Thống đốc Ngân hàng Czech cảnh báo tăng trưởng GDP có thể giảm xuống 0 vào cuối năm 2022

VOV.VN - Phát biểu trên truyền hình, Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Czech Jiri Rusnok ngày 20/3 cảnh báo, lạm phát cao sẽ ảnh hưởng mạnh đến tăng trưởng kinh tế của Czech, thậm chí tăng trưởng GDP của nước này có thể giảm xuống 0 vào cuối năm 2022.

Ông Rusnok cho rằng, các vấn đề trước đây liên quan đến vấn đề cung ứng cùng với ảnh hưởng do cuộc xung đột Nga-Ukraine đã gây ra gánh nặng lạm phát và có lẽ một cuộc suy thoái sẽ xảy ra không chỉ ở Czech mà còn cả nền kinh tế châu Âu. Dự báo lạm phát ở Czech trong 6 tháng đầu năm có thể tăng lên mức khoảng 14%.

Trong khi đó, Radim Dohnal, một nhà phân tích tại Capitalinked.com cũng cho rằng, nếu cuộc xung đột Nga-Ukraine không kết thúc trong vòng vài tuần, thì sẽ không có gì ngạc nhiên khi các nước châu Âu bao gồm Czech bước vào suy thoái trong năm 2022. Chiến tranh đang cận kề, các lệnh trừng phạt đang được đưa ra, lạm phát ngày càng tăng, chuỗi cung ứng có nguy cơ bị gián đoạn... đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế trong khu vực và thế giới.

Lạc quan hơn, nhà phân tích Vit Hradil của Ngân hàng Raiffeisenbank tại Czech cho rằng, nếu thị trường tiếp tục bình ổn như hiện nay và không xuất hiện những leo thang bất ngờ từ cuộc xung đột Nga-Ukraine, tác động kinh tế sẽ không quá nghiêm trọng.

Trong dự báo tháng 2/2022 trước khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine, Ngân hàng Quốc gia Czech vẫn dự báo tốc độ phát triển kinh tế năm nay ở mức 3% và năm tới là 3,4%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga dành hơn 4,5% GDP hỗ trợ người dân và nền kinh tế trong đại dịch Covid-19
Nga dành hơn 4,5% GDP hỗ trợ người dân và nền kinh tế trong đại dịch Covid-19

VOV.VN - Phát biểu qua cầu truyền hình tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga đã dành khoảng 3.000 tỷ rúp, chiếm hơn 4,5% GDP để hỗ trợ người dân và nền kinh tế vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19.

Nga dành hơn 4,5% GDP hỗ trợ người dân và nền kinh tế trong đại dịch Covid-19

Nga dành hơn 4,5% GDP hỗ trợ người dân và nền kinh tế trong đại dịch Covid-19

VOV.VN - Phát biểu qua cầu truyền hình tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga đã dành khoảng 3.000 tỷ rúp, chiếm hơn 4,5% GDP để hỗ trợ người dân và nền kinh tế vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19.

GDP của Australia tăng thêm 34 tỷ AUD nếu tiếp cận sớm vaccine Covid-19
GDP của Australia tăng thêm 34 tỷ AUD nếu tiếp cận sớm vaccine Covid-19

VOV.VN - Việc triển khai tiêm vaccine sẽ có tác dụng hỗ trợ tiêu dùng, thúc đẩy đầu tư, cho phép mở cửa biên giới sớm và khách du lịch cũng như sinh viên quốc tế sẽ quay trở lại với Australia.

GDP của Australia tăng thêm 34 tỷ AUD nếu tiếp cận sớm vaccine Covid-19

GDP của Australia tăng thêm 34 tỷ AUD nếu tiếp cận sớm vaccine Covid-19

VOV.VN - Việc triển khai tiêm vaccine sẽ có tác dụng hỗ trợ tiêu dùng, thúc đẩy đầu tư, cho phép mở cửa biên giới sớm và khách du lịch cũng như sinh viên quốc tế sẽ quay trở lại với Australia.

GDP của Nhật Bản giảm thấp nhất trong vòng 40 năm qua
GDP của Nhật Bản giảm thấp nhất trong vòng 40 năm qua

VOV.VN - Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết, kinh tế Nhật Bản trong quý 2 từ tháng 4-6, sụt giảm chưa từng có từ trước đến nay.

GDP của Nhật Bản giảm thấp nhất trong vòng 40 năm qua

GDP của Nhật Bản giảm thấp nhất trong vòng 40 năm qua

VOV.VN - Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết, kinh tế Nhật Bản trong quý 2 từ tháng 4-6, sụt giảm chưa từng có từ trước đến nay.