Thái Lan đối mặt với làn sóng lao động bất hợp pháp trở về từ Hàn Quốc

VOV.VN - Tính từ tháng 12/2019 tới nay đã có khoảng 4.000 lao động bất hợp pháp quốc tịch Thái Lan trở về từ Hàn Quốc.

Trong số này có có nhiều người từ Daegu, trung tâm bùng phát.

Theo con số thống kê chưa đầy đủ của Thái Lan, hiện tại nước này có khoảng 20.000 người đang làm việc hợp pháp nhưng có tới 140.000 người lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Việc Hàn Quốc bùng phát dịch Covid-19 khiến số lượng người Thái trở về quê hương tăng vọt.

Thái Lan đối phó với Covid-19 trên phương tiện giao thông công cộng. Ảnh: New Straits Times.

Theo Bộ Lao Động của Thái Lan, trong vòng 3 tháng có khoảng 4.000 trường hợp lao động bất hợp pháp trở về nước trong đó có nhiều người ở vùng tâm dịch.

Việc trở về của lao động bất hợp pháp Thái Lan ở Hàn Quốc một phần là do chính sách của chính phủ Hàn Quốc cho phép những người này được phép rời đi mà không gặp trở ngại nào. Họ không bị buộc tội cư trú bất hợp pháp và cũng không bị đưa vào danh sách đen. Theo dự báo, trong thời gian tới, số lượng người Thái trở về sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Để đối phó với làn sóng trở về từ vùng dịch, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho biết, họ sẽ tuyển dụng các tình nguyện viên y tế để theo dõi sức khoẻ của những người trở về từ Hàn Quốc. Hiện tại, Thái Lan còn 136 công dân đang sống ở Daegu và khoảng 300 người khác đang ở khu vực lân cận.

Chiều 3/3, ông Anuthin Chanchawirakun, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Y tế Thái Lan cho biết, tất cả các công dân từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm cả Hàn Quốc đều phải cách ly bắt buộc 14 ngày nếu nhập cảnh vào Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Infographic: Cập nhật mới nhất về Covid-19 trên toàn cầu chiều 3/3
Infographic: Cập nhật mới nhất về Covid-19 trên toàn cầu chiều 3/3

VOV.VN - Đến 15h45 ngày 3/3, dịch Covid-19 có 90.929 người mắc, 3.118 người chết trên toàn cầu, theo Bộ Y tế Việt Nam. Bên ngoài Trung Quốc có 10.778 ca nhiễm.

Infographic: Cập nhật mới nhất về Covid-19 trên toàn cầu chiều 3/3

Infographic: Cập nhật mới nhất về Covid-19 trên toàn cầu chiều 3/3

VOV.VN - Đến 15h45 ngày 3/3, dịch Covid-19 có 90.929 người mắc, 3.118 người chết trên toàn cầu, theo Bộ Y tế Việt Nam. Bên ngoài Trung Quốc có 10.778 ca nhiễm.

Covid-19 lan nhanh tại các “ổ dịch mới”, châu Phi sẵn sàng ứng phó
Covid-19 lan nhanh tại các “ổ dịch mới”, châu Phi sẵn sàng ứng phó

VOV.VN - Tính đến sáng nay (3/3), dịch Covid-19 đã lan sang tất cả châu lục ngoại trừ Nam Cực, và lây cho hơn 90.000 người, làm hơn 3.000 người tử vong.

Covid-19 lan nhanh tại các “ổ dịch mới”, châu Phi sẵn sàng ứng phó

Covid-19 lan nhanh tại các “ổ dịch mới”, châu Phi sẵn sàng ứng phó

VOV.VN - Tính đến sáng nay (3/3), dịch Covid-19 đã lan sang tất cả châu lục ngoại trừ Nam Cực, và lây cho hơn 90.000 người, làm hơn 3.000 người tử vong.

Chuyên gia Trung Quốc: Con số bệnh nhân Covid-19 có thể từ 95.000-120.000 người
Chuyên gia Trung Quốc: Con số bệnh nhân Covid-19 có thể từ 95.000-120.000 người

VOV.VN - Tổng số bệnh nhân Covid-19 của Trung Quốc đại lục có thể từ 95.000-120.000 người dựa trên mô hình SEIR và LSTM và đồ thị phân tích.

Chuyên gia Trung Quốc: Con số bệnh nhân Covid-19 có thể từ 95.000-120.000 người

Chuyên gia Trung Quốc: Con số bệnh nhân Covid-19 có thể từ 95.000-120.000 người

VOV.VN - Tổng số bệnh nhân Covid-19 của Trung Quốc đại lục có thể từ 95.000-120.000 người dựa trên mô hình SEIR và LSTM và đồ thị phân tích.

Số người nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc vượt qua mốc 5.000
Số người nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc vượt qua mốc 5.000

VOV.VN - Hàn Quốc chiều 3/3 ghi nhận thêm 374 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 5.186 trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn phức tạp.

Số người nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc vượt qua mốc 5.000

Số người nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc vượt qua mốc 5.000

VOV.VN - Hàn Quốc chiều 3/3 ghi nhận thêm 374 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 5.186 trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn phức tạp.

Trung Quốc yêu cầu Hoa kiều không về nước vì Covid-19
Trung Quốc yêu cầu Hoa kiều không về nước vì Covid-19

VOV.VN - Ngày 3/3, chính quyền Trung Quốc yêu cầu công dân ở nước ngoài nên giảm kế hoạch đi lại khi dịch bệnh Covid-19 đang lan khắp thế giới.

Trung Quốc yêu cầu Hoa kiều không về nước vì Covid-19

Trung Quốc yêu cầu Hoa kiều không về nước vì Covid-19

VOV.VN - Ngày 3/3, chính quyền Trung Quốc yêu cầu công dân ở nước ngoài nên giảm kế hoạch đi lại khi dịch bệnh Covid-19 đang lan khắp thế giới.

Ukraine báo cáo trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên ở nước này
Ukraine báo cáo trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên ở nước này

VOV.VN - Hôm 3/3, Ukraine thông báo trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) đầu tiên tại nước này.

Ukraine báo cáo trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên ở nước này

Ukraine báo cáo trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên ở nước này

VOV.VN - Hôm 3/3, Ukraine thông báo trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) đầu tiên tại nước này.