Thủ tướng Israel sẽ đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Quốc phòng

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, sau khi ông Avigdor Lieberman từ chức trong tuần này.

Thông báo của người phát ngôn Đảng Likud đưa ra sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Netanyahu với đối tác quan trọng trong liên minh cầm quyền là Bộ trưởng Giáo dục Naftali Bennett.

Thủ tướng Israel Netanyahu. Ảnh: Irish Times

Ông Bennett trước đó cảnh báo sẽ từ bỏ chính phủ liên minh, nếu ông không được trao vị trí Bộ trưởng Quốc phòng. Theo truyền thông Israel, trong cuộc gặp, hai bên đã không đạt được thỏa thuận. Các bên có thể sẽ quyết định ngày bầu cử sớm sau cuộc họp người đứng đầu các đảng liên minh vào 18/11 tới.

Theo người phát ngôn Đảng Likud, Thủ tướng Netanyahu sẽ có cuộc điện đàm với các đối tác trong liên minh, hối thúc họ nỗ lực để đảm bảo chính phủ hiện nay không bị đổ vỡ.

Trước khi cuộc khủng hoảng xảy ra, liên minh của Thủ tướng Netanyahu có 66 ghế trong Quốc hội 120 ghế. Việc mất đi 5 ghế sau khi Bộ trưởng Quốc phòng tuyên bố từ chức và rời khỏi liên minh, cùng với 8 ghế mất đi nếu ông Bennett quyết định rời liên minh sẽ khiến Thủ tướng Netanyahu mất thế đa số trong Quốc hội.

Các cuộc khảo sát cũng cho thấy, Đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu vẫn có thể chiếm ưu thế sau cuộc bầu cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nhật Bản Abe hội đàm với Thủ tướng Israel Netanyahu
Thủ tướng Nhật Bản Abe hội đàm với Thủ tướng Israel Netanyahu

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 2/5 hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, kết thúc chuyến công du 5 ngày tới Trung Đông.

Thủ tướng Nhật Bản Abe hội đàm với Thủ tướng Israel Netanyahu

Thủ tướng Nhật Bản Abe hội đàm với Thủ tướng Israel Netanyahu

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 2/5 hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, kết thúc chuyến công du 5 ngày tới Trung Đông.

Thủ tướng Israel Netanyahu bác cáo buộc tham nhũng
Thủ tướng Israel Netanyahu bác cáo buộc tham nhũng

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng những cáo buộc tham nhũng và nhận hối lộ nhằm vào ông là vô căn cứ.

Thủ tướng Israel Netanyahu bác cáo buộc tham nhũng

Thủ tướng Israel Netanyahu bác cáo buộc tham nhũng

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng những cáo buộc tham nhũng và nhận hối lộ nhằm vào ông là vô căn cứ.

Thủ tướng Netanyahu kêu gọi Palestine chấp nhận thực tế về Jerusalem
Thủ tướng Netanyahu kêu gọi Palestine chấp nhận thực tế về Jerusalem

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng, Palestine nên “chấp nhận thực tế” để hướng tới hòa bình.

Thủ tướng Netanyahu kêu gọi Palestine chấp nhận thực tế về Jerusalem

Thủ tướng Netanyahu kêu gọi Palestine chấp nhận thực tế về Jerusalem

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng, Palestine nên “chấp nhận thực tế” để hướng tới hòa bình.

Ông Netanyahu kêu gọi EU công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel
Ông Netanyahu kêu gọi EU công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel

VOV.VN - Ông Netanyahu tiếp tục kêu gọi Palestine công nhận Israel là một nhà nước Do Thái, chấp nhận Israel là thủ đô của nước này.

Ông Netanyahu kêu gọi EU công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel

Ông Netanyahu kêu gọi EU công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel

VOV.VN - Ông Netanyahu tiếp tục kêu gọi Palestine công nhận Israel là một nhà nước Do Thái, chấp nhận Israel là thủ đô của nước này.

Thủ tướng Netanyahu nói Israel không tìm cách lật đổ Tổng thống Syria
Thủ tướng Netanyahu nói Israel không tìm cách lật đổ Tổng thống Syria

VOV.VN - Bất chấp các bước tiến của quân đội Syria ở vùng gần cao nguyên Golan, Thủ tướng Israel cho biết nước ông sẽ không tìm cách lật đổ Tổng thống Assad.

Thủ tướng Netanyahu nói Israel không tìm cách lật đổ Tổng thống Syria

Thủ tướng Netanyahu nói Israel không tìm cách lật đổ Tổng thống Syria

VOV.VN - Bất chấp các bước tiến của quân đội Syria ở vùng gần cao nguyên Golan, Thủ tướng Israel cho biết nước ông sẽ không tìm cách lật đổ Tổng thống Assad.