Thượng viện Séc yêu cầu Thủ tướng từ chức sau bê bối gian lận quỹ EU

VOV.VN -Trong nghị quyết của mình, các Thượng nghị sĩ Séc yêu cầu Thủ tướng Babis phải từ chức cho tới khi các cuộc điều tra liên quan kết thúc. 

Ngày 15/11, với đa số phiếu thuận, Thượng viện Séc đã thông qua nghị quyết yêu cầu Thủ tướng nước này - ông Andrej Babis từ chức sau khi có những cáo buộc mới liên quan tới vụ gian lận quỹ Liên minh châu Âu dành cho Séc trước đây.

Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis. (Ảnh: Telegraph).
Nghị quyết nêu rõ, sự có mặt hiện nay của Thủ tướng Babis trong Chính phủ là không thể chấp nhận được sau những cáo buộc con trai của mình bị nhân viên của ông ép buộc phải rời Séc tới Krym để tránh tham gia thẩm vấn của cảnh sát liên quan tới dự án Tổ Cò.

Cả Thủ tướng và con trai của ông đều là đối tượng điều tra của cảnh sát trong dự án xây dựng tổ hợp hội nghị-nghỉ dưỡng mang tên Tổ Cò ở ngoại ô Praha của ông Babis cách đây hơn 10 năm, trong đó ông Babis được cho là đã tìm cách để đưa hơn 2 triệu EURO tiền quỹ EU về cho dự án thay vì các dự án cần thiết khác.

Bác bỏ thông tin con trai bị bắt cóc tới Krym gây khó dễ cho cuộc điều tra, Thủ tướng Babis nói rằng con trai ông bị bệnh tâm thần và tới Krym một cách tự nguyện, tuy nhiên lời giải thích của ông không đủ sức thuyết phục các Thượng nghị sĩ tại phiên họp ngày 15/11.

Trong nghị quyết của mình, các Thượng nghị sĩ Séc yêu cầu Thủ tướng Babis phải từ chức cho tới khi các cuộc điều tra liên quan kết thúc.

Phó Chủ tịch Thượng viện Milan Stech nói rằng ông không hy vọng vụ bê bối mới sẽ dẫn tới một cuộc khủng hoảng Chính phủ mới và cũng có thể dẫn tới một cuộc bầu cử sớm. Theo ông, các chính trị gia và các đảng trong liên minh cầm quyền sẽ phải tìm cách sớm giải quyết vấn đề trước khi tình hình có thể trở nên xấu thêm.

Thủ tướng Babis cũng đang đứng trước sức ép phải từ chức khi 6 Đảng đối lập trong Hạ viện đề xuất một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Chính phủ sau khi vụ bê bối được trang mạng Seznam của Séc công bố đầu tuần.

Trong một diễn biến liên quan, con trai của Thủ tướng Babis đã gửi thư điện tử cho trang mạng Seznam, nói rằng anh ta muốn hợp tác với cảnh sát trong vụ điều tra cáo buộc mình bị bắt cóc tới Krym./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phong trào ANO cầm quyền chiếm ưu thế tại bầu cử địa phương tại Séc
Phong trào ANO cầm quyền chiếm ưu thế tại bầu cử địa phương tại Séc

VOV.VN - Theo kết quả sơ bộ, Phong trào ANO giành thắng lợi vang dội tại hầu hết các thành phố lớn của Cộng hòa Séc.

Phong trào ANO cầm quyền chiếm ưu thế tại bầu cử địa phương tại Séc

Phong trào ANO cầm quyền chiếm ưu thế tại bầu cử địa phương tại Séc

VOV.VN - Theo kết quả sơ bộ, Phong trào ANO giành thắng lợi vang dội tại hầu hết các thành phố lớn của Cộng hòa Séc.

Séc không rút quân khỏi Afghanistan sau nhiều thương vong liên tiếp
Séc không rút quân khỏi Afghanistan sau nhiều thương vong liên tiếp

VOV.VN - Thủ tướng Babis khẳng định Cộng hòa Séc sẽ không rút quân đội khỏi chiến trường Afghanistan.

Séc không rút quân khỏi Afghanistan sau nhiều thương vong liên tiếp

Séc không rút quân khỏi Afghanistan sau nhiều thương vong liên tiếp

VOV.VN - Thủ tướng Babis khẳng định Cộng hòa Séc sẽ không rút quân đội khỏi chiến trường Afghanistan.

Vụ sát hại nhà báo Khashoggi: Séc rút quan chức ngoại giao về nước
Vụ sát hại nhà báo Khashoggi: Séc rút quan chức ngoại giao về nước

VOV.VN - Séc cho rằng vụ giết hại nhà báo Khashoggi tại Lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ là một hành động không thể chấp nhận được.

Vụ sát hại nhà báo Khashoggi: Séc rút quan chức ngoại giao về nước

Vụ sát hại nhà báo Khashoggi: Séc rút quan chức ngoại giao về nước

VOV.VN - Séc cho rằng vụ giết hại nhà báo Khashoggi tại Lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ là một hành động không thể chấp nhận được.

Đảng Bảo thủ đối lập CH Séc giành thắng lợi bầu cử Thượng viện
Đảng Bảo thủ đối lập CH Séc giành thắng lợi bầu cử Thượng viện

VOV.VN - Tại vòng 2 bầu cử Thượng viện CH Séc ngày 12-13/10, đảng bảo thủ đối lập đã giành thắng lợi vang dội, trong khi liên minh cầm quyền gây thất vọng lớn.

Đảng Bảo thủ đối lập CH Séc giành thắng lợi bầu cử Thượng viện

Đảng Bảo thủ đối lập CH Séc giành thắng lợi bầu cử Thượng viện

VOV.VN - Tại vòng 2 bầu cử Thượng viện CH Séc ngày 12-13/10, đảng bảo thủ đối lập đã giành thắng lợi vang dội, trong khi liên minh cầm quyền gây thất vọng lớn.

Séc chính thức rút khỏi Hiệp ước toàn cầu về di cư
Séc chính thức rút khỏi Hiệp ước toàn cầu về di cư

VOV.VN - Cộng hòa Séc trở thành nước mới nhất rút khỏi Hiệp ước toàn cầu về di cư của Liên hợp quốc.

Séc chính thức rút khỏi Hiệp ước toàn cầu về di cư

Séc chính thức rút khỏi Hiệp ước toàn cầu về di cư

VOV.VN - Cộng hòa Séc trở thành nước mới nhất rút khỏi Hiệp ước toàn cầu về di cư của Liên hợp quốc.