Thái Lan tăng cường công tác kiểm tra xuất nhập cảnh chống khủng bố

VOV.VN - Ngày 20/1, Lãnh đạo Cục XNC Thái Lan, Tướng Natthorn Ratisoontorn khẳng định, Thái Lan sẽ tăng cường các biện pháp kiểm tra an ninh tại các cửa khẩu.

Ông Natthorn cũng cho biết, sau các cuộc tấn công khủng bố tại Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia, các cơ quan chức năng Thái Lan đã trao đổi, tìm kiếm thông tin liên quan đến các nghi phạm.

Thái Lan tăng cường công tác kiểm tra xuất nhập cảnh chống khủng bố.

Đến nay, Cục xuất nhập cảnh Thái Lan chưa phát hiện đối tượng liên quan tới các vụ khủng bố trên đã thâm nhập vào Thái Lan. Tình trạng người nước ngoài hết hạn thị thực vẫn còn lưu trú tại Thái Lan đã gây ra nhiều vấn đề phức tạp. Ông Natthorn tin rằng, luật xuất nhập cảnh mới của Thái Lan có hiệu lực từ ngày 20/3 tới, sẽ hạn chế số lượng người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp và những vấn đề phức tạp do họ gây ra.

Trước đó ngày 15/1, Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon khẳng định, các nhóm khủng bố IS đang hoạt động tại khu vực ASEAN nhưng không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào chứng tỏ IS đang hoạt động tại Thái Lan. Tuyên bố của ông Prawit đã phần nào xua đi những lo lắng của người dân cũng như khách du lịch tại Thái Lan về việc có IS xâm nhập vào Thái Lan mà cơ quan an ninh Nga đã cảnh báo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nổ kép ở Thái Lan: 1 người thiệt mạng, 7 người bị thương
Nổ kép ở Thái Lan: 1 người thiệt mạng, 7 người bị thương

VOV.VN - Nguyên nhân của các vụ nổ vẫn đang được các cơ quan chức năng Thái Lan điều tra, làm rõ.

Nổ kép ở Thái Lan: 1 người thiệt mạng, 7 người bị thương

Nổ kép ở Thái Lan: 1 người thiệt mạng, 7 người bị thương

VOV.VN - Nguyên nhân của các vụ nổ vẫn đang được các cơ quan chức năng Thái Lan điều tra, làm rõ.

Hệ thống bầu cử mới của Thái Lan không làm suy yếu đảng cầm quyền
Hệ thống bầu cử mới của Thái Lan không làm suy yếu đảng cầm quyền

VOV.VN - Bản dự thảo Hiến pháp mới của Thái Lan dự kiến sẽ được công bố vào ngày 29/01 này.

Hệ thống bầu cử mới của Thái Lan không làm suy yếu đảng cầm quyền

Hệ thống bầu cử mới của Thái Lan không làm suy yếu đảng cầm quyền

VOV.VN - Bản dự thảo Hiến pháp mới của Thái Lan dự kiến sẽ được công bố vào ngày 29/01 này.

Người Việt tại Thái Lan hướng về Đại hội Đảng XII
Người Việt tại Thái Lan hướng về Đại hội Đảng XII

VOV.VN - Những người Việt đang sinh sống, học tập, lao động tại Thái Lan cũng hướng về quê hương để theo dõi những diễn biến của Đại hội.

Người Việt tại Thái Lan hướng về Đại hội Đảng XII

Người Việt tại Thái Lan hướng về Đại hội Đảng XII

VOV.VN - Những người Việt đang sinh sống, học tập, lao động tại Thái Lan cũng hướng về quê hương để theo dõi những diễn biến của Đại hội.

Tỷ phú Thái Lan muốn thâu tóm Big C Việt Nam
Tỷ phú Thái Lan muốn thâu tóm Big C Việt Nam

VOV.VN - Sau thương vụ mua lại Metro, tỷ phú Thái Lan lại có ý định muốn thâu tóm chuỗi bán lẻ Big C Việt Nam.

Tỷ phú Thái Lan muốn thâu tóm Big C Việt Nam

Tỷ phú Thái Lan muốn thâu tóm Big C Việt Nam

VOV.VN - Sau thương vụ mua lại Metro, tỷ phú Thái Lan lại có ý định muốn thâu tóm chuỗi bán lẻ Big C Việt Nam.

IS rất gần, nhưng không có ở Thái Lan
IS rất gần, nhưng không có ở Thái Lan

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thái Lan khẳng định, các nhóm khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang hoạt động ở ASEAN không có mặt tại Thái Lan. 

IS rất gần, nhưng không có ở Thái Lan

IS rất gần, nhưng không có ở Thái Lan

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thái Lan khẳng định, các nhóm khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang hoạt động ở ASEAN không có mặt tại Thái Lan.