Thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc: Washington dự kiến trải thảm đỏ đón ông Tập Cận Bình

VOV.VN - Một nghi thức hiếm thấy đang được chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến đích thân ra Căn cứ liên hợp Andrews đón nhà lãnh đạo Trung Quốc, trước khi hai bên bước vào cuộc gặp thượng đỉnh tại Nhà Trắng ngày 24/9.

 

Nhưng phía sau tín hiệu ngoại giao đặc biệt ấy là một chương trình nghị sự không hề dễ dàng, khi Mỹ và Trung Quốc vẫn còn hàng loạt bất đồng từ thương mại, công nghệ đến các vấn đề an ninh khu vực.

Việc một Tổng thống Mỹ đương nhiệm đích thân ra đường băng đón nguyên thủ nước ngoài vốn rất hiếm. Theo thông lệ, nhiệm vụ này thường được dành cho trưởng ban lễ tân, quan chức quân sự cấp cao, đại sứ hoặc thành viên chính quyền Mỹ. 

Động thái này cũng mang tính đáp lễ. Trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump hồi tháng 5, Trung Quốc đã dành cho nhà lãnh đạo Mỹ nghi thức đón tiếp cấp cao ngay tại sân bay. Lần này, việc ông Trump đích thân ra đón ông Tập Cận Bình có thể tạo thêm thiện chí trước khi hai bên bước vào những cuộc thương lượng khó khăn tại Nhà Trắng.

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Trump cho biết: “Chúng tôi rất hòa hợp. Hiện tại chúng tôi có mối quan hệ tốt đẹp. Chúng tôi sẽ có nhiều thỏa thuận khác nhau. Chúng tôi không làm việc này chỉ để cho vui đâu. Chúng tôi sẽ có những cuộc họp khá quan trọng”.

Nhưng thiện chí trong nghi thức và quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo chưa đồng nghĩa những khác biệt Mỹ - Trung Quốc đã thu hẹp.

tong thong My Trung Quoc chu tich, Trump Tap Can Binh, Tap Trump -reu.jpg

Trung Quốc không thiếu đòn đáp trả khi Mỹ trừng phạt Iran

VOV.VN - Vừa qua Mỹ liên tiếp tung ra các đòn trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Iran trong khi Trung Quốc là một đối tác đặc biệt quan trọng của Iran, khiến Bắc Kinh ít nhiều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Trung Quốc không thiếu đòn đáp trả lợi hại.

Cuộc gặp diễn ra khi thỏa thuận Busan được ký kết vào tháng 10/2025 được xem như “một khoảng tạm ngừng” trong thương chiến Mỹ - Trung sẽ hết hiệu lực vào ngày 10/11 tới. Trong khi đó, thương mại, trí tuệ nhân tạo, vấn đề Đài Loan, Iran và nguồn cung đất hiếm vẫn là những vấn đề có thể xuất hiện trên bàn nghị sự.

Các chuyên gia vì thế không đặt kỳ vọng cao vào một bước ngoặt. Theo giám đốc Chương trình Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Quỹ Marshall Đức Bonnie Glaser, cả Mỹ và Trung Quốc đều muốn duy trì một mức độ ổn định nhất định trong quan hệ, tránh đổ vỡ, nhưng đồng thời vẫn tiếp tục các biện pháp cạnh tranh. Trong khi đó, chuyên gia Zack Cooper nhận định một trọng tâm có thể là việc gia hạn thỏa thuận Busan thêm 6 tháng.

Bởi vậy, giá trị đáng chú ý của thượng đỉnh lần này có thể không chỉ nằm ở việc hai bên ký được bao nhiêu thỏa thuận. Trong một quan hệ vừa phụ thuộc sâu sắc về kinh tế, vừa cạnh tranh ngày càng rộng trên nhiều lĩnh vực, duy trì đối thoại và ngăn bất đồng vượt khỏi tầm kiểm soát cũng là một mục tiêu quan trọng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thời sự quốc tế tối 18/9: Nga nói trừng phạt mới của Mỹ sẽ cản đàm phán về Ukraine
Thời sự quốc tế tối 18/9: Nga nói trừng phạt mới của Mỹ sẽ cản đàm phán về Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng việc Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga sẽ khiến nỗ lực đi tới một giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine trở nên khó khăn hơn.

Thời sự quốc tế tối 18/9: Nga nói trừng phạt mới của Mỹ sẽ cản đàm phán về Ukraine

Thời sự quốc tế tối 18/9: Nga nói trừng phạt mới của Mỹ sẽ cản đàm phán về Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng việc Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga sẽ khiến nỗ lực đi tới một giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine trở nên khó khăn hơn.

Ngoại trưởng Trung Quốc và Mỹ điện đàm trước thềm cuộc gặp cấp cao
Ngoại trưởng Trung Quốc và Mỹ điện đàm trước thềm cuộc gặp cấp cao

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/9 đã có cuộc điện đàm, tập trung thảo luận về các hoạt động trao đổi cấp cao giữa hai nước trước chuyến thăm Mỹ dự kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Washington vào tuần tới.

Ngoại trưởng Trung Quốc và Mỹ điện đàm trước thềm cuộc gặp cấp cao

Ngoại trưởng Trung Quốc và Mỹ điện đàm trước thềm cuộc gặp cấp cao

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/9 đã có cuộc điện đàm, tập trung thảo luận về các hoạt động trao đổi cấp cao giữa hai nước trước chuyến thăm Mỹ dự kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Washington vào tuần tới.

Houthi tiến mạnh ở Yemen, cuộc chiến Iran bước sang giai đoạn nguy hiểm mới
Houthi tiến mạnh ở Yemen, cuộc chiến Iran bước sang giai đoạn nguy hiểm mới

VOV.VN - Cuộc tiến quân chớp nhoáng của lực lượng Hồi giáo Houthi tại Yemen những ngày qua có thể tạo ra một chiều hướng nguy hiểm mới cho cuộc chiến của Mỹ với Iran.

Houthi tiến mạnh ở Yemen, cuộc chiến Iran bước sang giai đoạn nguy hiểm mới

Houthi tiến mạnh ở Yemen, cuộc chiến Iran bước sang giai đoạn nguy hiểm mới

VOV.VN - Cuộc tiến quân chớp nhoáng của lực lượng Hồi giáo Houthi tại Yemen những ngày qua có thể tạo ra một chiều hướng nguy hiểm mới cho cuộc chiến của Mỹ với Iran.

Ông Trump nói gì về thông tin Trung Quốc hỗ trợ Iran trước vụ tấn công căn cứ Mỹ?
Ông Trump nói gì về thông tin Trung Quốc hỗ trợ Iran trước vụ tấn công căn cứ Mỹ?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/9 bác bỏ thông tin cho rằng Iran đã có được hình ảnh vệ tinh về một căn cứ quân sự tại Jordan từ các thực thể Trung Quốc trước vụ tấn công hồi tháng 7 khiến 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng.

Ông Trump nói gì về thông tin Trung Quốc hỗ trợ Iran trước vụ tấn công căn cứ Mỹ?

Ông Trump nói gì về thông tin Trung Quốc hỗ trợ Iran trước vụ tấn công căn cứ Mỹ?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/9 bác bỏ thông tin cho rằng Iran đã có được hình ảnh vệ tinh về một căn cứ quân sự tại Jordan từ các thực thể Trung Quốc trước vụ tấn công hồi tháng 7 khiến 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng.

Pakistan, Iran tìm cách nối lại đàm phán với Mỹ với hỗ trợ từ Trung Quốc
Pakistan, Iran tìm cách nối lại đàm phán với Mỹ với hỗ trợ từ Trung Quốc

VOV.VN - Ba nguồn tin Pakistan cho biết, Pakistan đang thăm dò khả năng nối lại các cuộc đàm phán Mỹ - Iran bị đình trệ về việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 5 tháng, sau một nỗ lực do Trung Quốc khởi xướng.

Pakistan, Iran tìm cách nối lại đàm phán với Mỹ với hỗ trợ từ Trung Quốc

Pakistan, Iran tìm cách nối lại đàm phán với Mỹ với hỗ trợ từ Trung Quốc

VOV.VN - Ba nguồn tin Pakistan cho biết, Pakistan đang thăm dò khả năng nối lại các cuộc đàm phán Mỹ - Iran bị đình trệ về việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 5 tháng, sau một nỗ lực do Trung Quốc khởi xướng.

Nga, Trung Quốc lên tiếng về cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran
Nga, Trung Quốc lên tiếng về cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc đã gọi cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran là “hành động gây hấn vô cớ”, còn Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại về chiến dịch này.

Nga, Trung Quốc lên tiếng về cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran

Nga, Trung Quốc lên tiếng về cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc đã gọi cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran là “hành động gây hấn vô cớ”, còn Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại về chiến dịch này.

Trật tự 3 cực Mỹ - Nga - Trung Quốc và địa bàn châu Phi trong thế giới mới
Trật tự 3 cực Mỹ - Nga - Trung Quốc và địa bàn châu Phi trong thế giới mới

VOV.VN - Một trật tự thế giới mới đang hình thành với 3 cực chủ đạo là Mỹ, Nga và Trung Quốc. Ba cường quốc này đã có sự dàn xếp nhất định với nhau, thể hiện khá rõ tại địa bàn châu Phi, nơi ảnh hưởng của EU bị suy giảm nghiêm trọng.

Trật tự 3 cực Mỹ - Nga - Trung Quốc và địa bàn châu Phi trong thế giới mới

Trật tự 3 cực Mỹ - Nga - Trung Quốc và địa bàn châu Phi trong thế giới mới

VOV.VN - Một trật tự thế giới mới đang hình thành với 3 cực chủ đạo là Mỹ, Nga và Trung Quốc. Ba cường quốc này đã có sự dàn xếp nhất định với nhau, thể hiện khá rõ tại địa bàn châu Phi, nơi ảnh hưởng của EU bị suy giảm nghiêm trọng.