Thế giới 24h:Hành hương về Mecca, hàng trăm người chết vì giẫm đạp

VOV.VN - Mỗi năm có hàng triệu tín đồ Hồi giáo tham gia Lễ hành hương về Thánh địa Mecca, năm nào cũng có hàng trăm người thiệt mạng vì bị giẫm đạp

1. Một vụ giẫm đạp kinh hoàng vừa xảy ra vào trưa 24/9 (theo giờ địa phương) tại lễ hành hương Haji của các tín đồ Hồi giáo ở thành phố Mina của Saudi Arabia, cách thánh địa Mecca 5km về phía Đông. 

Tính đến 17h (giờ Hà Nội), AP cho biết đã có tới 310 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Số người thiệt mạng có thể còn tăng thêm.

Hàng triệu tín đồ Hồi giáo tham gia Lễ hành hương về Thánh địa Mecca hằng năm, diễn ra vào tháng 9. (Ảnh AP).

Lễ hành hương Haji là một trong những sự kiện lớn nhất trong thế giới Hồi giáo và cũng là một trong những sự kiện tập trung đông người nhất trên thế giới. Năm nay có tới hơn 2 triệu người Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới tham dự sự kiện này tại Saudi Arabia. 

Kể từ khi ra đời cho đến khi đạo Hồi phát triển rộng khắp thế giới, Thánh địa Mecca của Saudi Arabia luôn được coi là thủ đô tinh thần của thế giới Hồi giáo. 

Cứ vào tháng 9 hàng năm, người Hồi giáo trên khắp thế giới lại đổ về Thánh địa Mecca trong Lễ hành hương Hajj, một nghĩa vụ tôn giáo buộc mỗi tín đồ Hồi giáo phải tới viếng Thánh địa Mecca ít nhất 1 lần trong đời.

2. Trong khuôn khổ chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nước này đã ký hợp đồng mua 300 máy bay Boeing với trị giá lên tới 38 tỷ USD.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (bên phải) và ông Ray Conner, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của hãng máy bay Boeing (Ảnh AFP). 

Thỏa thuận được ký trong chuyến đi cấp nhà nước đầu tiên của ông Tập Cận Bình tới Mỹ. Ngày 23/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hãng Boeing Ray Conner khi tới thăm nhà máy chế tạo chính của hãng tại bang Washington, Mỹ.

Tổng công ty máy bay thương mại của Trung Quốc cũng đã ký thỏa thuận với Boeing xây dựng trung tâm lắp ráp hoàn thiện máy bay tại Trung Quốc cho dòng máy bay 737.

Đặt nhà máy Boeing ở Trung Quốc chính là sự thay đổi chiến lược của Mỹ tại một thị trường nơi mà đối thủ Airbus đang có một hệ thống lắp ráp máy bay tầm trung Airbus 320 tại cảng phía bắc Thiên Tân và đang lên kế hoạch cho một trung tâm lắp ráp và phân phối máy bay A330.

Mỹ và Trung Quốc hiện đang có quan hệ hợp tác kinh tế thương mại sâu sắc, với kim ngạch thương mại song phương gần 600 tỷ USD mỗi năm.

3. Lãnh đạo EU vừa cam kết hỗ trợ thêm 1 tỷ euro để LHQ trợ giúp những người tị nạn Syria, nguồn gốc của cuộc khủng hoảng nhập cư châu Âu.

Theo sự thống nhất của các quốc gia trong EU, 1 tỷ euro sẽ được gửi tới cơ quan về người tị nạn của Liên Hợp Quốc và chương trình Lương thực thế giới. Đây là một phần trong những nỗ lực mới để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư tại Châu Âu.
Người tị nạn Syria chuẩn bị lên xe buýt để đi đến Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh AP).

Các Bộ trưởng Nội vụ Liên minh Châu Âu (EU) vừa thông qua kế hoạch phân bổ 120.000 người nhập cư mới trong cuộc họp ngày 22/9 vừa qua. Theo thỏa thuận mới nhất, khoảng 66.000 người trong tổng số 120.000 người đã được cấp quy chế tị nạn sẽ được tái bố trí từ Hy Lạp và Italy.

Pháp tuyên bố sẽ đón nhận khoảng 1.000 người tị nạn nhằm hỗ trợ cho Đức đối phó với làn sóng di cư đang đổ về đây và 24.000 người tị nạn khác trong các năm 2016 - 2017. Tây Ban Nha mạnh dạn khẳng định sẽ tiếp nhận không giới hạn người di cư, nhưng đòi hỏi Liên minh Châu Âu  phải sớm đưa ra quyết định rõ ràng về vấn đề này.

Tuy nhiên, nhiều nước Liên minh châu Âu khác lại cho rằng không nên phân bổ hạn ngạch mà chỉ nên nhận người tị nạn trên cơ sở tự nguyện.

4. Cảnh sát Thái Lan đã nhận định mọi bằng chứng về vụ đánh bom đền Erawan, Bangkok đang quy về nghi phạm Thổ Nhĩ Kỳ Arem Karadag.

Hiện trường vụ đánh bom đền Erawan, Bangkok tối 17/8. (ảnh: Reutesr).

Mọi nghi ngờ đang nhắm tới đối tượng đã bị bắt Arem Karadag khi cảnh sát Bangkok sáng 24/9 công bố một đoạn video giám sát tại một công viên ở Bangkok cho thấy, có người đã thay một chiếc áo phông màu vàng thành màu ghi tại nhà vệ sinh công viên. 

Sau khi thay áo, người này bắt một chuyến xe buýt đi về căn hộ tại Nong Chok, nơi trú ẩn của Arem Karadag. Điều này hoàn toàn trùng khớp với thông tin khi cảnh sát khám xét căn hộ của nghi phạm Arem Karadag, phát hiện nhiều dụng cụ chế tạo bom.

Trước đó, Cảnh sát Thái Lan vừa ban hành lệnh truy nã đối với một nghi phạm 30 tuổi, liên quan đến vụ đánh bom đẫm máu tại thủ đô Bangkok hôm 17/8. Cảnh sát Bangkokcho biết, nghi phạm này đã mua nguyên vật liệu chế tạo bom từ một cửa hàng ở khu vực Klongton, Bangkok vào ngày 4/8 và tham gia chế tạo bom.

5. Quân đội Nigeria hôm qua (23/9) thông báo, trong đợt tấn công phiến quân Hồi giáo Boko Haram (Boko Haram) tại bang Borno giáp biên giới Cameroon vừa qua, quân đội nước này đã giải cứu được 241 phụ nữ và trẻ em.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giẫm đạp kinh hoàng gần thánh địa Mecca: Ít nhất 220 người chết
Giẫm đạp kinh hoàng gần thánh địa Mecca: Ít nhất 220 người chết

VOV.VN -Vụ giẫm đạp kinh hoàng khiến ít nhất 220 người thiệt mạng và gần 400 người khác bị thương.

Giẫm đạp kinh hoàng gần thánh địa Mecca: Ít nhất 220 người chết

Giẫm đạp kinh hoàng gần thánh địa Mecca: Ít nhất 220 người chết

VOV.VN -Vụ giẫm đạp kinh hoàng khiến ít nhất 220 người thiệt mạng và gần 400 người khác bị thương.

EU sẽ viện trợ 1 tỷ euro cho người tị nạn Syria
EU sẽ viện trợ 1 tỷ euro cho người tị nạn Syria

VOV.VN -Lãnh đạo EU vừa cam kết hỗ trợ thêm 1 tỷ euro để LHQ trợ giúp những người tị nạn Syria, nguồn gốc của cuộc khủng hoảng nhập cư châu Âu.

EU sẽ viện trợ 1 tỷ euro cho người tị nạn Syria

EU sẽ viện trợ 1 tỷ euro cho người tị nạn Syria

VOV.VN -Lãnh đạo EU vừa cam kết hỗ trợ thêm 1 tỷ euro để LHQ trợ giúp những người tị nạn Syria, nguồn gốc của cuộc khủng hoảng nhập cư châu Âu.

Nga sẽ không kích chống IS ở Syria nếu không đạt thỏa thuận với Mỹ
Nga sẽ không kích chống IS ở Syria nếu không đạt thỏa thuận với Mỹ

VOV.VN -Tổng thống Nga nói Nga sẵn sàng không kích đơn phương nếu Mỹ và đồng minh không tham gia mặt trận chung chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Nga sẽ không kích chống IS ở Syria nếu không đạt thỏa thuận với Mỹ

Nga sẽ không kích chống IS ở Syria nếu không đạt thỏa thuận với Mỹ

VOV.VN -Tổng thống Nga nói Nga sẵn sàng không kích đơn phương nếu Mỹ và đồng minh không tham gia mặt trận chung chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Chuyện ít biết về cuộc họp báo trên chuyến bay đến Mỹ của Giáo hoàng
Chuyện ít biết về cuộc họp báo trên chuyến bay đến Mỹ của Giáo hoàng

VOV.VN - Giáo hoàng Francis đã đến Mỹ trên chuyến bay của hãng Alitalia cùng với 70 nhà báo và tổ chức họp báo ngay trên máy bay.

Chuyện ít biết về cuộc họp báo trên chuyến bay đến Mỹ của Giáo hoàng

Chuyện ít biết về cuộc họp báo trên chuyến bay đến Mỹ của Giáo hoàng

VOV.VN - Giáo hoàng Francis đã đến Mỹ trên chuyến bay của hãng Alitalia cùng với 70 nhà báo và tổ chức họp báo ngay trên máy bay.

Dòng người tị nạn đầu tiên được châu Âu tiếp nhận
Dòng người tị nạn đầu tiên được châu Âu tiếp nhận

VOV.VN - Ủy ban châu Âu kêu gọi các nước thành viên EU chia sẻ gánh nặng trong tiếp nhận 120.000 người tị nạn 

Dòng người tị nạn đầu tiên được châu Âu tiếp nhận

Dòng người tị nạn đầu tiên được châu Âu tiếp nhận

VOV.VN - Ủy ban châu Âu kêu gọi các nước thành viên EU chia sẻ gánh nặng trong tiếp nhận 120.000 người tị nạn 

Mọi bằng chứng vụ đánh bom Bangkok đang hướng về nghi phạm Karadag
Mọi bằng chứng vụ đánh bom Bangkok đang hướng về nghi phạm Karadag

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan đã nhận định mọi bằng chứng về vụ đánh bom đền Erawan, Bangkok đang quy về nghi phạm Thổ Nhĩ Kỳ Arem Karadag.

Mọi bằng chứng vụ đánh bom Bangkok đang hướng về nghi phạm Karadag

Mọi bằng chứng vụ đánh bom Bangkok đang hướng về nghi phạm Karadag

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan đã nhận định mọi bằng chứng về vụ đánh bom đền Erawan, Bangkok đang quy về nghi phạm Thổ Nhĩ Kỳ Arem Karadag.