Thụy Điển từ chối để Nga tham gia điều tra vụ phá hoại Dòng chảy phương Bắc

VOV.VN - Tuần trước, Bộ Ngoại giao Thụy Điển xác nhận quyền Thủ tướng Anderson nhận được lá thư từ giới chức Nga trong đó đề nghị để Nga tham gia điều tra vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc.

Quyền Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Anderson đã từ chối để Nga tham gia điều tra vụ phá hoại các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và 2, với lý do giữ bí mật về cuộc điều tra.

“Có điều tra bí mật, và tất nhiên nó cũng đúng với trường hợp này”, quyền Thủ tướng Anderson cho biết trong cuộc họp báo ngày 10/10.

Ngày 7/10, Bộ Ngoại giao Thụy Điển xác nhận quyền Thủ tướng Anderson nhận được lá thư từ giới chức Nga trong đó đề nghị để Nga tham gia điều tra vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream).

“Chúng tôi đang làm việc để tìm ra câu trả lời chính xác”, bà Anderson nói về yêu cầu của Nga.

Theo người đứng đầu chính phủ lâm thời, các nhà chức trách Thụy Điển không có thông tin liệu Nga có đang thực hiện cuộc điều tra riêng của họ về vụ việc hay không.

Bà giải thích rằng: “Vùng đặc khu kinh tế không phải là lãnh thổ mà Thụy Điển đang quản lý. Chúng tôi đã rút lệnh phong tỏa, các tàu khác cũng có thể ở lại khu vực này, đây là các quy định”.

Bà Anderson đánh giá cao các hành động của Thụy Điển trong việc điều tra vụ phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và 2. Hôm 6/10, Cơ quan An ninh Thụy Điển cho biết họ đã hoàn thành việc kiểm tra địa điểm rò rỉ và xác định rằng các vụ nổ đã xảy ra ở đó.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hultqvist trước đó cũng cho biết Nga sẽ không được phép tham gia cuộc điều tra. Quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Di cư Morgan Johansson giải thích rằng Thụy Điển đang thực hiện một cuộc điều tra sơ bộ chung theo luật pháp Thụy Điển, trong đó bao gồm việc giữ bí mật cuộc điều tra. Ông cho rằng “việc để các đối tượng khác tiếp cận cuộc điều tra sơ bộ là không phù hợp”.

Ngày 27/9, Nord Stream AG đã báo cáo “thiệt hại chưa từng có” xảy ra trên các đường ống Dòng chảy Phương Bắc 1 và 2. Trước đó, ngày 26/9, các nhà địa chấn học Thụy Điển đã ghi nhận các vụ nổ dọc theo các tuyến đường ống. Văn phòng Tổng công tố Nga đã mở một vụ án hình sự về cáo buộc khủng bố quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thụy Điển thu thập bằng chứng rò rỉ đường ống Dòng chảy phương Bắc
Thụy Điển thu thập bằng chứng rò rỉ đường ống Dòng chảy phương Bắc

VOV.VN - Cơ quan An ninh nội địa của Thụy Điển cho biết đã phát hiện thêm nhiều bằng chứng củng cố cho nghi ngờ 2 đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Bắc” 1 và 2 của Nga đến châu Âu qua Biển Baltic, bị phá hoại.

Thụy Điển thu thập bằng chứng rò rỉ đường ống Dòng chảy phương Bắc

Thụy Điển thu thập bằng chứng rò rỉ đường ống Dòng chảy phương Bắc

VOV.VN - Cơ quan An ninh nội địa của Thụy Điển cho biết đã phát hiện thêm nhiều bằng chứng củng cố cho nghi ngờ 2 đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Bắc” 1 và 2 của Nga đến châu Âu qua Biển Baltic, bị phá hoại.

Nga tuyên bố sẵn sàng cung cấp khí đốt cho EU qua Dòng chảy phương Bắc 2
Nga tuyên bố sẵn sàng cung cấp khí đốt cho EU qua Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Aleksander Novak ngày 6/10 thông báo, Nga có thể cung cấp khí đốt cho Liên minh châu Âu thông qua đường ống nguyên vẹn của Dòng chảy phương Bắc 2.

Nga tuyên bố sẵn sàng cung cấp khí đốt cho EU qua Dòng chảy phương Bắc 2

Nga tuyên bố sẵn sàng cung cấp khí đốt cho EU qua Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Aleksander Novak ngày 6/10 thông báo, Nga có thể cung cấp khí đốt cho Liên minh châu Âu thông qua đường ống nguyên vẹn của Dòng chảy phương Bắc 2.

Nga chưa quyết định hợp tác với nước nào để sửa chữa Dòng chảy phương Bắc
Nga chưa quyết định hợp tác với nước nào để sửa chữa Dòng chảy phương Bắc

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, hiện vẫn chưa rõ sẽ mất bao lâu để sửa chữa các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 và Moscow có thể hợp tác với những quốc gia nào trong việc này.

Nga chưa quyết định hợp tác với nước nào để sửa chữa Dòng chảy phương Bắc

Nga chưa quyết định hợp tác với nước nào để sửa chữa Dòng chảy phương Bắc

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, hiện vẫn chưa rõ sẽ mất bao lâu để sửa chữa các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 và Moscow có thể hợp tác với những quốc gia nào trong việc này.