Thế giới triển khai kế hoạch ứng phó với dịch Ebola

VOV.VN - Tổ chức y tế thế giới (WHO) sẽ triển khai kế hoạch ứng phó trị giá 100 triệu USD trước những diễn biến nghiêm trọng của dịch Ebola tại Tây Phi.

Theo kế hoạch của WHO, hàng trăm nhân viên y tế sẽ được triển khai tại các nước có dịch bệnh nhằm giảm bớt tình trạng quá tải.

WHO cũng kêu gọi các quốc gia tăng cường giám định y tế nhằm phát hiện bệnh sớm đồng thời sẵn sàng phối hợp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Các nhân viên y tế tham gia đối phó với với dịch Ebola (Ảnh AFP)

Người phát ngôn WHO Paul Garwood cho biết: “ Chúng tôi đang bàn về khoản tiền trị giá 100 triệu USD cần cho kế hoạch ứng phó này. Chúng tôi cần nhiều nhân viên y tế hỗ trợ để ứng phó với sự bùng phát của dịch bệnh. Trong đó bao gồm các bác sỹ, y tá, nhà dịch tễ, các chuyên gia truyền thông và những nhà vận động xã hội- những người sẽ tiếp cận cộng đồng và giúp người bệnh sớm được điều trị”.

Kế hoạch ứng phó của WHO cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát dịch bệnh, đặc biệt là tại các khu vực biên giới, bảo vệ nhân viên y tế khỏi nhiễm bệnh và thông tin tốt hơn tới cộng đồng về diễn biến của dịch bệnh.

Cùng ngày, Bộ trưởng y tế Pháp Marisol Touraine tuyên bố sự cần thiết phải đẩy mạnh cảnh giác trước sự lây lan của virus Ebola, một loại virus nguy hiểm đã cướp đi sinh mạng của hơn 700 người tại châu Phi.

Bà Touraine cho biết, hiện chưa có khả năng virus Ebola lây lan tại Pháp hay châu Âu. Cho đến nay cũng chưa có trường hợp nào nhiễm virut Ebola tại khu vực này.

Tuy nhiên, theo bà, các nước vẫn cần tăng cường cảnh giác trước những mối đe dọa từ dịch Ebola, vốn đang lây lan mạnh tại châu Phi. Pháp sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn những mối đe dọa từ virus Ebola.

Trước những diễn biến nghiêm trọng của dịch Ebola tại châu Phi, Ngoại trưởng Anh Phillip Hammond ngày 30/7 cũng cho biết, nước này đang xem xét những biện pháp cần thiết tại Anh cũng như hỗ trợ các nước đối phó với mối đe dọa từ dịch Ebola.

Ngoại trưởng Anh nhấn mạnh, virus Ebola đang đặt ra mối đe dọa khẩn cấp mà thế giới cần phải tập trung giải quyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO họp khẩn cấp về virus Ebola bùng phát mạnh ở Tây Phi
WHO họp khẩn cấp về virus Ebola bùng phát mạnh ở Tây Phi

VOV.VN - Tính đến nay đã có 467 người chết vì dịch bệnh này.

WHO họp khẩn cấp về virus Ebola bùng phát mạnh ở Tây Phi

WHO họp khẩn cấp về virus Ebola bùng phát mạnh ở Tây Phi

VOV.VN - Tính đến nay đã có 467 người chết vì dịch bệnh này.

Các nước Tây Phi thông qua chiến lược chung đối phó với Ebola
Các nước Tây Phi thông qua chiến lược chung đối phó với Ebola

VOV.VN - Đại diện WHO cho rằng các nước cần huy động mọi nguồn lực để nâng cao nhận thức của người dân về dịch sốt Ebola.

Các nước Tây Phi thông qua chiến lược chung đối phó với Ebola

Các nước Tây Phi thông qua chiến lược chung đối phó với Ebola

VOV.VN - Đại diện WHO cho rằng các nước cần huy động mọi nguồn lực để nâng cao nhận thức của người dân về dịch sốt Ebola.

Uganda bùng phát virus Ebola, ít nhất 14 người tử vong
Uganda bùng phát virus Ebola, ít nhất 14 người tử vong

Các triệu chứng của bệnh gồm: sốt, đau cơ, đau đầu, đau họng, nôn mửa, tiêu chảy, phát ban, suy gan thận và xuất huyết

Uganda bùng phát virus Ebola, ít nhất 14 người tử vong

Uganda bùng phát virus Ebola, ít nhất 14 người tử vong

Các triệu chứng của bệnh gồm: sốt, đau cơ, đau đầu, đau họng, nôn mửa, tiêu chảy, phát ban, suy gan thận và xuất huyết

Guinea bùng phát dịch Ebola, 208 người chết
Guinea bùng phát dịch Ebola, 208 người chết

VOV.VN -Những người nhiễm virus này có tỷ lệ tử vong cao, từ 25% lên đến 90%, tùy thuộc vào chủng virus.

Guinea bùng phát dịch Ebola, 208 người chết

Guinea bùng phát dịch Ebola, 208 người chết

VOV.VN -Những người nhiễm virus này có tỷ lệ tử vong cao, từ 25% lên đến 90%, tùy thuộc vào chủng virus.

WHO kêu gọi Tây Phi sẵn sàng đối phó với nguy cơ dịch Ebola lan rộng
WHO kêu gọi Tây Phi sẵn sàng đối phó với nguy cơ dịch Ebola lan rộng

VOV.VN - Tình hình ơ các nước Tây Phi đang hết sức nghiêm trọng.

WHO kêu gọi Tây Phi sẵn sàng đối phó với nguy cơ dịch Ebola lan rộng

WHO kêu gọi Tây Phi sẵn sàng đối phó với nguy cơ dịch Ebola lan rộng

VOV.VN - Tình hình ơ các nước Tây Phi đang hết sức nghiêm trọng.

Hãng hàng không ASKY ngừng bay tới những quốc gia có dịch Ebola
Hãng hàng không ASKY ngừng bay tới những quốc gia có dịch Ebola

VOV.VN - Hãng hàng không liên châu Phi ASKY (có trụ sở tại Togo) hôm qua (29/7) thông báo ngừng các chuyến bay đến và rời khỏi Liberia, Sierra Leone, hai nước đang có dịch bệnh virus Ebola.

Hãng hàng không ASKY ngừng bay tới những quốc gia có dịch Ebola

Hãng hàng không ASKY ngừng bay tới những quốc gia có dịch Ebola

VOV.VN - Hãng hàng không liên châu Phi ASKY (có trụ sở tại Togo) hôm qua (29/7) thông báo ngừng các chuyến bay đến và rời khỏi Liberia, Sierra Leone, hai nước đang có dịch bệnh virus Ebola.

Tìm thấy virus Ebola trong loài đười ươi Kalimantan
Tìm thấy virus Ebola trong loài đười ươi Kalimantan

Siêu vi khuẩn Ebola lần đầu tiên được phát hiện ở Congo vào năm 1976.

Tìm thấy virus Ebola trong loài đười ươi Kalimantan

Tìm thấy virus Ebola trong loài đười ươi Kalimantan

Siêu vi khuẩn Ebola lần đầu tiên được phát hiện ở Congo vào năm 1976.

Dịch Ebola bùng phát tại Guinea, 59 người tử vong
Dịch Ebola bùng phát tại Guinea, 59 người tử vong

VOV.VN - Tổ chức Bác sỹ không biên giới có kế hoạch đưa 33 tấn thuốc chữa bệnh và thiết bị y tế tới Guinea để đối phó với dịch Ebola.

Dịch Ebola bùng phát tại Guinea, 59 người tử vong

Dịch Ebola bùng phát tại Guinea, 59 người tử vong

VOV.VN - Tổ chức Bác sỹ không biên giới có kế hoạch đưa 33 tấn thuốc chữa bệnh và thiết bị y tế tới Guinea để đối phó với dịch Ebola.

WHO tuyên bố sẽ đẩy lùi dịch sốt Ebola trong 2-4 tháng
WHO tuyên bố sẽ đẩy lùi dịch sốt Ebola trong 2-4 tháng

VOV.VN - Dịch sốt xuất huyết Ebola đang hoành hành tại Tây Phi sẽ chỉ kéo dài trong khoảng 2-4 tháng tới.

WHO tuyên bố sẽ đẩy lùi dịch sốt Ebola trong 2-4 tháng

WHO tuyên bố sẽ đẩy lùi dịch sốt Ebola trong 2-4 tháng

VOV.VN - Dịch sốt xuất huyết Ebola đang hoành hành tại Tây Phi sẽ chỉ kéo dài trong khoảng 2-4 tháng tới.

Tây Phi: 467 người chết vì virus Ebola
Tây Phi: 467 người chết vì virus Ebola

VOV.VN - Giám đốc phụ trách khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo, dịch sốt Ebola ở các nước Tây Phi có nguy cơ lan rộng và bùng phát trên toàn thế giới.

Tây Phi: 467 người chết vì virus Ebola

Tây Phi: 467 người chết vì virus Ebola

VOV.VN - Giám đốc phụ trách khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo, dịch sốt Ebola ở các nước Tây Phi có nguy cơ lan rộng và bùng phát trên toàn thế giới.