Thủ tướng Kishida Fumio khẳng định Nhật Bản sẽ không tham gia NATO

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm nay (24/5) khẳng định nước này không có kế hoạch trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO), song xác nhận có kế hoạch mở văn phòng liên lạc của NATO tại nước này.

Bình luận của ông Kishida được đưa ra sau khi Đại sứ Nhật Bản tại Mỹ Koji Tomita hồi đầu tháng cho biết, NATO đang lên kế hoạch thành lập văn phòng ở thủ đô Tokyo - văn phòng đầu tiên ở châu Á, để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tham vấn định kỳ với các đối tác trong khu vực như Australia, New Zealand và Hàn Quốc.

Phát biểu trước báo giới hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản khẳng định chưa có bất kỳ quyết định chính thức nào về việc NATO thành lập văn phòng, tất cả mới chỉ là kế hoạch và đang được giới chức trách hai nước bàn bạc. Ngoài ra, ông nhấn mạnh đất nước của ông không có kế hoạch gia nhập NATO với tư cách là thành viên.

Trước đó, tờ Nikkei Asia cũng dẫn nguồn quan chức Nhật Bản và NATO cho biết, NATO - khối quân sự do Mỹ đứng đầu, đang có kế hoạch mở văn phòng liên lạc đầu tiên tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản vào năm tới./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng nhóm phương Bắc của NATO thảo luận trước thềm Hội nghị thượng đỉnh
Bộ trưởng nhóm phương Bắc của NATO thảo luận trước thềm Hội nghị thượng đỉnh

VOV.VN - Các Bộ trưởng Quốc phòng từ 12 quốc gia tập trung thảo luận về các chủ đề an ninh của khối bao gồm cả việc đào tạo phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16.

Bộ trưởng nhóm phương Bắc của NATO thảo luận trước thềm Hội nghị thượng đỉnh

Bộ trưởng nhóm phương Bắc của NATO thảo luận trước thềm Hội nghị thượng đỉnh

VOV.VN - Các Bộ trưởng Quốc phòng từ 12 quốc gia tập trung thảo luận về các chủ đề an ninh của khối bao gồm cả việc đào tạo phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16.

Phản ứng của Nga khi ông Kissinger nói về khả năng Ukraine gia nhập NATO
Phản ứng của Nga khi ông Kissinger nói về khả năng Ukraine gia nhập NATO

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định mặc dù cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger có nhiều kinh nghiệm nhưng ông đã "hoàn toàn sai lầm" khi đề xuất rằng việc Ukraine gia nhập NATO sẽ đảm bảo hòa bình.

Phản ứng của Nga khi ông Kissinger nói về khả năng Ukraine gia nhập NATO

Phản ứng của Nga khi ông Kissinger nói về khả năng Ukraine gia nhập NATO

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định mặc dù cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger có nhiều kinh nghiệm nhưng ông đã "hoàn toàn sai lầm" khi đề xuất rằng việc Ukraine gia nhập NATO sẽ đảm bảo hòa bình.

Quốc gia NATO cảnh báo về lằn ranh đỏ của Tổng thống Putin
Quốc gia NATO cảnh báo về lằn ranh đỏ của Tổng thống Putin

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cảnh báo Crimea chính là "lằn ranh đỏ" của Tổng thống Putin, mặc dù ông hối thúc các nước NATO không nên cản trở chiến dịch tấn công của Ukraine theo hướng Crimea bất kể lo ngại về kho hạt nhân của Nga.

Quốc gia NATO cảnh báo về lằn ranh đỏ của Tổng thống Putin

Quốc gia NATO cảnh báo về lằn ranh đỏ của Tổng thống Putin

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cảnh báo Crimea chính là "lằn ranh đỏ" của Tổng thống Putin, mặc dù ông hối thúc các nước NATO không nên cản trở chiến dịch tấn công của Ukraine theo hướng Crimea bất kể lo ngại về kho hạt nhân của Nga.

NATO chia rẽ về việc kết nạp Ukraine, lo ngại nguy cơ chiến tranh với Nga
NATO chia rẽ về việc kết nạp Ukraine, lo ngại nguy cơ chiến tranh với Nga

VOV.VN - Các nước NATO đang gặp bế tắc trong các cuộc đàm phán nhằm quyết định những bước đi tiếp theo trong lộ trình gia nhập liên minh của Ukraine.

NATO chia rẽ về việc kết nạp Ukraine, lo ngại nguy cơ chiến tranh với Nga

NATO chia rẽ về việc kết nạp Ukraine, lo ngại nguy cơ chiến tranh với Nga

VOV.VN - Các nước NATO đang gặp bế tắc trong các cuộc đàm phán nhằm quyết định những bước đi tiếp theo trong lộ trình gia nhập liên minh của Ukraine.

NATO tuyên bố không coi Trung Quốc là mối đe doạ
NATO tuyên bố không coi Trung Quốc là mối đe doạ

VOV.VN - Quan chức quốc phòng cao cấp của NATO ngày 10/5 khẳng định liên minh quân sự này không coi Trung Quốc là mối đe doạ, trong bối cảnh ngày càng nhiều tranh cãi xung quanh việc NATO mở rộng phạm vi ảnh hưởng và hoạt động sang châu Á.

NATO tuyên bố không coi Trung Quốc là mối đe doạ

NATO tuyên bố không coi Trung Quốc là mối đe doạ

VOV.VN - Quan chức quốc phòng cao cấp của NATO ngày 10/5 khẳng định liên minh quân sự này không coi Trung Quốc là mối đe doạ, trong bối cảnh ngày càng nhiều tranh cãi xung quanh việc NATO mở rộng phạm vi ảnh hưởng và hoạt động sang châu Á.