Thế giới tiếp tục lo ngại sâu sắc về hành vi của Trung Quốc

VOV.VN - Giới học giả quốc tế nhận định hành động của Trung Quốc là trái với luật pháp quốc tế và mang mục đích chính trị.

Dư luận quốc tế tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trong Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông và có những hành động khiến căng thẳng leo thang. Liên Hợp Quốc và các nước kêu gọi các bên kiềm chế và giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Farhan Haq khẳng định: Tổng thư ký Ban Ki-moon bày tỏ quan ngại về tình trạng gia tăng căng thẳng tại Biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam trong những ngày vừa qua. Tổng thư ký hối thúc các bên liên quan kiềm chế tối đa và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ấn Độ ra tuyên bố bày tỏ lo ngại về những diễn biến căng thẳng tại Biển Đông. Tuyên bố nêu rõ: "Ấn Độ đang theo dõi với sự lo ngại về những diễn biến mới đây tại Biển Đông và cho rằng, duy trì hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng trong khu vực là lợi ích sống còn đối với cộng đồng quốc tế. Ấn Độ mong muốn các bên giải quyết vấn đề thông qua các biện pháp hòa bình dựa trên các nguyên tắc đã được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế”.

Tiếp theo các tuyên bố riêng rẽ của Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain và Hạ nghị Eni Faleomavaega, hôm qua (9/5), một nhóm các Thượng nghị sỹ có thế lực của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã ra tuyên bố chung lên án việc Trung Quốc liên tục có những hành động gây căng thẳng ở Biển Đông. Tuyên bố chung của nhóm các Thượng nghị sỹ mô tả các hành động gần đây của tàu bè Trung Quốc ở Biển Đông là “rất đáng quan ngại”, đồng thời bày tỏ hy vọng các nghị sỹ tại Thượng viện hãy sớm nhất cùng nhau thông qua nghị quyết này nhằm gửi đi một thông điệp rõ ràng cho những hành động mang tính khiêu khích trên đây của Trung Quốc.

Theo các hạ nghị sỹ Mỹ, trong trường hợp có những bất đồng về những hành động được phép trong vùng biển có tranh chấp, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc nên gặp gỡ để trao đổi trực tiếp.     

Trong khi đó, giới học giả quốc tế nhận định hành động của Trung Quốc là trái với luật pháp quốc tế và mang mục đích chính trị.

Ông Taylor Fravel, Giáo sư Chính trị học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ), chuyên gia nghiên cứu về các vấn đề lãnh thổ của Trung Quốc, cho rằng, xét về mặt kinh tế, chưa có cơ sở chứng minh khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan có trữ lượng hydrocarbon lớn. Vì thế, hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 với chi phí xây dựng khoảng 1 tỷ USD và chi phí vận hành lớn không phải là một dự án nhiều tiềm năng. Từ đây có thể thấy rằng Trung Quốc sử dụng giàn khoan là nhằm khẳng định và thực thi quyền tài phán đối với các vùng nước mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông.

Đánh giá về cơ sở pháp lý của việc Việt Nam khẳng định Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền lãnh thổ, Giáo sư Fravel khẳng định vị trí Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 nằm trong Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tính từ đường cơ sở. Giàn khoan cách đảo Lý Sơn của Việt Nam 120 hải lý, và vì thế nằm trên thềm lục địa của Việt Nam và nằm hoàn toàn trong Vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam.

Cùng chung đánh giá trên, giáo sư Kumao Kaneko, Giám đốc Viện nghiên cứu chiến lược năng lượng của Nhật Bản cho rằng, việc Trung Quốc đòi hỏi quyền lợi trên gần như toàn bộ biển Đông và cả biển Hoa Đông là điều khó chấp nhận. Nhìn trên bản đồ có thể thấy khu vực mà Trung Quốc đưa giàn khoan vào gần Việt Nam hơn hẳn so với Trung Quốc. Theo giáo sư, Việt Nam rõ ràng có quyền đối với vùng biển này. Nhưng Trung Quốc căn cứ theo luật pháp trong nước để đơn phương tuyên bố toàn bộ các hòn đảo ở biển Đông là của mình. Điều này mâu thuẫn với luật pháp quốc tế.

Để ngăn chặn hành động sai trái của Trung Quốc, giáo sư Kumao Kaneko cho rằng, các nước cần tiếp tục lên tiếng phản đối Trung Quốc và Việt Nam có thể đưa vấn đề này ra Liên Hợp Quốc: “Trung Quốc ít khi để ý lời người khác nói mà toàn hành động đơn phương. Tuy nhiên, dù sao Trung Quốc vẫn phải để ý đến tiếng tăm của mình trên trường quốc tế. Vì vậy, việc các nước cùng nhau phản đối Trung Quốc rất quan trọng. Cần kêu gọi Châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ để tất cả các nước cùng lên tiếng phản đối Trung Quốc. Cũng cần phải đưa vấn đề này ra Liên Hiệp Quốc. Phải nói là tình hình hiện nay rất nguy hiểm”.

Theo giới truyền thông quốc tế, Việt Nam có thể thúc đẩy các thủ tục pháp lý chống lại các tuyên bố chủ quyền vô lý của Trung Quốc để buộc họ phải rút giàn khoan ra khỏi thềm lục địa Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hành động  gây hấn của Trung Quốc sẽ thúc đẩy đoàn kết ASEAN
Hành động gây hấn của Trung Quốc sẽ thúc đẩy đoàn kết ASEAN

VOV.VN - ASEAN có khả năng thắt chặt tình đoàn kết trước việc Bắc Kinh đang quyết tâm thay đổi hiện trạng tại biển Đông.

Hành động  gây hấn của Trung Quốc sẽ thúc đẩy đoàn kết ASEAN

Hành động gây hấn của Trung Quốc sẽ thúc đẩy đoàn kết ASEAN

VOV.VN - ASEAN có khả năng thắt chặt tình đoàn kết trước việc Bắc Kinh đang quyết tâm thay đổi hiện trạng tại biển Đông.

Các Thượng nghị sỹ cấp cao Mỹ lên án hành động gây hấn của Trung Quốc
Các Thượng nghị sỹ cấp cao Mỹ lên án hành động gây hấn của Trung Quốc

VOV.VN - Nhóm TNS hối thúc Thượng viện thông qua nghị quyết tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với an ninh, hòa bình ở Biển Đông

Các Thượng nghị sỹ cấp cao Mỹ lên án hành động gây hấn của Trung Quốc

Các Thượng nghị sỹ cấp cao Mỹ lên án hành động gây hấn của Trung Quốc

VOV.VN - Nhóm TNS hối thúc Thượng viện thông qua nghị quyết tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với an ninh, hòa bình ở Biển Đông

Chuyên gia Mỹ: “Trung Quốc vi phạm cả DOC lẫn Công ước quốc tế“
Chuyên gia Mỹ: “Trung Quốc vi phạm cả DOC lẫn Công ước quốc tế“

VOV.VN - “Khác với Philippines, quân đội Việt Nam có khả năng tạo ra một sự răn đe nhất định đối với Trung Quốc”.

Chuyên gia Mỹ: “Trung Quốc vi phạm cả DOC lẫn Công ước quốc tế“

Chuyên gia Mỹ: “Trung Quốc vi phạm cả DOC lẫn Công ước quốc tế“

VOV.VN - “Khác với Philippines, quân đội Việt Nam có khả năng tạo ra một sự răn đe nhất định đối với Trung Quốc”.

ASEAN: Vụ Trung Quốc gây hấn với Việt Nam là "cực kỳ nghiêm trọng"
ASEAN: Vụ Trung Quốc gây hấn với Việt Nam là "cực kỳ nghiêm trọng"

VOV.VN - Tổng thư ký khối ASEAN cho biết, ông xem sự cố gần đây giữa Trung Quốc và Việt Nam ở Biển Đông là “cực kỳ nghiêm trọng”.

ASEAN: Vụ Trung Quốc gây hấn với Việt Nam là "cực kỳ nghiêm trọng"

ASEAN: Vụ Trung Quốc gây hấn với Việt Nam là "cực kỳ nghiêm trọng"

VOV.VN - Tổng thư ký khối ASEAN cho biết, ông xem sự cố gần đây giữa Trung Quốc và Việt Nam ở Biển Đông là “cực kỳ nghiêm trọng”.

Độc giả thế giới phản đối Trung Quốc, ủng hộ Việt Nam
Độc giả thế giới phản đối Trung Quốc, ủng hộ Việt Nam

VOV.VN - Việc Trung Quốc cố tình dựng giàn khoan trên vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông quốc tế.

Độc giả thế giới phản đối Trung Quốc, ủng hộ Việt Nam

Độc giả thế giới phản đối Trung Quốc, ủng hộ Việt Nam

VOV.VN - Việc Trung Quốc cố tình dựng giàn khoan trên vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông quốc tế.

Chuyên gia Nga kêu gọi Trung Quốc không nên lặp lại sai lầm
Chuyên gia Nga kêu gọi Trung Quốc không nên lặp lại sai lầm

VOV.VN - Hành động của Trung Quốc sẽ vấp phải sự phản đối và quan ngại của các nước trong khu vực Đông Nam Á

Chuyên gia Nga kêu gọi Trung Quốc không nên lặp lại sai lầm

Chuyên gia Nga kêu gọi Trung Quốc không nên lặp lại sai lầm

VOV.VN - Hành động của Trung Quốc sẽ vấp phải sự phản đối và quan ngại của các nước trong khu vực Đông Nam Á

Các nước liên quan cần lên tiếng về hành vi của Trung Quốc
Các nước liên quan cần lên tiếng về hành vi của Trung Quốc

VOV.VN - Chuyên gia Nhật Bản kêu gọi huy động sức mạnh cộng đồng quốc tế ngăn chặn hành động của Trung Quốc

Các nước liên quan cần lên tiếng về hành vi của Trung Quốc

Các nước liên quan cần lên tiếng về hành vi của Trung Quốc

VOV.VN - Chuyên gia Nhật Bản kêu gọi huy động sức mạnh cộng đồng quốc tế ngăn chặn hành động của Trung Quốc