Thành phố Melbourne (Australia) gỡ bỏ lệnh phong tỏa

VOV.VN - Chiều nay (26/10), Thủ hiến bang Victoria của Australia thông báo, bắt đầu từ đêm 27/10, các biện pháp phong tỏa thành phố Melbourne của bang này sẽ được gỡ bỏ.

Sau hơn 3 tháng áp dụng, cuối cùng lệnh phong tỏa thành phố Melbourne cũng được dỡ bỏ. Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews cho biết: “Điều quan trọng nhất là chúng ta không có ca bệnh mới nào cho dù đã thực hiện rất nhiều xét nghiệm vào cuối tuần qua. Và điều này không chỉ diễn ra ở khu vực phía Bắc mà cả ở toàn bộ bang. Vì thế chúng tôi có thể nói rằng bây giờ là lúc chúng ta có thể mở cửa, là thời điểm để chúc mừng tất cả người dân bang Victoria đã tham gia vào nỗ lực này”.

Theo đó, người dân thành phố Melbourne không còn được yêu cầu ở trong nhà. Tất cả các cửa hàng bán lẻ được mở cửa trở lại; các cơ sở phục vụ ăn uống, khách sạn...đều được tăng số lượng khách được đón tiếp; số lượng người được tụ tập, gặp mặt ngoài trời cũng được tăng lên. Đến ngày 8/11 tới, các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tiếp tục được nới lỏng thêm. Tuy nhiên, chính quyền thành phố Melbourne vẫn chưa công bố thời điểm mở cửa biên giới với các bang khác.

Bang Victoria là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nền nhất từ dịch Covid-19 của Australia khi chiếm tới hơn 90% số ca bệnh cũng như số người tử vong vì Covid-19. Từ đầu tháng 7/2020, Thủ hiến bang Daniel Andrews đã quyết định phong tỏa thành phố Melbourne, nơi làn sóng thứ hai của dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ.

Việc quyết định gỡ bỏ lệnh phong tỏa được đưa ra trong bối cảnh, hôm nay bang này không ghi nhận ca bệnh Covid-19 mới nào trong khi 2 tuần qua số ca mắc mới trong bang chỉ là 0,2 trường hợp/ngày và con số này tại thành phố Melbounre là 4,6 trường hợp/ngày. Không chỉ vậy, chính quyền liên bang Australia trong những ngày qua cũng liên tục gây sức ép để chính quyền bang Victoria mở cửa, tạo điều kiện cho hoạt động kinh tế dần quay trở lại.

Hiện tại, 4 trong tổng số 8 bang và vùng lãnh thổ của Australia đã mở cửa biên giới với các bang khác. Còn bang Queensland chỉ cấm những người đến từ các điểm nóng Covid-19 nhập cảnh vào bang này trong khi bang Tasmania thì vẫn yêu cầu người dân từ Melbourne và Sydney đến phải cách ly bắt buộc. Chỉ duy nhất 2 bang còn lại là Tây Australia và Victoria là vẫn đang duy trì việc đóng cửa biên giới với các bang khác. Ngoại trừ bang Victoria trong đó đặc biệt là thành phố Melbounre, tại các bang và vùng lãnh thổ khác của Australia, mọi hoạt động kinh tế gần như hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới.

Trong lúc Mỹ và nhiều nước Châu Âu đang đau đầu với làn sóng thứ hai của dịch Covid-19 thì Australia đã nhanh chóng ứng phó và xử lý hiệu quả nên đã hạn chế được việc phong tỏa trên diện rộng trong lúc vẫn để cho nền kinh tế hoạt động cầm chừng. Trong thông báo đưa ra vào tuần trước, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, vào dịp Giáng sinh năm nay, ít nhất 7 trong tổng số 8 bang và vùng lãnh thổ của nước này sẽ mở cửa biên giới để nền kinh tế hoạt động trong điều kiện bình thường mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia có thể cần tới 12 tháng để cung cấp đủ vaccine Covid-19 cho người dân
Australia có thể cần tới 12 tháng để cung cấp đủ vaccine Covid-19 cho người dân

VOV.VN - Chính quyền Australia cho biết, mặc dù sự chuẩn bị cho việc sản xuất và phân phối vaccine ngừa Covid-19 đã được bắt đầu song nước này vẫn có thể mất 9-12 tháng mới có thể cung cấp đủ đến người dân.

Australia có thể cần tới 12 tháng để cung cấp đủ vaccine Covid-19 cho người dân

Australia có thể cần tới 12 tháng để cung cấp đủ vaccine Covid-19 cho người dân

VOV.VN - Chính quyền Australia cho biết, mặc dù sự chuẩn bị cho việc sản xuất và phân phối vaccine ngừa Covid-19 đã được bắt đầu song nước này vẫn có thể mất 9-12 tháng mới có thể cung cấp đủ đến người dân.

Chưa nới lỏng kiểm soát dịch Covid-19 tại Melbounre (Australia)
Chưa nới lỏng kiểm soát dịch Covid-19 tại Melbounre (Australia)

VOV.VN - Thủ hiến bang Victoria ông Daniel Andrews cho biết, một số khu vực của thành phố Melbounre có các ca mắc Covid-19 chưa xác định được nguồn lây bệnh.

Chưa nới lỏng kiểm soát dịch Covid-19 tại Melbounre (Australia)

Chưa nới lỏng kiểm soát dịch Covid-19 tại Melbounre (Australia)

VOV.VN - Thủ hiến bang Victoria ông Daniel Andrews cho biết, một số khu vực của thành phố Melbounre có các ca mắc Covid-19 chưa xác định được nguồn lây bệnh.

Australia chấm dứt hiện diện tại Trung Đông để tập trung vào Ấn Độ-Thái Bình Dương
Australia chấm dứt hiện diện tại Trung Đông để tập trung vào Ấn Độ-Thái Bình Dương

VOV.VN - Sau 3 thập kỷ duy trì hiện diện quân sự tại các vùng biển Trung Đông, Australia sẽ chấm dứt sự hiện diện này để tập trung vào khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Australia chấm dứt hiện diện tại Trung Đông để tập trung vào Ấn Độ-Thái Bình Dương

Australia chấm dứt hiện diện tại Trung Đông để tập trung vào Ấn Độ-Thái Bình Dương

VOV.VN - Sau 3 thập kỷ duy trì hiện diện quân sự tại các vùng biển Trung Đông, Australia sẽ chấm dứt sự hiện diện này để tập trung vào khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.