Thế giới 24h: Giá rét hoành hành ở nhiều quốc gia

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đang phải đối mặt với đợt giá rét được đánh giá là "tồi tệ nhất" trong suốt nhiều thập kỷ qua.

1. Theo CNN, hơn 85 triệu người dân ở ít nhất 20 bang ở Bờ Đông nước Mỹ đang nằm trong tầm ảnh hưởng của cơn bão tuyết được dự báo mạnh nhất kể từ năm 1922 tấn công thủ đô Washington và nhiều bang khác dọc bờ Đông nước Mỹ. 

Những thông tin mới nhất cho thấy, đã có ít nhất 3 người thiệt mạng do bão tuyết ở Washington D.C, Philadelphia và New York. Ngoài ra, các vụ tai nạn do băng tuyết cũng làm 6 người thiệt mạng tại các bang Arkansas, Tennessee và Kentucky.

Bão tuyết ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông ở Mỹ. (Ảnh: AP)

Một trong những tuyến đường huyết mạch tại bờ Đông là cao tốc 75 đã phải tạm ngừng hoạt động vì có quá nhiều vụ va chạm và tai nạn giao thông xảy ra trong chiều 22/1. 

Ở khu vực Bắc và Nam Carolina, 114.365 hộ gia đình bị cắt điện trong khi cảnh sát bang Virginia cho biết đã ghi nhận 989 vụ tai nạn giao thông, thực hiện cứu hộ 793 xe bị vùi trong tuyết.

Trong khi đó, tờ USA Today cho biết, có ít nhất 20 bang của nước Mỹ đang nằm trong đường di chuyển của cơn bão. Trong đó, các bang Tennessee, North Carolina, Virginia, Maryland, Pennsylvania và D.C. đã thông báo tình trạng khẩn cấp. 

Hàng nghìn chuyến bay đã bị hủy và các thành phố tại nhiều bang trên khắp khu vực bờ Đông đang đối mặt với “điều tồi tệ nhất”.

Văn phòng Chính phủ và các dịch vụ giao thông công cộng ở thủ đô Washington – gồm xe buýt - tạm ngưng hoạt động để tránh cơn bão tuyết tồi tệ nhất trong lịch sử. Hệ thống tàu điện ngầm của thành phố lên kế hoạch ngừng chạy lúc 23 giờ tối 22/1 và dự kiến đóng cửa trong 2 ngày.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Virginia đã triển khai 400 binh sĩ để đối phó với các trường hợp khẩn cấp. Trong khi tại bang New York, 600 binh sĩ Vệ binh Quốc gia cũng trong trạng thái sẵn sàng làm nhiệm vụ.

2. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang ở trong tình trạng lạnh giá nhất trong vòng 30 năm qua khi nhiệt độ trung bình giảm hơn 10 độ C so với cùng kỳ hàng năm. Hơn 90% lãnh thổ Trung Quốc đang ở mức nhiệt độ dưới 0 độ C. 

Giá rét và băng tuyết bất thường đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của người dân.

Cuộc sống của người dân Trung Quốc bị đảo lộn vì giá rét. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trong ngày hôm nay (23/1), tại thành phố Bắc Kinh nhiệt độ trung bình ở mức -14 đến -12 độ C, có nơi -17 độ C, là mức thấp nhất trong vòng 30 năm qua.

Không chỉ Bắc Kinh, các tỉnh miền Nam Trung Quốc, thông thường nhiệt độ thấp nhất cũng chỉ ở mức 10 độ C, nhưng thành phố Thượng Hải trong mấy ngày qua nhiệt độ đã xuống mức -7 độ C, ngang với mức lạnh kỷ lục của tháng 1/1985, là mức thấp nhất trong 30 năm qua.

Khu vực Đông Bắc Trung Quốc là nơi có mức nhiệt độ xuống thấp nhất. Tỉnh Hắc Long Giang và khu tự trị Nội Mông trong suốt 4 ngày qua nhiệt độ đều ở mức  -30 độ C, cá biệt một số địa phương như thành phố Cáp Nhĩ Tân của tỉnh Hắc Long Giang hay thành phố Ác-nhĩ-cổ-nạp của Nội Mông có lúc nhiệt độ ở mức -49,1 độ C.

Không khí lạnh kỷ lục và tuyết dày bao phủ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày của người dân. Hàng loạt chuyến bay đi và đến các tỉnh phía Nam Trung Quốc đã phải hủy chuyến hoặc điều chỉnh lịch trình do tuyết rơi dày che phủ đường băng.

Riêng sân bay quốc tế thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây trưa ngày hôm qua đã phải tạm thời đóng cửa trong nhiều giờ. Hàng loạt tuyến đường sắt cao tốc đi và đến các tỉnh Nội Môi, An Huy, Chiết Giang, Hà Bắc và cả thành phố Bắc Kinh đã phải đóng cửa do tuyết rơi dày.

Hôm nay (23/1), Cơ quan khí tượng trung ương Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo màu Vàng về tình trạng bão tuyết, trong khi Bộ Giao thông nước này cũng đưa ra cảnh báo cấp 1 (mức cảnh báo cao nhất) về khả năng xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Hàng trăm trạm tránh rét khẩn cấp với sức chứa hơn 100.000 người đã được lập nên, gần các nhà ga và bến xe khách giúp người dân tránh rét.

Cơ quan khí tượng trung ương Trung Quốc dự báo đợt giá rét này sẽ còn kéo dài trong khoảng 3 đến 4 ngày tới.

3. Reuters ngày 22/1 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố, Mỹ không tìm kiếm sự xung đột với Trung Quốc, song những động thái mà Trung Quốc thực hiện ở Biển Đông đang khiến Bắc Kinh tự cô lập mình và khuyến khích các nước khác tìm kiếm sự giúp đỡ từ Washington.

Đảo nhân tạo Trung Quốc bồi lấp trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ông Carter nêu rõ: "Tôi không nằm trong số những người tin rằng cuộc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc là không thể tránh khỏi, đây chắc chắn là điều không mong muốn. Tôi không nghĩ khả năng này sẽ xảy ra”. 

"Chúng tôi không tìm cách yêu cầu người khác phải lựa chọn theo bên nào. Chúng tôi biết rằng ngày càng có nhiều quốc gia tìm đến với chúng tôi. Tại sao lại như vậy? Bởi vì Trung Quốc đang có những bước đi mà tôi e rằng họ đang tự cô lập mình, thúc đẩy tình hình đi theo hướng mà không ai trong chúng ta mong muốn," ông Ashton Carter nói thêm.

4. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết, nước này đêm qua (22/1) đã trải qua “cơn ác mộng tồi tệ nhất” sau khi xảy ra vụ xả súng tại một trường học ở phía Bắc tỉnh Saskatchewan, miền Tây Canada. 

Vụ tấn công làm ít nhất 4 người thiệt mạng. Cảnh sát Canada đã bắt được kẻ tình nghi và thu giữ một khẩu súng sau nhiều giờ căng thẳng.  

Hiện trường vụ xả súng đã bị cảnh sát phong tỏa. (Ảnh: AP)

Vụ xả súng kinh hoàng xảy ra chiều 22/1 (theo giờ địa phương) tại trường cộng đồng La Loche thuộc tỉnh Saskatchewan, miền Tây Canada. Theo thông báo của cảnh sát Canada, 4 người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong vụ xả súng trường học nghiêm trọng nhất tại nước này trong nhiều thập kỷ qua. 

Cảnh sát Canada đã bắt giữ một người đàn ông tình nghi thực hiện vụ tấn công, thu giữ 1 khẩu súng và đang tiến hành điều tra vụ việc.

Hiện giới chức Canada đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa, đồng thời công bố không còn mối nguy hiểm nào sau khi sơ tán học sinh trường La Loche tới nơi an toàn. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đang tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ gọi vụ xả súng là “cơn ác mộng tồi tệ nhất”.

“Canada bàng hoàng trước vụ xả súng và đang cùng hướng về người dân tỉnh Saskatchewan. Tình hình hiện nay tại trường học La Loche đã được kiểm soát, kẻ tình nghi đã bị bắt giữ. Tôi đã ngay lập tức liên lạc với Bộ trưởng An ninh công cộng Canada và các quan chức liên quan để cập nhật liên tục thông tin về vụ tấn công. Tôi cũng gửi lời cảm ơn tới lực lượng an ninh Canada đã phản ứng nhanh nhạy và dũng cảm khi giải quyết vụ xả súng này”, ông Trudeau  nói.

Trường cộng đồng La Loche có các lớp học từ nhà trẻ đến lớp 12 và hiện có khoảng 900 học sinh các cấp đang theo học. Một số nhân chứng cho biết, họ nghe thấy ít nhất 7 đến 8 tiếng súng vang lên chủ yếu tại khu vực tòa nhà Dene của các học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 và một khu vực khác trong trường.

Xả súng hiếm khi xảy ra tại Canada, một nước có các luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn Mỹ. Với 4 người thiệt mạng, vụ xả súng tại trường La Loche là vụ tấn công trường học nghiêm trọng nhất tại Canada kể từ sau vụ xả súng năm 1989 làm 14 sinh viên thiệt mạng tại Montreal.

5. Hãng tin CNN  dẫn nguồn tin từ các quan chức quân đội Mỹ cho biết, Nga có thể đang thực hiện các bước đi để thiết lập một căn cứ không quân ở khu vực Đông Bắc Syria, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguồn tin này cho biết, Mỹ đã theo dõi được một số lượng “hạn chế” các nhân viên quân sự Nga đang có các hoạt động “giống như thăm dò” tại một sân bay ở ở Al-Qamishli, Syria.

Máy bay Su-24M của Nga cất cánh từ căn cứ quân sự ởHmeimim, Syria. (Ảnh: AP)

“Chúng tôi không biết thực sự ý định của họ là gì nhưng nó là một cái gì đó mà chúng tôi cần phải theo dõi chặt chẽ”, một quan chức giấu tên nói với CNN.

Quan chức quân sự này cũng cho rằng, nếu Nga thiết lập căn cứ không quân ở Syria gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ có thể khiến mối quan hệ Nga – Thổ thêm căng thẳng.

Sân bay nói trên trước đây do lực lượng quân Chính phủ Syria kiểm soát, nó cũng nằm gần khu vực do lực lượng người Kurd kiểm soát ở Đông Bắc Syria, nơi lực lượng của Mỹ và liên quân đang có các hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch chống IS. Căn cứ này cách khá xa cơ sở được thành lập phục vụ hoạt động chống IS của Nga đặt ở Latakia, Syria.

Động thái này của phía Nga diễn ra sau khi có thông tin cho rằng, quân đội Mỹ đã kiểm soát sân bay ở thành phố Rmeilan thuộc tỉnh Hasakah, miền Bắc Syria để hỗ trợ các chiến binh người Kurd chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: Nga có thể đang thiết lập căn cứ không quân gần biên giới Thổ
Mỹ: Nga có thể đang thiết lập căn cứ không quân gần biên giới Thổ

VOV.VN - Quan chức Mỹ cho rằng, nếu thông tin này là sự thật, nó có thể khiến mối quan hệ Nga – Thổ thêm căng thẳng.

Mỹ: Nga có thể đang thiết lập căn cứ không quân gần biên giới Thổ

Mỹ: Nga có thể đang thiết lập căn cứ không quân gần biên giới Thổ

VOV.VN - Quan chức Mỹ cho rằng, nếu thông tin này là sự thật, nó có thể khiến mối quan hệ Nga – Thổ thêm căng thẳng.

Hơn 300 rùa biển Olive Ridley chết bất thường trên bờ biển Ấn Độ
Hơn 300 rùa biển Olive Ridley chết bất thường trên bờ biển Ấn Độ

Hơn 300 con rùa biển được tìm thấy chết bất thường trên bờ biển Puri, miền đông Ấn Độ. Hiện nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân.

Hơn 300 rùa biển Olive Ridley chết bất thường trên bờ biển Ấn Độ

Hơn 300 rùa biển Olive Ridley chết bất thường trên bờ biển Ấn Độ

Hơn 300 con rùa biển được tìm thấy chết bất thường trên bờ biển Puri, miền đông Ấn Độ. Hiện nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân.

Canada đã kiểm soát tình hình sau vụ xả súng tại trường học
Canada đã kiểm soát tình hình sau vụ xả súng tại trường học

VOV.VN - Xả súng hiếm khi xảy ra tại Canada, một nước có các luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn Mỹ.

Canada đã kiểm soát tình hình sau vụ xả súng tại trường học

Canada đã kiểm soát tình hình sau vụ xả súng tại trường học

VOV.VN - Xả súng hiếm khi xảy ra tại Canada, một nước có các luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn Mỹ.

Nga bác bỏ cáo buộc tấn công mạng nhằm vào Ukraine
Nga bác bỏ cáo buộc tấn công mạng nhằm vào Ukraine

VOV.VN - Phía Ukraine nghi ngờ việc hệ thống máy tính ở sân bay Boryspil có liên quan tới hệ thống phần mềm độc hại BlackEnergy.

Nga bác bỏ cáo buộc tấn công mạng nhằm vào Ukraine

Nga bác bỏ cáo buộc tấn công mạng nhằm vào Ukraine

VOV.VN - Phía Ukraine nghi ngờ việc hệ thống máy tính ở sân bay Boryspil có liên quan tới hệ thống phần mềm độc hại BlackEnergy.

Trung Quốc chìm trong lạnh giá nhất trong vòng 30 năm
Trung Quốc chìm trong lạnh giá nhất trong vòng 30 năm

VOV.VN - Không khí lạnh kỷ lục và tuyết dày bao phủ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Trung Quốc chìm trong lạnh giá nhất trong vòng 30 năm

Trung Quốc chìm trong lạnh giá nhất trong vòng 30 năm

VOV.VN - Không khí lạnh kỷ lục và tuyết dày bao phủ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Mỹ chìm trong bão tuyết lịch sử: 9 người thiệt mạng
Mỹ chìm trong bão tuyết lịch sử: 9 người thiệt mạng

VOV.VN - Các thành phố tại nhiều bang trên khắp khu vực bờ Đông nước Mỹ đang đối mặt với “điều tồi tệ nhất” do bão tuyết gây ra.

Mỹ chìm trong bão tuyết lịch sử: 9 người thiệt mạng

Mỹ chìm trong bão tuyết lịch sử: 9 người thiệt mạng

VOV.VN - Các thành phố tại nhiều bang trên khắp khu vực bờ Đông nước Mỹ đang đối mặt với “điều tồi tệ nhất” do bão tuyết gây ra.