Thủ tướng Ấn Độ Modi kêu gọi chấm dứt bạo lực ngay lập tức tại Ukraine

VOV.VN - Tối ngày 24/2, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để bàn về tình hình tại Ukraine.

Trong cuộc thảo luận, nhà lãnh đạo Ấn Độ đã kêu gọi việc chấm dứt bạo lực ngay lập tức, nhấn mạnh nỗ lực phối hợp chung của tất cả các bên để quay trở lại các cuộc đàm phán ngoại giao. Thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ cho biết, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Putin đã thông báo về những diễn biến gần đây liên quan tới Ukraine với phía Ấn Độ.

Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Modi nhắc lại quan điểm của ông rằng sự khác biệt giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chỉ có thể được giải quyết thông qua đối thoại trung thực và chân thành. Thủ tướng Ấn Độ cũng bày tỏ với nhà lãnh đạo Nga quan ngại của Ấn Độ liên quan tới sự an toàn của công dân nước này sinh sống tại Ukraine, đặc biệt là sinh viên. Phía Ấn Độ cho biết sẽ dành ưu tiên cao nhất để đưa các công dân khỏi Ukraine về nước an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trục xuất người thứ hai của Đại sứ quán Nga ở thủ đô Washington
Mỹ trục xuất người thứ hai của Đại sứ quán Nga ở thủ đô Washington

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/2 đã thông báo trục xuất người thứ hai của Đại sứ quán Nga ở thủ đô Washington nhằm trả đũa việc Nga trục xuất phó Đại sứ Mỹ ở Nga hồi giữa tháng.

Mỹ trục xuất người thứ hai của Đại sứ quán Nga ở thủ đô Washington

Mỹ trục xuất người thứ hai của Đại sứ quán Nga ở thủ đô Washington

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/2 đã thông báo trục xuất người thứ hai của Đại sứ quán Nga ở thủ đô Washington nhằm trả đũa việc Nga trục xuất phó Đại sứ Mỹ ở Nga hồi giữa tháng.

Su-25 của Nga rơi ở Ukraine không phải do bị bắn hạ
Su-25 của Nga rơi ở Ukraine không phải do bị bắn hạ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã thông tin về nguyên nhân chiếc máy báy Su-25 bị rơi khi tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Su-25 của Nga rơi ở Ukraine không phải do bị bắn hạ

Su-25 của Nga rơi ở Ukraine không phải do bị bắn hạ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã thông tin về nguyên nhân chiếc máy báy Su-25 bị rơi khi tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine.

EU có thể trừng phạt Belarus vì hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine
EU có thể trừng phạt Belarus vì hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ kêu gọi trừng phạt nhằm vào Belarus vì sự hỗ trợ của Minsk đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, Guardian dẫn văn bản dự thảo hội nghị cho biết.

EU có thể trừng phạt Belarus vì hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine

EU có thể trừng phạt Belarus vì hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ kêu gọi trừng phạt nhằm vào Belarus vì sự hỗ trợ của Minsk đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, Guardian dẫn văn bản dự thảo hội nghị cho biết.