Tây Ban Nha: Tổ chức ly khai xứ Basque chính thức ra tuyên bố giải thể

VOV.VN - Thông báo giải thể chính thức được ETA phát đi vào chiều 3/5, theo đó tổ chức này sẽ giải thể toàn bộ và từ bỏ tất cả mọi hoạt động chính trị.

ETA, tổ chức ly khai đấu tranh giành độc lập cho xứ Basque, vùng đất nằm ở miền Bắc Tây Ban Nha và Tây Nam nước Pháp, đã ra thông báo chính thức giải thể sau nhiều thập kỷ đấu tranh bạo lực.     

Khu vực Basque. Nguồn: Google Maps.

Thông báo giải thể chính thức được ETA phát đi vào chiều 3/5, theo đó tổ chức này sẽ giải thể toàn bộ và từ bỏ tất cả mọi hoạt động chính trị. Giải thích cho quyết định này, Josu Ternera, lãnh đạo của ETA cho biết, “ETA quyết định giải thể để tiến trình tìm kiếm tự do và hoà bình có thể được thực hiện theo phương thức khác”.

Tuyên bố giải thể của ETA được đưa ra 7 năm sau khi tổ chức này tuyên bố dừng mọi hoạt động đấu tranh vũ trang vào năm 2011.

ETA được thành lập năm 1959 và trong nhiều thập kỷ đấu tranh nhằm đòi độc lập cho xứ Basque ở miền Đông-Bắc Tây Ban Nha và một phần Tây Nam thuộc Pháp, tổ chức ETA đã gây ra nhiều vụ đánh bom khủng bố, bắt cóc và sát hại các nhân vật chính trị cũng như người bất đồng chính kiến tại Tây Ban Nha.

Theo báo chí Tây Ban Nha, đã có ít nhất 892 người thiệt mạng do các hoạt động mang tính chất khủng bố của ETA. Hiện vẫn còn 358 vụ án mạng bị nghi liên quan đến ETA chưa được điều tra làm rõ.

Phản ứng trước quyết định giải thể và chấm dứt mọi hoạt động của ETA, Thủ tướng Tây Ban Nha, ông Mariano Rajoy đã đưa ra một tuyên bố cứng rắn: “ETA đã bị đánh bại bởi pháp quyền và bởi sức mạnh của nền dân chủ Tây Ban Nha. Đó là sự thật duy nhất mà chúng tôi được nghe suốt nhiều ngày qua. Và kiến trúc sư duy nhất cho hoà bình là hàng nghìn binh lính, cảnh sát, thẩm phán, luật sư… những người đã cô lập nhóm khủng bố này cho đến khi chúng phải thừa nhận thất bại. Chúng ta không nợ ETA bất cứ điều gì nên không có gì phải cảm ơn họ vì quyết định này”.

Trước đó, ngày 2/5, ông Mariano Rajoy cũng đã ra một tuyên bố khác cho biết sẽ “không có chuyện miễn tội cho ETA và chính phủ Tây Ban Nha sẽ tiếp tục truy tìm những phần tử khủng bố của ETA trước kia để đưa ra xét xử”.

Phản ứng cứng rắn của chính phủ Tây Ban Nha được đa số dân chúng nước này ủng hộ, đặc biệt tại xứ Basque. Các cuộc điều tra dư luận cho thấy, đa số dân chúng xứ Basque không ủng hộ đấu tranh ly khai bằng hình thức bạo lực và nhiều người chưa sẵn sàng tha thứ cho ETA vì những tội ác đã thực hiện trong quá khứ, dù vào tháng 4/2018, ETA đã ra thông cáo chính thức xin lỗi gia đình các nạn nhân và xin được tha thứ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tòa án Tối cao Tây Ban Nha ra lệnh bắt giữ cựu nghị sĩ Catalonia
Tòa án Tối cao Tây Ban Nha ra lệnh bắt giữ cựu nghị sĩ Catalonia

VOV.VN - Tòa án Tối cao Tây Ban Nha ngày 21/2 ra lệnh bắt giữ cựu nghị sỹ Catalonia Anna Gabriel.

Tòa án Tối cao Tây Ban Nha ra lệnh bắt giữ cựu nghị sĩ Catalonia

Tòa án Tối cao Tây Ban Nha ra lệnh bắt giữ cựu nghị sĩ Catalonia

VOV.VN - Tòa án Tối cao Tây Ban Nha ngày 21/2 ra lệnh bắt giữ cựu nghị sỹ Catalonia Anna Gabriel.

Tây Ban Nha yêu cầu Nghị viện Catalonia tìm người thay ông Puigdemont
Tây Ban Nha yêu cầu Nghị viện Catalonia tìm người thay ông Puigdemont

VOV.VN - Nghị viện Catalonia phải tìm người thay thế ông Puidemont để bổ nhiệm làm người đứng đầu chính quyền vùng này.

Tây Ban Nha yêu cầu Nghị viện Catalonia tìm người thay ông Puigdemont

Tây Ban Nha yêu cầu Nghị viện Catalonia tìm người thay ông Puigdemont

VOV.VN - Nghị viện Catalonia phải tìm người thay thế ông Puidemont để bổ nhiệm làm người đứng đầu chính quyền vùng này.

Tây Ban Nha tìm cách dẫn độ ông Puigdemont về nước với tội danh tham ô
Tây Ban Nha tìm cách dẫn độ ông Puigdemont về nước với tội danh tham ô

VOV.VN - Cơ quan tư pháp Tây Ban Nha đang cung cấp cho cơ quan tư pháp Đức bằng chứng về việc ông Puigdemont, cựu lãnh đạo Catalonia, đã tham ô công quỹ.

Tây Ban Nha tìm cách dẫn độ ông Puigdemont về nước với tội danh tham ô

Tây Ban Nha tìm cách dẫn độ ông Puigdemont về nước với tội danh tham ô

VOV.VN - Cơ quan tư pháp Tây Ban Nha đang cung cấp cho cơ quan tư pháp Đức bằng chứng về việc ông Puigdemont, cựu lãnh đạo Catalonia, đã tham ô công quỹ.

Tây Ban Nha tìm mọi cách dẫn độ cựu Thủ hiến Catalonia về nước
Tây Ban Nha tìm mọi cách dẫn độ cựu Thủ hiến Catalonia về nước

VOV.VN - Tây Ban Nha đã cung cấp bằng chứng cho Đức nhằm dẫn độ cựu Chủ tịch chính quyền vùng Catalonia Carles Puigdemont về nước.

Tây Ban Nha tìm mọi cách dẫn độ cựu Thủ hiến Catalonia về nước

Tây Ban Nha tìm mọi cách dẫn độ cựu Thủ hiến Catalonia về nước

VOV.VN - Tây Ban Nha đã cung cấp bằng chứng cho Đức nhằm dẫn độ cựu Chủ tịch chính quyền vùng Catalonia Carles Puigdemont về nước.