Thụy Điển phản ứng trước “đèn xanh” của Thổ Nhĩ Kỳ về gia nhập NATO

VOV.VN - Sau khoảng 4 giờ tranh luận, Ủy ban đối ngoại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, do Đảng AK cầm quyền của Tổng thống Tayyip Erdogan kiểm soát, đã bỏ phiếu ủng hộ nỗ lực mà Thụy Điển đưa ra hồi năm ngoái về việc gia nhập NATO. Thụy Điển hoan nghênh động thái này.

Ủy ban đối ngoại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã thông qua đơn gia nhập NATO của Thụy Điển - bước đi quan trọng trong nỗ lực mở rộng khối quân sự này, sau 19 tháng trì hoãn do Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Thụy Điển đưa ra nhiều nhượng bộ trong vấn đề an ninh. Việc được Thổ Nhĩ Kỳ “bật đèn xanh” đã giúp Thụy Điển tiến gần hơn với việc trở thành thành viên thứ 32 của liên minh.

Bước tiếp theo là bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi được Tổng thống Erdogan ký thành luật. Người đứng đầu ủy ban Fuat Oktay tuy hạ thấp kỳ vọng về một cuộc bỏ phiếu nhanh chóng tại đại hội đồng khi khẳng định với báo giới rằng chủ tịch quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ấn định thời gian tổ chức phiên toàn thể để bỏ phiếu, nhưng nhấn mạnh thêm rằng những bước đi mà chính quyền Thụy Điển đã thực hiện cho đến ngày hôm nay và những cam kết mà nước này đưa ra là “đáng hài lòng”.

Phản ứng trước động thái mới nhất của Ủy ban đối ngoại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom cho biết nước này hoan nghênh bước đi tích cực nói trên và mong muốn sớm được gia nhập NATO.

Trong khi đó, Trợ lý Tổng thư ký NATO về các vấn đề chính trị và chính sách an ninh Boris Ruge cũng có dòng trạng thái trên nền tảng mạng xã hội X rằng sự chấp thuận của ủy ban đối ngoại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ là “tin tức tuyệt vời”.

Nếu Thụy Điển gia nhập NATO, tầm ảnh hưởng của tổ chức này sẽ mở rộng đáng kể tới cả khu vực Bắc Âu, đồng thời sẽ mang lại sức mạnh mới mẻ cho NATO nhờ vào vị trí đáng kể của nước này trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Điều đó không chỉ cung cấp thêm nguồn lực quân sự mạnh mẽ cho NATO, mà còn tăng cường sự thúc đẩy đòn bẩy quân sự trong bối cảnh quan trọng của vị thế địa lý của Thụy Điển.

Nhìn nhận tiềm năng của Thụy Điển khi gia nhập NATO, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna mới đây kêu gọi việc sớm phê chuẩn tư cách thành viên của nước này, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng khối:  “29 quốc gia đã phê chuẩn quyền ứng cử của Thụy Điển, hai quốc gia vẫn chưa làm điều đó. Vì vậy, chúng tôi hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary sẽ phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển mà không phải chờ đợi lâu hơn nữa. Sức mạnh và độ tin cậy của liên minh chúng ta đang bị đe dọa và chúng ta có thể sẽ không để mất thêm một ngày nào nữa."

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ bật đèn xanh việc Thụy Điển gia nhập NATO
Thổ Nhĩ Kỳ bật đèn xanh việc Thụy Điển gia nhập NATO

VOV.VN - Sau 19 tháng đình trệ, Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/12 đã thông qua hồ sơ xin gia nhập NATO của Thụy Điển.

Thổ Nhĩ Kỳ bật đèn xanh việc Thụy Điển gia nhập NATO

Thổ Nhĩ Kỳ bật đèn xanh việc Thụy Điển gia nhập NATO

VOV.VN - Sau 19 tháng đình trệ, Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/12 đã thông qua hồ sơ xin gia nhập NATO của Thụy Điển.

Cựu chỉ huy NATO cảnh báo Ukraine sẽ phải đối mặt với “mùa đông khủng khiếp”
Cựu chỉ huy NATO cảnh báo Ukraine sẽ phải đối mặt với “mùa đông khủng khiếp”

VOV.VN - Cựu tham mưu trưởng lực lượng không quân Pháp, cựu chỉ huy NATO cảnh báo, trong kịch bản khả quan nhất, Ukraine sẽ chỉ có thể bảo vệ các vị trí hiện tại trong cuộc xung đột với Nga.

Cựu chỉ huy NATO cảnh báo Ukraine sẽ phải đối mặt với “mùa đông khủng khiếp”

Cựu chỉ huy NATO cảnh báo Ukraine sẽ phải đối mặt với “mùa đông khủng khiếp”

VOV.VN - Cựu tham mưu trưởng lực lượng không quân Pháp, cựu chỉ huy NATO cảnh báo, trong kịch bản khả quan nhất, Ukraine sẽ chỉ có thể bảo vệ các vị trí hiện tại trong cuộc xung đột với Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xem xét tư cách thành viên NATO của Thụy Điển
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xem xét tư cách thành viên NATO của Thụy Điển

VOV.VN - Ủy ban Đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua (22/12) thông báo, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tổ chức một cuộc họp vào thứ 3 tuần tới để thảo luận về việc Thụy Điển xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xem xét tư cách thành viên NATO của Thụy Điển

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xem xét tư cách thành viên NATO của Thụy Điển

VOV.VN - Ủy ban Đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua (22/12) thông báo, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tổ chức một cuộc họp vào thứ 3 tuần tới để thảo luận về việc Thụy Điển xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Nga rút bớt S-400 ở sườn biên giới với NATO để củng cố mặt trận Ukraine?
Nga rút bớt S-400 ở sườn biên giới với NATO để củng cố mặt trận Ukraine?

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh hôm 26/11 thông báo, Nga có khả năng đã rút một số hệ thống phòng không S-400 từ sườn phía Tây (ở Kaliningrad) để triển khai ra mặt trận Ukraine hiện nay.

Nga rút bớt S-400 ở sườn biên giới với NATO để củng cố mặt trận Ukraine?

Nga rút bớt S-400 ở sườn biên giới với NATO để củng cố mặt trận Ukraine?

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh hôm 26/11 thông báo, Nga có khả năng đã rút một số hệ thống phòng không S-400 từ sườn phía Tây (ở Kaliningrad) để triển khai ra mặt trận Ukraine hiện nay.

Cựu lãnh đạo NATO đề nghị kết nạp Ukraine mà không cần lãnh thổ bị mất
Cựu lãnh đạo NATO đề nghị kết nạp Ukraine mà không cần lãnh thổ bị mất

VOV.VN - Cựu Tổng thư ký khối quân sự NATO Anders Fogh Rasmussen vừa nói rằng NATO nên mời Ukraine gia nhập khối liên minh này trong tình trạng khuyết các lãnh thổ mà Ukraine không còn kiểm soát nữa.

Cựu lãnh đạo NATO đề nghị kết nạp Ukraine mà không cần lãnh thổ bị mất

Cựu lãnh đạo NATO đề nghị kết nạp Ukraine mà không cần lãnh thổ bị mất

VOV.VN - Cựu Tổng thư ký khối quân sự NATO Anders Fogh Rasmussen vừa nói rằng NATO nên mời Ukraine gia nhập khối liên minh này trong tình trạng khuyết các lãnh thổ mà Ukraine không còn kiểm soát nữa.

Đã đến lúc Ukraine và NATO cần một thỏa thuận với Nga, không thể trễ hơn
Đã đến lúc Ukraine và NATO cần một thỏa thuận với Nga, không thể trễ hơn

VOV.VN - Ukraine hiện đứng trước một sự lựa chọn: Hoặc tiếp tục chiến sự, cố gắng kéo dài xung đột hoặc đạt một thỏa thuận với đối phương khi có thể. Nếu Ukraine trì hoãn quyết định, tình hình có thể diễn biến theo hướng bất lợi hơn cho họ.

Đã đến lúc Ukraine và NATO cần một thỏa thuận với Nga, không thể trễ hơn

Đã đến lúc Ukraine và NATO cần một thỏa thuận với Nga, không thể trễ hơn

VOV.VN - Ukraine hiện đứng trước một sự lựa chọn: Hoặc tiếp tục chiến sự, cố gắng kéo dài xung đột hoặc đạt một thỏa thuận với đối phương khi có thể. Nếu Ukraine trì hoãn quyết định, tình hình có thể diễn biến theo hướng bất lợi hơn cho họ.

NATO lên tiếng về việc Nga tấn công các cảng Danube của Ukraine sát Romania
NATO lên tiếng về việc Nga tấn công các cảng Danube của Ukraine sát Romania

VOV.VN - Tổng thư ký NATO vừa lên tiếng về các vụ tấn công của Nga vào các cảng của Ukraine gần sông Danube và sát Romania, thành viên của khối quân sự này.

NATO lên tiếng về việc Nga tấn công các cảng Danube của Ukraine sát Romania

NATO lên tiếng về việc Nga tấn công các cảng Danube của Ukraine sát Romania

VOV.VN - Tổng thư ký NATO vừa lên tiếng về các vụ tấn công của Nga vào các cảng của Ukraine gần sông Danube và sát Romania, thành viên của khối quân sự này.