Thủ tướng và chính phủ mới của Italy chính thức nhậm chức 

VOV.VN - Trong sáng ngày 22/10 (theo giờ địa phương) tại Italy, Thủ tướng và chính phủ mới của Italy đã chính thức nhậm chức.

Thủ tướng mới của Italy, lãnh đạo đảng cực hữu “Những người anh em Italy”, bà Giorgia Meloni cùng các thành viên của chính phủ mới ngày hôm nay chính thức tuyên thệ nhậm chức, gần 1 tháng sau khi liên minh các đảng cánh hữu do đảng “Những người anh em Italy” dẫn dắt giành chiến thắng lớn tại cuộc bầu cử lập pháp Italy.

Bà Giorgia Meloni chính thức trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Italy sau khi Tổng thống Italy, ông Sergio Mattarella trao cho bà thẩm quyền thành lập chính phủ mới tại Italy trong ngày 21/10, gần một tháng sau khi kết thúc cuộc bầu cử lập pháp tại quốc gia này. Tại cuộc bầu cử lập pháp kết thúc ngày 25/09, liên minh trung hữu do đảng “Những người anh em Italy” của bà Giorgia Meloni dẫn dắt đã giành chiến thắng lớn, chiếm đa số tại cả Hạ viện và Thượng viện Italy. 

Riêng đảng “Những người anh em Italy” của bà Giorgia Meloni giành 26% số phiếu, gấp hơn 6 lần kết quả cuộc bầu cử năm 2018, và trở thành chính đảng lớn nhất tại Italy. Thành tích này đặt bà Giorgia Meloni vào vị trí lãnh đạo không thể tranh cãi của chính phủ mới tại Italy, bất chấp các ý định phản đối từ lãnh đạo 2 đảng khác trong liên minh trung hữu là ông Matteo Salvini của đảng “Liên đoàn” và cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi của đảng “Tiến lên Italy”. 

Ngay trong chiều ngày 21/10, bà Giorgia Meloni đã công bố thành phần chính phủ mới, trong đó lãnh đạo đảng cực hữu “Liên đoàn” trong liên minh cánh hữu là ông Matteo Salvini giữ chức Phó Thủ tướng, đồng thời phụ trách mảng hạ tầng. Đây được xem là một vị trí có ít quyền lực hơn chức danh Bộ trưởng Nội vụ mà ông Matteo Salvini yêu cầu.         

Ở các vị trí đáng chú ý khác, bà Giorgia Meloni lựa chọn ông Antonio Tajani, cựu Chủ tịch Nghị viện châu Âu, làm Bộ trưởng Ngoại giao và ông Giancarlo Giorgetti, hiện đang là Bộ trưởng phát triển kinh tế trong chính phủ của ông Mario Draghi, cho chức Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính. Theo giới quan sát, cả ông Antonio Tajani lẫn ông Giancarlo Giorgetti đều là các nhân vật theo đường lối thân châu Âu và việc bà Giorgia Meloni lựa chọn 2 người này cho các chức danh chủ chốt trong chính phủ cho thấy bà Meloni muốn gửi đi các thông điệp trấn an đối với châu Âu, vốn đang lo ngại việc một đảng có quá khứ phát xít lên nắm quyền tại Italy. 

Trong sáng ngày 22/10 (theo giờ địa phương) tại Italy, Thủ tướng và chính phủ mới của Italy đã chính thức nhậm chức. Một cuộc bỏ phiếu phê chuẩn chính phủ mới tại Italy sẽ diễn ra sau đó tại cả hai viện của Quốc hội Italy. Việc chuyển giao quyền lực giữa ông Mario Draghi và bà Giorgia Meloni sẽ diễn ra trong sáng ngày 23/10. Việc thành lập chính phủ mới lần này trong vòng chưa đầy 1 tháng sau bầu cử được xem là một tiến trình nhanh hiếm thấy trong lịch sử chính trường Italy.

Ngay sau khi nhậm chức, bà Giorgia Meloni sẽ ngay lập tức phải giải quyết một loạt hồ sơ gai góc, bao gồm việc thúc đẩy tiếp các cải cách để có thể tiếp tục giải ngân khoản hỗ trợ lên đến gần 200 tỷ euro từ EU, đồng thời ứng phó khủng hoảng năng lượng và tình trạng lạm phát cao. Về mặt đối ngoại, chính phủ mới của Italy cũng cần duy trì sự đoàn kết nội bộ trong vấn đề Ukraine do nữ Thủ tướng Giorgia Meloni là người ủng hộ Ukraine nhưng 2 lãnh đạo 2 đảng liên minh là ông Matteo Salvini và cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi lại có xu hướng thân Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chân dung nữ Thủ tướng cực hữu Italy từng hâm mộ nhà độc tài Mussolini
Chân dung nữ Thủ tướng cực hữu Italy từng hâm mộ nhà độc tài Mussolini

VOV.VN - Lần đầu tiên Italy có một nữ Thủ tướng, đó là Giorgia Meloni, người đứng đầu đảng cực hữu Huynh đệ Italy. Thời trẻ, bà Meloni từng công khai ủng hộ nhà độc tài Mussolini. Bà vừa xúc tiến thành lập chính phủ mới.

Chân dung nữ Thủ tướng cực hữu Italy từng hâm mộ nhà độc tài Mussolini

Chân dung nữ Thủ tướng cực hữu Italy từng hâm mộ nhà độc tài Mussolini

VOV.VN - Lần đầu tiên Italy có một nữ Thủ tướng, đó là Giorgia Meloni, người đứng đầu đảng cực hữu Huynh đệ Italy. Thời trẻ, bà Meloni từng công khai ủng hộ nhà độc tài Mussolini. Bà vừa xúc tiến thành lập chính phủ mới.

Italy xây dựng ngôi nhà chạy bằng hydro đầu tiên ở châu Âu
Italy xây dựng ngôi nhà chạy bằng hydro đầu tiên ở châu Âu

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu tại Đại học Sannio, miền nam Italy đã xây dựng ngôi nhà đầu tiên ở châu Âu chạy bằng pin nhiên liệu hydro, nhằm giảm thiểu việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch và giảm lượng khí thải carbon dioxide (CO2).

Italy xây dựng ngôi nhà chạy bằng hydro đầu tiên ở châu Âu

Italy xây dựng ngôi nhà chạy bằng hydro đầu tiên ở châu Âu

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu tại Đại học Sannio, miền nam Italy đã xây dựng ngôi nhà đầu tiên ở châu Âu chạy bằng pin nhiên liệu hydro, nhằm giảm thiểu việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch và giảm lượng khí thải carbon dioxide (CO2).

Phe cực hữu thắng thế tại bầu cử Italy: Mỹ và châu Âu như “ngồi trên lửa”
Phe cực hữu thắng thế tại bầu cử Italy: Mỹ và châu Âu như “ngồi trên lửa”

VOV.VN - Chiến thắng của phe cực hữu trong cuộc tổng tuyển cử tại Italy đã tạo ra cơn địa chấn trên toàn châu Âu.

Phe cực hữu thắng thế tại bầu cử Italy: Mỹ và châu Âu như “ngồi trên lửa”

Phe cực hữu thắng thế tại bầu cử Italy: Mỹ và châu Âu như “ngồi trên lửa”

VOV.VN - Chiến thắng của phe cực hữu trong cuộc tổng tuyển cử tại Italy đã tạo ra cơn địa chấn trên toàn châu Âu.

Chính trường Italy sẽ thay đổi ra sao khi liên minh trung hữu chiến thắng?
Chính trường Italy sẽ thay đổi ra sao khi liên minh trung hữu chiến thắng?

VOV.VN - Hơn 2 tháng kể từ khi chính phủ của Thủ tướng Mario Draghi tuyên bố từ chức, theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ rạng sáng 26/9 (theo giờ Việt Nam), liên minh trung hữu với đảng “Anh em Italy” làm nòng cốt (giả thuyết) đã giành thắng lợi với tỷ lệ phiếu bầu. 

Chính trường Italy sẽ thay đổi ra sao khi liên minh trung hữu chiến thắng?

Chính trường Italy sẽ thay đổi ra sao khi liên minh trung hữu chiến thắng?

VOV.VN - Hơn 2 tháng kể từ khi chính phủ của Thủ tướng Mario Draghi tuyên bố từ chức, theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ rạng sáng 26/9 (theo giờ Việt Nam), liên minh trung hữu với đảng “Anh em Italy” làm nòng cốt (giả thuyết) đã giành thắng lợi với tỷ lệ phiếu bầu.