Thế giới gia tăng các biện pháp ngăn chặn đại dịch Ebola

VOV.VN - Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới, virus Ebola đã cướp đi sinh mạng của 4.493 người.

Đại dịch Ebola cướp đi sinh mạng của gần 4.500 người hiện được xem là cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng nhất trong lịch sử thế giới hiện đại. Chính phủ Mỹ và nhiều nước phương Tây đã gia tăng các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh vượt ra khỏi biên giới Tây Phi sau Mỹ xác nhận nhân viên y tá thứ 2 nhiễm bệnh tại nước này.

Các nhân viên y tế Sierra Leone chuẩn bị chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm Ebola (Ảnh AP)
Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc  hôm qua (15/10) hối thúc tất cả các nước thành viên “thúc đẩy và mở rộng tối đa những hỗ trợ tài chính và trang thiết bị” cho các nước chịu tác động của dịch Ebola, trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp và có nguy cơ lan rộng ra toàn thế giới. Theo Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, những cơ sở hạ tầng y tế thô sơ không thể đối phó với cuộc khủng hoảng chưa từng có này.

Việc nhân viên y tế thứ 2 nhiễm Ebola tại một bệnh viện ở bang Texas (Mỹ) sau khi chăm sóc một bệnh nhân tử vong trước đó do dịch bệnh đã làm dấy lên lo ngại cho rằng, các Cơ quan y tế tại Mỹ đã không triển khai mọi biện pháp cần thiết nhằm đề phòng rủi ro.

Cơ quan y tế Mỹ hôm qua (15/10) thừa nhận, trường hợp nhân viên y tế thứ 2 nhiễm virus Ebola tại nước này là rất đáng lo ngại và nước Mỹ đã sẵn sàng cho khả năng xuất hiện các  trường hợp nhiễm bệnh mới trong những ngày tới. Bởi nhân viên này đã đi du lịch trong nước bằng máy bay một ngày trước khi xuất hiện các dấu hiệu của bệnh.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ đã yêu cầu 132 người trên chuyến bay mang số hiệu 1143 của hãng hàng không Biên giới (Frontier Airlien) từ Cleveland tới Dalas ngày 13/10 liên hệ ngay với cơ quan này, đồng thời khuyến cáo những người có khả năng nhiễm bệnh hạn chế đi lại và không sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Tuy nhiên, cũng theo cơ quan y tế Mỹ, khả năng lây nhiễm là cực kỳ thấp, do nhân viên y tế này khi đó không có các triệu chứng của bệnh như sốt, nôn mửa hay tiêu chảy.

Tại cuộc họp báo được tổ chức hôm qua (15/10) tại thủ đô Washington, Người phát ngôn Nhà trắng Josh Earnest đã kêu gọi người dân tin tưởng vào những biện pháp ứng phó của chính phủ, đồng thời cho biết Tổng thống Mỹ Obama đã triệu tập một cuộc họp khẩn về đại dịch Ebola và họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo châu Âu nhằm phối hợp các nỗ lực phòng chống dịch bệnh.

Người phát ngôn Nhà trắng Josh Earnest nói: “Người dân cần tiếp tục tin tưởng vào các biện pháp ứng phó của chính phủ. Lý do đơn giản là chúng ta  có cơ sở hạ tầng y tế hiện đại, nơi mà sự lây nhiễm của dịch bệnh là không thể chấp nhận. Tuy nhiên, trong lúc này mọi người có thể yên tâm bởi tất cả chúng ta đều biết rằng, virus Ebola không lây truyền qua không khí, qua thức ăn hay đồ uống, mà chỉ lây truyền qua tiếp xúc gần với các dịch tiết của người bệnh.”

Tại Pháp, Tổng thống Pháp Hollande hôm qua 15/10) thông báo triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh đối với các chuyến bay đến từ vùng dịch. Theo phủ Tổng thống Pháp, tại cuộc họp trực tuyến, các nhà lãnh đạo Pháp, Mỹ và châu Âu đã khẳng định tình đoàn kết với những nước chịu ảnh hưởng và kêu gọi sự tham gia tích cực của cộng đồng quốc tế và Liên minh châu Âu, trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế thế giới và các nước liên quan.

Bộ trưởng Y tế 28 nước thành viên Liên minh châu Âu hôm nay (16/10) sẽ nhóm họp tại Bỉ để trấn an người dân châu Âu, sau khi Tây Ban Nha xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh tại châu lục này và cũng là trường hợp đầu tiên ngoài châu Phi.

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới, virus Ebola đã cướp đi sinh mạng của 4.493 người trên tổng số 8.997 ca nhiễm bệnh tại 7 nước, gồm Nigeria, Tây Ban Nha và Mỹ.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ có thêm ca thứ hai nhiễm Ebola
Mỹ có thêm ca thứ hai nhiễm Ebola

Nhân viên y tế này có dấu hiệu sốt nhẹ vào tối ngày 11/10 và được cách ly để tiến hành các xét nghiệm

Mỹ có thêm ca thứ hai nhiễm Ebola

Mỹ có thêm ca thứ hai nhiễm Ebola

Nhân viên y tế này có dấu hiệu sốt nhẹ vào tối ngày 11/10 và được cách ly để tiến hành các xét nghiệm

Cảnh báo nguy cơ Ebola toàn cầu sau ca lây nhiễm thứ 2 tại Mỹ
Cảnh báo nguy cơ Ebola toàn cầu sau ca lây nhiễm thứ 2 tại Mỹ

VOV.VN - Nhân viên y tế vừa nhiễm Ebola ở bang Texas tuân thủ mọi quy định an toàn khi tiếp xúc với bệnh nhân Ebola nhưng vẫn nhiễm bệnh.

Cảnh báo nguy cơ Ebola toàn cầu sau ca lây nhiễm thứ 2 tại Mỹ

Cảnh báo nguy cơ Ebola toàn cầu sau ca lây nhiễm thứ 2 tại Mỹ

VOV.VN - Nhân viên y tế vừa nhiễm Ebola ở bang Texas tuân thủ mọi quy định an toàn khi tiếp xúc với bệnh nhân Ebola nhưng vẫn nhiễm bệnh.

WHO: Ebola gây ra cuộc khủng hoảng y tế tồi tệ nhất trên thế giới
WHO: Ebola gây ra cuộc khủng hoảng y tế tồi tệ nhất trên thế giới

VOV.VN - Theo WHO, kể từ khi bùng phát hồi tháng 4 vừa qua, dịch sốt Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.000 người.

WHO: Ebola gây ra cuộc khủng hoảng y tế tồi tệ nhất trên thế giới

WHO: Ebola gây ra cuộc khủng hoảng y tế tồi tệ nhất trên thế giới

VOV.VN - Theo WHO, kể từ khi bùng phát hồi tháng 4 vừa qua, dịch sốt Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.000 người.

Thế giới có nguy cơ thua cuộc trong cuộc chiến chống Ebola
Thế giới có nguy cơ thua cuộc trong cuộc chiến chống Ebola

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế đã có sự hỗ trợ đáng kể trong việc ngăn chặn dịch Ebola nhưng vẫn chưa đủ để khống chế một cách hiệu quả dịch bệnh chết người này.

Thế giới có nguy cơ thua cuộc trong cuộc chiến chống Ebola

Thế giới có nguy cơ thua cuộc trong cuộc chiến chống Ebola

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế đã có sự hỗ trợ đáng kể trong việc ngăn chặn dịch Ebola nhưng vẫn chưa đủ để khống chế một cách hiệu quả dịch bệnh chết người này.

Tây Ban Nha đã kiểm soát dịch Ebola
Tây Ban Nha đã kiểm soát dịch Ebola

VOV.VN -Phát biểu trong phiên họp Quốc hội hàng tuần ngày 15/10, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tin tưởng rằng dịch Ebola đã được kiểm soát tại nước này.

Tây Ban Nha đã kiểm soát dịch Ebola

Tây Ban Nha đã kiểm soát dịch Ebola

VOV.VN -Phát biểu trong phiên họp Quốc hội hàng tuần ngày 15/10, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tin tưởng rằng dịch Ebola đã được kiểm soát tại nước này.

Y tá Mỹ thứ hai nhiễm Ebola, cảnh báo 132 hành khách bay cùng
Y tá Mỹ thứ hai nhiễm Ebola, cảnh báo 132 hành khách bay cùng

Giới chức y tế Mỹ đang tìm kiếm 132 người đã đi cùng chuyến bay với nữ y tá Texas thứ hai bị nhiễm Ebola vào ngày trước khi cô phát bệnh.

Y tá Mỹ thứ hai nhiễm Ebola, cảnh báo 132 hành khách bay cùng

Y tá Mỹ thứ hai nhiễm Ebola, cảnh báo 132 hành khách bay cùng

Giới chức y tế Mỹ đang tìm kiếm 132 người đã đi cùng chuyến bay với nữ y tá Texas thứ hai bị nhiễm Ebola vào ngày trước khi cô phát bệnh.

Canada lần đầu tiên tiến hành thử nghiệm vaccine Ebola trên người
Canada lần đầu tiên tiến hành thử nghiệm vaccine Ebola trên người

VOV.VN - Loại vaccine này đã chứng tỏ có “hiệu quả 100%” trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola khi được thử nghiệm trên động vật.

Canada lần đầu tiên tiến hành thử nghiệm vaccine Ebola trên người

Canada lần đầu tiên tiến hành thử nghiệm vaccine Ebola trên người

VOV.VN - Loại vaccine này đã chứng tỏ có “hiệu quả 100%” trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola khi được thử nghiệm trên động vật.

Đồng nghiệp của nữ y tá Mỹ gốc Việt cũng bị nhiễm Ebola
Đồng nghiệp của nữ y tá Mỹ gốc Việt cũng bị nhiễm Ebola

Một nhân viên y tế ở bang Texas (Mỹ), đồng nghiệp của nữ y tá Mỹ gốc Việt Nina Pham bị nhiễm Ebola, cũng bị nhiễm loại virus chết người này.

Đồng nghiệp của nữ y tá Mỹ gốc Việt cũng bị nhiễm Ebola

Đồng nghiệp của nữ y tá Mỹ gốc Việt cũng bị nhiễm Ebola

Một nhân viên y tế ở bang Texas (Mỹ), đồng nghiệp của nữ y tá Mỹ gốc Việt Nina Pham bị nhiễm Ebola, cũng bị nhiễm loại virus chết người này.

Thêm một nhân viên y tế ở Mỹ dương tính với Ebola
Thêm một nhân viên y tế ở Mỹ dương tính với Ebola

VOV.VN -Bệnh nhân này được phát hiện chỉ một ngày sau trường hợp lây nhiễm Ebola đầu tiên là nữ y tá gốc Việt Nina Phạm.

Thêm một nhân viên y tế ở Mỹ dương tính với Ebola

Thêm một nhân viên y tế ở Mỹ dương tính với Ebola

VOV.VN -Bệnh nhân này được phát hiện chỉ một ngày sau trường hợp lây nhiễm Ebola đầu tiên là nữ y tá gốc Việt Nina Phạm.

Mỹ lập đội ứng phó khẩn cấp chống dịch Ebola
Mỹ lập đội ứng phó khẩn cấp chống dịch Ebola

VOV.VN - Tổng thống Obama tuyên bố Mỹ đang dồn mọi nguồn lực để xác định nguyên nhân khiến nữ y tá gốc Việt Nina Phạm bị nhiễm bệnh.

Mỹ lập đội ứng phó khẩn cấp chống dịch Ebola

Mỹ lập đội ứng phó khẩn cấp chống dịch Ebola

VOV.VN - Tổng thống Obama tuyên bố Mỹ đang dồn mọi nguồn lực để xác định nguyên nhân khiến nữ y tá gốc Việt Nina Phạm bị nhiễm bệnh.