Thêm 68 triệu người châu Á rơi vào cảnh nghèo đói cùng cực

VOV.VN - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho biết, đại dịch Covid-19 và chi phí sinh hoạt tăng cao đã khiến hơn 155 triệu người tại các quốc gia đang phát triển ở châu Á rơi vào cảnh nghèo đói cùng cực.

Trong báo cáo công bố ngày 24/8, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) có trụ sở tại Philippines ước tính rằng hơn 155 triệu người lâm vào cảnh nghèo đói ở các quốc gia Châu Á đang phát triển, tương đương 3,9% dân số khu vực. Tăng thêm 67,8 triệu người so với thời kỳ trước khi đại dịch xảy ra.

Theo Ngân hàng Thế giới định nghĩa những người sống trong nghèo đói cùng cực là những người có mức thu nhập dưới 2,15 đô la/ngày, dựa theo số liệu năm 2017.

ADB cho biết, bất chấp những kỳ vọng về sự tiến bộ trong việc giảm nghèo, ước tính khoảng 1,26 tỷ người, tương đương 30,3% dân số trong khu vực, dự kiến ​​sẽ sống với mức 3,65-6,85 đô la/ngày vào năm 2030.

Ngân hàng này cũng khuyến nghị các chính phủ ở châu Á đang phát triển – bao gồm 46 nền kinh tế trong khu vực – tăng cường phúc lợi xã hội, cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính, đầu tư vào cơ sở hạ tầng và hỗ trợ đổi mới công nghệ, cùng các biện pháp khắc phục khác.

Theo nhà kinh tế của ADB, ông Albert Park nhận định rằng châu Á và Thái Bình Dương đang dần phục hồi từ đại dịch Covid-19, song cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang làm suy yếu các nỗ lực hướng tới giảm nghèo đói.

“Bằng cách tăng cường mạng lưới an sinh xã hội cho người nghèo và thúc đẩy đầu tư và đổi mới nhằm tạo cơ hội tăng trưởng và việc làm, các chính phủ trong khu vực có thể quay trở lại đúng hướng”, ông cho hay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia chấm dứt đại dịch: Không hỗ trợ điều trị miễn phí cho bệnh nhân COVID-19
Indonesia chấm dứt đại dịch: Không hỗ trợ điều trị miễn phí cho bệnh nhân COVID-19

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm nay chính thức tuyên bố chấm dứt đại dịch COVID-19 tại Indonesia. Điều này cũng có nghĩa là chính phủ sẽ không trả chi phí điều trị y tế cho bệnh nhân COVID-19.

Indonesia chấm dứt đại dịch: Không hỗ trợ điều trị miễn phí cho bệnh nhân COVID-19

Indonesia chấm dứt đại dịch: Không hỗ trợ điều trị miễn phí cho bệnh nhân COVID-19

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm nay chính thức tuyên bố chấm dứt đại dịch COVID-19 tại Indonesia. Điều này cũng có nghĩa là chính phủ sẽ không trả chi phí điều trị y tế cho bệnh nhân COVID-19.

Làn sóng Covid-19 mới tại Australia khác biệt so với các đợt bùng phát trước
Làn sóng Covid-19 mới tại Australia khác biệt so với các đợt bùng phát trước

VOV.VN - Australia đang phải đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ năm song đợt bùng phát này lại không giống với các đợt bùng phát trước đó.

Làn sóng Covid-19 mới tại Australia khác biệt so với các đợt bùng phát trước

Làn sóng Covid-19 mới tại Australia khác biệt so với các đợt bùng phát trước

VOV.VN - Australia đang phải đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ năm song đợt bùng phát này lại không giống với các đợt bùng phát trước đó.

Bác sĩ chống dịch ủng hộ chuyển COVID-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B
Bác sĩ chống dịch ủng hộ chuyển COVID-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B

VOV.VN - Trao đổi với phóng viên VOV, BS. Nguyễn Quốc Thái, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, xét về các yếu tố diễn biến dịch trong nước, cũng như đặc điểm sinh học của virus SARS-CoV-2, thì việc đưa ra quyết định chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B là hoàn toàn hợp lý và khả thi.

Bác sĩ chống dịch ủng hộ chuyển COVID-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B

Bác sĩ chống dịch ủng hộ chuyển COVID-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B

VOV.VN - Trao đổi với phóng viên VOV, BS. Nguyễn Quốc Thái, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, xét về các yếu tố diễn biến dịch trong nước, cũng như đặc điểm sinh học của virus SARS-CoV-2, thì việc đưa ra quyết định chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B là hoàn toàn hợp lý và khả thi.