Thủ tướng Thái Lan Yingluck sẽ bị truy tố vì tham ô

VOV.VN - Trong trường hợp bị tuyên là có tội, bà Yingluck Shinawatra sẽ bị cấm tham gia hoạt động chính trị trong vòng 5 năm.

Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra sẽ bị truy tố về tội lạm dụng quyền lực và tham ô hàng tỷ USD tiền trợ cấp giá gạo.

Thông tin trên được Ủy Ban Chống Tham nhũng Thái Lan (NACC) đưa ra ngày 19/2 sau khi tuyên bố rằng họ có đủ bằng chứng cho những tội danh trên của bà.

Theo tạp chí Time, đây được cho là thách thức lớn nhất đối với và Yingluck kể từ khi bà lên nắm quyền. Cáo buộc trên diễn ngay sau thời điểm xảy ra đụng độ giữa người biểu tình chống Chính phủ và cảnh sát Bangkok đã  khiến 5 người chết và 66 người bị thương.

Thủ tướng Thái Lan đang đối mặt với quá nhiều thách thức (Ảnh AFP)

“NACC đã rất cẩn thận và kỹ lưỡng trong việc thu thập bằng chứng của mình”, ông Paul Chambers, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á tại Đại Học Chiang Mai, Thái Lan cho biết.

Những cáo buộc này được cho là bắt nguồn từ chính sách trợ cấp giá gạo rất quan trọng của Chính phủ của bà Yingluck trong đó cam kết chi trả cho nông dân Thái Lan tiền mua gạo của họ cao hơn rất nhiều so với giá thị trường bất chấp chất lượng gạo họ mua vào.

Chính sách này đã trở thành một thảm họa kinh tế đối với Thái Lan và con số thiệt hại đã lên tới gần 6 tỷ USD kể từ năm 2011. Chích sách này cũng đang dần làm xói mòi sự ủng hộ của nhân dân với Đảng Pheu Thái cầm quyền, đặc biệt tại các tỉnh nông thôn ở vùng phía Bắc và Đông Bắc Thái Lan.

Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác Nông Nghiệp Thái Lan kể từ tháng 9/2013 đã không còn khả năng chi trả cho người nông dân nước này và điều này dẫn đến hệ quả là hàng nghìn nông dân Thái Lan đã đổ xô đến thủ đô Bangkok để tham gia vào cuộc biểu tình đang tiếp diễn chống lại Thủ tướng Yingluck.

Trong một bài phát biểu ngày 19/2, bà Yingluck đã cáo buộc những người biểu tình chống Chính phủ đã lừa dối những người nông dân để lôi kéo họ tham gia biểu tình.

“Những người nông dân giờ cũng bị những thủ lĩnh của phe biểu tình, những người từ chối tuân thủ các nguyên tắc dân chủ và quy định của pháp luật, dụ dỗ vào trò chơi chính trị của họ”, bà Yingluck tuyên bố và nói thêm rằng bà rất lấy làm tiếc về việc chậm chi trả giá gạo”.

Ông Vicha Mahakhun, một thành viên của NACC, đã ra một thông cáo vào ngày 19/2 trong đó chỉ rõ việc bà Yingluck vẫn ngoan cố thực thi kế hoạch trợ cấp giá gạo này bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của phần đông người dân Thái Lan là “một bằng chứng về sự cố ý gây thiệt hại về vật chất của bà đối với Chính phủ Thái Lan”.

Sau khi chính thức gửi những cáo trạng trên đến bà Yingluck, ngày 27/2 tới, Thủ tướng Thái Lan sẽ phải quyết định xem liệu bà có trực tiếp đấu tranh chống lại những cáo buộc trên trước tòa hay sẽ tìm cách đàm phán để đưa ra những thỏa thuận nhằm thoát khỏi những cáo buộc trên.

Trong trường hợp bị tuyên là có tội, bà Yingluck sẽ bị cấm tham gia hoạt động chính trị trong vòng 5 năm.

Trước đó, anh trai của bà, cựu Thủ tướng Thaksin cũng đã bị cáo buộc tham nhũng và bị kết án 2 năm tù trong năm 2008. Tuy nhiên ông Thaksin đã ra nước ngoài và đang sống lưu vong tại Dubai, UAE.

Trong khi đó, NACC thường được cho là một tổ chức ủng hộ Hoàng gia và quân đội Thái Lan cũng như Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân (PDRC) của phe đối lập.

“Thật khó để bà Yingluck có thể vượt qua được tình trạng khủng hoảng chính trị hiện nay và cũng thật khó để dự đoán những gì sẽ diễn ra tiếp theo đối với nữ Thủ tướng”, Benjamin Zawacki, một học giả và luật sư tại Bangkok cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan chuẩn bị giải tán biểu tình
Thái Lan chuẩn bị giải tán biểu tình

VOV.VN -Tuần tới, Thái Lan sẽ tiến hành chiến dịch tổng lực giải tán 5 địa điểm mà người biểu tình tập trung chiếm đóng tại Bangkok.

Thái Lan chuẩn bị giải tán biểu tình

Thái Lan chuẩn bị giải tán biểu tình

VOV.VN -Tuần tới, Thái Lan sẽ tiến hành chiến dịch tổng lực giải tán 5 địa điểm mà người biểu tình tập trung chiếm đóng tại Bangkok.

Đã đến lúc phải thương lượng giải quyết khủng hoảng Thái Lan
Đã đến lúc phải thương lượng giải quyết khủng hoảng Thái Lan

VOV.VN - Sáng 17/2, lãnh đạo biểu tình Suthep tiếp tục dẫn đầu đoàn biểu tình bao vây khu vực Phủ Thủ tướng. 

Đã đến lúc phải thương lượng giải quyết khủng hoảng Thái Lan

Đã đến lúc phải thương lượng giải quyết khủng hoảng Thái Lan

VOV.VN - Sáng 17/2, lãnh đạo biểu tình Suthep tiếp tục dẫn đầu đoàn biểu tình bao vây khu vực Phủ Thủ tướng. 

Diễn biến mới của tiến trình bầu cử Hạ viện Thái Lan
Diễn biến mới của tiến trình bầu cử Hạ viện Thái Lan

VOV.VN - Nhiều ý kiến đề nghị Ủy ban bầu cử một số vấn đề như xem xét tiến hành bầu cử bổ sung sớm nhất có thể.

Diễn biến mới của tiến trình bầu cử Hạ viện Thái Lan

Diễn biến mới của tiến trình bầu cử Hạ viện Thái Lan

VOV.VN - Nhiều ý kiến đề nghị Ủy ban bầu cử một số vấn đề như xem xét tiến hành bầu cử bổ sung sớm nhất có thể.

Người biểu tình Thái Lan sẽ bị giải tán nếu tiếp tục cố chấp
Người biểu tình Thái Lan sẽ bị giải tán nếu tiếp tục cố chấp

VOV.VN - Lời cảnh báo đưa ra sau khi ông Suthep sáng 17/2 tiếp tục dẫn đầu hàng nghìn người biểu tình đòi chiếm trụ sở Chính phủ.

Người biểu tình Thái Lan sẽ bị giải tán nếu tiếp tục cố chấp

Người biểu tình Thái Lan sẽ bị giải tán nếu tiếp tục cố chấp

VOV.VN - Lời cảnh báo đưa ra sau khi ông Suthep sáng 17/2 tiếp tục dẫn đầu hàng nghìn người biểu tình đòi chiếm trụ sở Chính phủ.

Phủ Thủ tướng Thái Lan lại bị người biểu tình bao vây
Phủ Thủ tướng Thái Lan lại bị người biểu tình bao vây

VOV.VN - Thủ lĩnh biểu tình đang dự định sẽ đưa thêm khoảng 2.000 người đến bao vây thường trực quanh khu vực Phủ Thủ tướng.

Phủ Thủ tướng Thái Lan lại bị người biểu tình bao vây

Phủ Thủ tướng Thái Lan lại bị người biểu tình bao vây

VOV.VN - Thủ lĩnh biểu tình đang dự định sẽ đưa thêm khoảng 2.000 người đến bao vây thường trực quanh khu vực Phủ Thủ tướng.

Thái Lan: Cảnh sát bắt giữ 100 người biểu tình
Thái Lan: Cảnh sát bắt giữ 100 người biểu tình

VOV.VN -Đây là lần đầu tiên một số lượng lớn người biểu tình bị bắt giữ kể từ khi làn sóng biểu tình ở Thái Lan nổ ra.

Thái Lan: Cảnh sát bắt giữ 100 người biểu tình

Thái Lan: Cảnh sát bắt giữ 100 người biểu tình

VOV.VN -Đây là lần đầu tiên một số lượng lớn người biểu tình bị bắt giữ kể từ khi làn sóng biểu tình ở Thái Lan nổ ra.

Tòa án Thái Lan cấm sử dụng bạo lực đối với người biểu tình
Tòa án Thái Lan cấm sử dụng bạo lực đối với người biểu tình

VOV.VN - Theo phán quyết của Tòa, một số lệnh của chính phủ đã vi phạm và ảnh hưởng đến quyền lợi của người biểu tình theo Hiến pháp.

Tòa án Thái Lan cấm sử dụng bạo lực đối với người biểu tình

Tòa án Thái Lan cấm sử dụng bạo lực đối với người biểu tình

VOV.VN - Theo phán quyết của Tòa, một số lệnh của chính phủ đã vi phạm và ảnh hưởng đến quyền lợi của người biểu tình theo Hiến pháp.

Đụng độ người biểu tình, một cảnh sát Thái Lan bị bắn chết
Đụng độ người biểu tình, một cảnh sát Thái Lan bị bắn chết

VOV.VN -Nhà chức trách Thái Lan cho biết, có 1 cảnh sát bị bắn vào đầu và ít nhất 14 cảnh sát khác bị thương sau các vụ đụng độ.

Đụng độ người biểu tình, một cảnh sát Thái Lan bị bắn chết

Đụng độ người biểu tình, một cảnh sát Thái Lan bị bắn chết

VOV.VN -Nhà chức trách Thái Lan cho biết, có 1 cảnh sát bị bắn vào đầu và ít nhất 14 cảnh sát khác bị thương sau các vụ đụng độ.

Thủ tướng Thái Lan bị cáo buộc tội thiếu trách nhiệm
Thủ tướng Thái Lan bị cáo buộc tội thiếu trách nhiệm

VOV.VN - Cáo buộc trên đối với bà Yingluck Shinawatra được đưa ra liên quan đến kế hoạch trợ cấp giá gạo của Chính phủ.

Thủ tướng Thái Lan bị cáo buộc tội thiếu trách nhiệm

Thủ tướng Thái Lan bị cáo buộc tội thiếu trách nhiệm

VOV.VN - Cáo buộc trên đối với bà Yingluck Shinawatra được đưa ra liên quan đến kế hoạch trợ cấp giá gạo của Chính phủ.

Tòa dân sự Thái Lan cấm Chính phủ giải tán biểu tình
Tòa dân sự Thái Lan cấm Chính phủ giải tán biểu tình

VOV.VN - Cuộc biểu tình của ông Suthep trước đó đã được Tòa án Hiến pháp phán quyết là cuộc biểu tình hòa bình, phi bạo lực.

Tòa dân sự Thái Lan cấm Chính phủ giải tán biểu tình

Tòa dân sự Thái Lan cấm Chính phủ giải tán biểu tình

VOV.VN - Cuộc biểu tình của ông Suthep trước đó đã được Tòa án Hiến pháp phán quyết là cuộc biểu tình hòa bình, phi bạo lực.