Tây Ban Nha phá đường dây nhập cư trái phép người Trung Quốc

VOV.VN - Cảnh sát Tây Ban Nha ngày 27/8 đã bắt giữ 57 người sau khi triệt phá một đường dây chuyên đưa trái phép người Trung Quốc qua hợp đồng lao động giả.

Các vụ bắt giữ diễn ra tại Bacelona, Valencia, San Sebastian và Las Palmas. 

(hình minh họa: Reuters).

Theo cảnh sát, một số công dân Trung Quốc sống trái phép ở Bacelona khai nhận đã trả cho đường dây đưa lậu người di cư khoảng 8.000 euro để làm các hợp đồng lao động giả tại Tây Ban Nha, qua đó sẽ được cấp giấy phép cư trú.

Theo Viện thống kê quốc gia Tây Ban Nha, người nhập cư Trung Quốc hiện đang là nhóm cộng đồng nước ngoài lớn nhất ở Tây Ban Nha với khoảng 170.000 người, tính đến thời điểm năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Donald Trump vẫn quyết đuổi 11 triệu người nhập cư trái phép khỏi Mỹ?
Donald Trump vẫn quyết đuổi 11 triệu người nhập cư trái phép khỏi Mỹ?

VOV.VN - Cam kết đuổi 11 triệu người nhập cư trái phép ra khỏi Mỹ trong vòng chưa đầy 2 năm là một trong những cam kết mạnh mẽ nhất của tỷ phú Donald Trump.

Donald Trump vẫn quyết đuổi 11 triệu người nhập cư trái phép khỏi Mỹ?

Donald Trump vẫn quyết đuổi 11 triệu người nhập cư trái phép khỏi Mỹ?

VOV.VN - Cam kết đuổi 11 triệu người nhập cư trái phép ra khỏi Mỹ trong vòng chưa đầy 2 năm là một trong những cam kết mạnh mẽ nhất của tỷ phú Donald Trump.

Thụy Điển đóng cửa cầu Oresund với người nhập cư trái phép
Thụy Điển đóng cửa cầu Oresund với người nhập cư trái phép

VOV.VN - Theo quy định mới, tất cả các hành khách đi qua cây cầu và đường hầm dưới eo biển Oresund đều phải xuất trình thẻ căn cước.

Thụy Điển đóng cửa cầu Oresund với người nhập cư trái phép

Thụy Điển đóng cửa cầu Oresund với người nhập cư trái phép

VOV.VN - Theo quy định mới, tất cả các hành khách đi qua cây cầu và đường hầm dưới eo biển Oresund đều phải xuất trình thẻ căn cước.