Nga ở Ukraine là rào cản quan hệ Mỹ - Nga”
“Hành động của Nga ở Ukraine là rào cản quan hệ Mỹ - Nga”

VOV.VN - Đây là tuyên bố được Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

“Hành động của Nga ở Ukraine là rào cản quan hệ Mỹ - Nga”

“Hành động của Nga ở Ukraine là rào cản quan hệ Mỹ - Nga”

VOV.VN - Đây là tuyên bố được Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.