Thổ Nhĩ Kỳ không kích vào khu vực do người Kurd kiểm soát tại Syria

VOV.VN - Nguồn tin an ninh Syria cho biết, cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ vào khu vực do người Kurd kiểm soát ở phía Đông Bắc Syria hôm nay (5/10) đã khiến 2 người đã thiệt mạng.

Hiện chưa rõ 2 người thiệt mạng là dân thường hay thành viên tổ chức “Đảng Công nhân người Kurd”.  

Cuộc không kích diễn ra một ngày sau tuyên bố của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ về việc coi các cơ sở của tổ chức “Đảng Công nhân người Kurd” ở cả Iraq và Syria sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ.

Cũng trong ngày hôm nay, một quan chức Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nước này đang xem xét một chiến dịch trên bộ vào Syria sau khi phát hiện hai kẻ thực hiện vụ tấn công khủng bố thuộc tổ chức “Đảng Công nhân người Kurd” tại thủ đô Ankara hôm 01/10 vừa qua đến từ Syria.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành không kích hàng loạt vị trí do người Kurd kiểm soát tại khu vực phía Bắc Iraq, ngay sau vụ khủng bố nói trên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel không kích các vị trí của quân đội Syria
Israel không kích các vị trí của quân đội Syria

VOV.VN - Truyền thông Syria đưa tin, tối 2/10 (theo giờ địa phương), Israel đã tiến hành một cuộc không kích mới vào các vị trí của quân đội Syria xung quanh thành phố Deir ez-Zor khiến 2 binh sỹ bị thương.

Israel không kích các vị trí của quân đội Syria

Israel không kích các vị trí của quân đội Syria

VOV.VN - Truyền thông Syria đưa tin, tối 2/10 (theo giờ địa phương), Israel đã tiến hành một cuộc không kích mới vào các vị trí của quân đội Syria xung quanh thành phố Deir ez-Zor khiến 2 binh sỹ bị thương.

Hai binh sĩ Syria thiệt mạng sau vụ không kích của Israel
Hai binh sĩ Syria thiệt mạng sau vụ không kích của Israel

VOV.VN - Chiều tối qua (13/9), Israel đã phát động một cuộc không kích nhằm vào thành phố ven biển Tartus của Syria khiến hai binh sĩ nước này thiệt mạng.

Hai binh sĩ Syria thiệt mạng sau vụ không kích của Israel

Hai binh sĩ Syria thiệt mạng sau vụ không kích của Israel

VOV.VN - Chiều tối qua (13/9), Israel đã phát động một cuộc không kích nhằm vào thành phố ven biển Tartus của Syria khiến hai binh sĩ nước này thiệt mạng.

4 binh sỹ Syria thiệt mạng trong cuộc tấn công của Isarel nhắm vào thủ đô  Damascus
4 binh sỹ Syria thiệt mạng trong cuộc tấn công của Isarel nhắm vào thủ đô Damascus

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Syria ngày 7/8 dẫn nguồn tin quân sự đưa tin, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel nhằm vào khu vực gần thủ đô Damascus của Syria đã khiến ít nhất 4 binh sĩ thiệt mạng, làm 4 người khác bị thương và gây ra "một số thiệt hại".

4 binh sỹ Syria thiệt mạng trong cuộc tấn công của Isarel nhắm vào thủ đô  Damascus

4 binh sỹ Syria thiệt mạng trong cuộc tấn công của Isarel nhắm vào thủ đô Damascus

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Syria ngày 7/8 dẫn nguồn tin quân sự đưa tin, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel nhằm vào khu vực gần thủ đô Damascus của Syria đã khiến ít nhất 4 binh sĩ thiệt mạng, làm 4 người khác bị thương và gây ra "một số thiệt hại".

Israel phóng tên lửa vào vùng lân cận thủ đô Damascus của Syria
Israel phóng tên lửa vào vùng lân cận thủ đô Damascus của Syria

VOV.VN - Theo hãng thông tấn nhà nước Syria, sáng 19/7, Israel đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào khu vực gần thủ đô Damascus của Syria.

Israel phóng tên lửa vào vùng lân cận thủ đô Damascus của Syria

Israel phóng tên lửa vào vùng lân cận thủ đô Damascus của Syria

VOV.VN - Theo hãng thông tấn nhà nước Syria, sáng 19/7, Israel đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào khu vực gần thủ đô Damascus của Syria.

Iraq và Syria thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Iraq và Syria thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

VOV.VN - Thủ tướng Muhammad Shia al-Sudani đã đến Thủ đô Damascus của Syria trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Iraq tới quốc gia láng giềng kể từ khi chiến tranh bùng nổ tại nước này vào năm 2011.

Iraq và Syria thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Iraq và Syria thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

VOV.VN - Thủ tướng Muhammad Shia al-Sudani đã đến Thủ đô Damascus của Syria trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Iraq tới quốc gia láng giềng kể từ khi chiến tranh bùng nổ tại nước này vào năm 2011.